Che Nắng Cho Rùa, Che Gió Cho Em
Chương 15: Khúc khải hoàn bên bờ vịnh
“Mẹ…” Tiếng Duyên khẽ nghẹn lại nơi cổ họng khi cảm nhận đôi bàn tay mẹ run rẩy ôm lấy bàn tay chai sần của mình.
Bà Mai Loan hít sâu một hơi, nén giọt lệ nơi khóe mắt, giọng nghẹn ngào:
“Mẹ xin lỗi con gái. Bao lâu nay, mẹ chỉ nghĩ đến cuộc sống an nhàn trong phòng máy lạnh mà không hiểu những điều thiêng liêng con đang gìn giữ nơi đây.”
Bà quay sang Khang. Đôi vai anh vẫn còn vương hạt cát ẩm sau ca cứu hộ rùa mẹ. Ánh mắt người mẹ dịu dàng hơn bao giờ hết:
“Cảm ơn cậu Khang… Cảm ơn cậu đã luôn chở che cho con bé Duyên.”
“Dạ bác, đây là điều cháu nguyện lòng làm.” Khang khẽ cúi đầu, giọng trầm ấm.
Từ hành lang, chú Ba Thành cầm tệp hồ sơ bước ra:
“Mau chuẩn bị thôi mấy đứa! Mười giờ sáng nay phiên thẩm định quy hoạch dự án Bờ Biển Ngọc bắt đầu bên Đảo Lớn rồi. Ca nô đã đợi sẵn ở cầu tàu.”
Duyên lau vội giọt nước mắt, gật đầu kiên định. Bà Loan nắm chặt tay cô:
“Để mẹ đi cùng các con. Mẹ muốn tận mắt thấy con gái và cậu Khang bảo vệ bãi biển này.”
Chiếc ca nô vượt qua vịnh Côn Sơn rẽ sóng tiến về Đảo Lớn giữa làn nước trong xanh lấp lánh nắng sớm. Ngồi cạnh Duyên, Khang kín đáo siết nhẹ tay cô, đưa cho cô tập số liệu thực địa vừa bổ sung đêm qua:
“Mọi dữ liệu sinh thái đều hoàn hảo rồi. Em cứ tự tin nói lên sự thật.”
Đúng mười giờ, hội trường lớn tại trụ sở Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo đã chật kín người. Phiên họp do Hội đồng thẩm định tỉnh chủ trì diễn ra trang nghiêm. Đối diện dãy bàn của trạm Bảy Cạnh là đoàn chuyên viên và lãnh đạo Tập đoàn Bất động sản Biển Xanh.
Sau phần trình bày của chủ đầu tư về việc nạo vét luồng du thuyền dài một phẩy năm kilomet cắt ngang vịnh Côn Sơn, Duyên hít một hơi dài, đĩnh đạc bước lên bục thuyết trình.
Trước hàng chục ánh mắt đổ dồn về mình, Duyên không còn chút rụt rè của một cô gái từng mang bóng ma tâm lý năm nào. Cô mở tập tài liệu, giọng vang lên rành rọt:
“Kính thưa Hội đồng thẩm định. Báo cáo sinh thái thực địa của chúng tôi đúc kết từ hàng ngàn đêm bám biển tại Hòn Bảy Cạnh. Vịnh Côn Sơn không đơn thuần là vùng nước hàng hải, mà là luồng di cư duy nhất và là hành lang sinh tồn bất khả xâm phạm của loài rùa xanh quý hiếm.”
Duyên bấm nút chuyển slide, trình chiếu biểu đồ hải lưu và các bãi rạn san hô trung chuyển:
“Mỗi năm, bãi Cát Lớn đón hơn ba mươi lượt rùa mẹ lên đẻ mỗi đêm trong mùa cao điểm, tỷ lệ ấp nở tự nhiên đạt trên tám mươi phần trăm. Để lên bãi cát, rùa mẹ bắt buộc phải nghỉ ngơi tại các bãi rạn ven bờ. Nếu dự án nạo vét luồng tàu sâu chín mét, rộng một trăm hai mươi mét, trầm tích xáo trộn sẽ bóp nghẹt các rạn san hô. Nguy hiểm hơn, ánh sáng trắng công suất lớn từ bến du thuyền phía Đảo Lớn sẽ làm mù phương hướng của rùa mẹ và khiến hàng ngàn rùa con lạc lối, không thể trở về đại dương.”
Giọng Duyên trong trẻo và đầy sức thuyết phục. Dưới hàng ghế dự thính, Duyên thấy mẹ mình đang ngồi thẳng lưng, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của con gái với niềm tự hào khôn xiết.
Tiếp lời Duyên, Đậu Gia Khang vững vàng bước lên bục kỹ thuật. Phong thái cương nghị, đĩnh đạc của người kỹ sư trưởng lập tức thu hút trọn vẹn sự chú ý của cả khán phòng.
Khang kích hoạt mô hình thủy văn động lực học không gian ba chiều mà anh cùng Hoàng Huy đã dày công phân tích:
“Dưới góc độ công trình biển, phương án nạo vét luồng tàu của chủ đầu tư là sai lầm nghiêm trọng. Mô hình 3D chứng minh: việc xẻ rãnh sâu chín mét ngang vịnh sẽ làm biến dạng dòng chảy tầng mặt có vận tốc không phẩy tám mét một giây, gây xói lở ngược vào chân kè Đảo Lớn trong mùa gió chướng, đồng thời tạo bẫy cát cuốn trôi bãi đẻ Hòn Bảy Cạnh.”

Bình luận chương 0
Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận…