Bát Cháo Gạo Đỏ Sưởi Ấm Kiếm Tâm Nàng
Chương 14: Huyết Kiếm Chém Trận, Bát Canh Khóa Khí Huyết
Những tiếng răng rắc giòn giã vang lên dồn dập giữa màn sương sớm. Dưới sức ép khủng khiếp của thanh huyết kiếm khổng lồ, mười hai gốc thanh trúc trăm năm rung lắc dữ dội, lớp vỏ xanh biếc nứt toác từng mảng lớn, để lộ ra những thớ gỗ ngập tràn linh khí đang run rẩy gồng mình chống đỡ. Màn ánh sáng màu xanh ngọc bích lõm sâu xuống hơn một thước, tựa như một tấm gương ngọc sắp sửa vỡ tan dưới búa tạ ngàn cân.
Đứng bên hiên nhà tranh, Giang Triệt cảm nhận rõ ràng từng đợt chấn động kịch liệt truyền qua thềm đá dưới chân. Áp lực của tu sĩ Kim Đan sơ kỳ nặng nề tựa như ngọn núi đè nặng lên ngực, khiến hô hấp của chàng hơi nghẹn lại. Thế nhưng, ánh mắt chàng vẫn thâm trầm như nước giếng cổ, không một tia hoảng loạn.
“Tiểu tử ranh con, để xem cái mai rùa rách nát này che chở cho các ngươi được bao lâu!”
Bên ngoài hàng rào, Vân Lệ ngửa đầu cười the thé đầy man dại. Gương mặt hóp sâu của lão đỏ bừng lên một cách bệnh hoạn, hai bàn tay khô đét như cành củi mục không ngừng thúc giục huyết sát khí cuồn cuộn rót vào chuôi kiếm trên không trung. Lão muốn dùng một đòn nghiền nát đại trận, bắt sống Tố Dao và băm vằm tên linh trù trước mặt ra muôn mảnh.
Giang Triệt khẽ hít một hơi sâu. Bàn tay giấu trong tay áo nguyệt bạch của chàng siết nhẹ thanh chủ trận kỳ linh đào, tay kia lướt nhanh qua chiếc túi trữ vật bên hông. Đêm qua, khi ngồi bên bếp lò canh năm nấu trà gừng bồi bổ cho thê tử, chàng đã liệu trước khoảnh khắc huyết sát áp đỉnh này.
Một linh trù tinh thông Thực Đạo không bao giờ bước vào một cuộc chiến sinh tử chỉ bằng nắm đấm trần trụi.
“Muốn phá tiểu viện của ta, các hạ còn chưa đủ tư cách.”
Giang Triệt cất giọng trầm tĩnh. Ngay khi mũi huyết kiếm rít lên một tiếng chói tai, chuẩn bị bổ xuống nhát quyết định để xé toạc màn hộ trận, tay áo chàng đột ngột vung mạnh về phía trước.
Một thố đất nung màu nâu sẫm to bằng miệng bát bay vút lên không trung, vượt qua ranh giới hàng rào trúc. Thố đất vừa rời khỏi tay chàng liền phát ra tiếng sôi sùng sục, nắp đậy bật tung.
Đó chính là món “Hóa Khí Cửu Diệu Thang” mà Giang Triệt đã tỉ mỉ ninh nấu suốt nửa đêm qua bằng truyền thừa của Cửu Diệu Linh Thiện Thiên Kinh. Chàng đã kết hợp ba loại linh thảo mang hàn tính cực hạn ở đáy khe suối sâu cùng với sự biến ảo tinh vi của ngũ hành linh hỏa. Món canh này không dùng để uống vào bụng, mà lấy linh khí biến ảo làm đòn công kích.
“Ầm!”
Được linh lực thuần hậu của Giang Triệt thúc đẩy, thố đất nung vỡ tung giữa không trung. Thay vì những mảnh gốm sắc nhọn, một làn sương linh thực đặc quánh màu trắng ngà lập tức bùng nổ, tỏa ra một mùi hương ngòn ngọt pha lẫn vị đắng chát nồng nặc của thảo mộc. Làn sương cuộn trào như một dải lụa mềm mại, thuận theo gió tuyết bao phủ kín lấy thân ảnh đang đắc ý của Vân Lệ.
“Cái trò hề gì thế này? Muốn dùng nước canh thối để dập tắt huyết kiếm của lão phu sao?”
Vân Lệ cười gằn khinh bỉ, vung tay áo toan xua tan làn sương trắng. Nhưng nụ cười trên gương mặt già nua của lão chưa kịp trọn vẹn đã lập tức đông cứng lại.
Hơi thuốc của Hóa Khí Cửu Diệu Thang vừa chạm vào da thịt lão liền thấm sâu qua lỗ chân lông với tốc độ kinh hoàng. Thực Đạo vốn lấy sự hòa hợp tự nhiên của tạng phủ làm gốc, một khi biến thành đòn áp chế thì xảo quyệt khôn lường. Hàn tính cực độ ẩn giấu bên trong làn sương nhanh chóng tìm đến những nơi khí huyết suy kiệt nhất trong cơ thể Vân Lệ.
Vốn dĩ lão đã bốn trăm hai mươi tuổi, thọ nguyên sắp cạn kiệt, ngày thường chỉ dựa vào tà thuật cưỡng ép huyết sát để duy trì tu vi Kim Đan. Nay gặp phải dược lực của Hóa Khí Cửu Diệu Thang kích phát, tà thuật lập tức phản phệ!
“Khụ... Khụ khụ!”
Vân Lệ đột ngột ôm chặt lấy lồng ngực, ho sặc sụa. Sắc đỏ bừng bệnh hoạn trên mặt lão nháy mắt biến thành một màu tím tái đáng sợ. Khí huyết trong người lão như bị đổ một gáo nước băng lạnh ngắt, ngưng trệ bất thường. Từng đường kinh mạch vốn khô héo nay căng phồng lên, đau nhức như bị hàng vạn mũi kim châm vào da thịt.

Bình luận chương 0
Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận…