Về tác phẩm
Giới thiệu truyện
Năm 1938 trên dãy Hoàng Liên Sơn thời cận đại, Hoắc Chấn Cương (111 tuổi) là lão thợ đục đá và bảo quản hầm băng tuyết tự nhiên, tính tình điềm tĩnh, duy vật và giàu lòng nhân ái. Dân bản quanh vùng hoang mang tột độ trước tin đồn ma lửa nuốt người phát sáng mỗi hoàng hôn nơi cửa chùa hang, khiến nhiều gia đình bỏ hoang nương rẫy chạy loạn. Với kinh nghiệm hàng chục năm quan sát hiện tượng quang học qua các khối băng tuyết trong hốc đá, cụ Hoắc nghi ngờ có kẻ giở trò quỷ quyệt. Lần theo dấu vết luồng khí ẩm, cụ phát hiện một băng đảng buôn lậu thuốc phiện đã dựng các vách tinh thể phản chiếu và đốt phốt-pho bột để hù dọa xua đuổi dân làng, đồng thời giam giữ những người thợ vô tội làm phu ngầm. Cụ chế tác một chiếc lăng kính bằng băng tuyết nguyên khối hội tụ ánh sáng đuốc, phá vỡ ảo ảnh ma quái, phối hợp cùng trai bản bắt gọn bọn gian tà. Truyện khép lại êm đềm khi chùa hang trở lại thanh tịnh, dân bản yên tâm canh tác mùa màng no ấm. Điểm độc đáo: Dùng thấu kính băng tuyết tự nhiên giải mã hiện tượng quang học tán sắc để phá giải ảo tượng kinh dị thay vì yếu tố mê tín dị đoan.
