Đá Suối Lạnh Mài Cùn Mũi Nhọn Kiếm Xưa
Chương 21: Vô Nhận Phá Bão Đao
Bốn lưỡi đao rít gió chém xuống, ánh thép lạnh buốt phản chiếu vào đáy mắt Trâu Cảnh Hạc.
Không một tiếng quát tháo, không một tia sát khí bộc phát. Trâu Cảnh Hạc chỉ khẽ nghiêng nửa bước chân, cổ tay khẽ rung, thanh kiếm gỗ sồi không mũi nhọn ngâm nước suối bốn mươi năm vạch một đường vòng cung mộc mạc giữa tầng không. Đầu kiếm tròn dẹt nhẹ nhàng chạm vào sống đao của kẻ bên trái, mượn lực đẩy trượt sang bên, rồi sống kiếm gỗ dẻo dai lướt qua ba lưỡi thép còn lại như dòng nước xiết uốn lượn quanh phiến đá cuội.
Một chuỗi âm thanh “cạch… cạch… cạch…” vang lên khô khốc. Kình lực cương mãnh của bốn đao khách áo xám bị luồng kình tức nhu hòa kỳ lạ dẫn dụ, chém xiên xuống mặt đá sỏi, làm tóe lên những tia lửa đỏ rực. Lực dội ngược khiến hai cánh tay của bốn tên tử sĩ tê rần, bước chân lảo đảo giạt ra hai phía, để lộ khoảng trống trước mặt hai vị chưởng môn.
Sở Triệt và Nghiêm Vô Vọng đang nằm bất động dưới đất, trơ mắt nhìn mũi đao đoạt mệnh bị gạt phăng trong gang tấc. Lồng ngực Sở Triệt phập phồng dữ dội, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán; còn Nghiêm Vô Vọng cắn chặt môi đến ứa máu, ánh mắt nhìn bóng lưng gầy guộc của lão nhân với nỗi chấn động khôn cùng.
— Lũ vô dụng! — Tiết Vạn Thạch đứng trên gờ đá gầm lên giận dữ, tà áo xám phần phật bay trong gió núi — Kết Toái Cốt Kiếm Trận! Băm vằn lão già ấy ra cho ta! Nghiền nát cả ba tên đó!
Tiếng hò hét man rợ vang dậy khắp bờ suối. Hơn ba mươi tử sĩ áo xám lập tức tản ra thành bốn tầng hình bát giác, trường đao và đoản kiếm đan xen thành một bức tường thép sáng lóa, đằng đằng sát khí siết chặt vòng vây quanh phiến đá nơi Trâu Cảnh Hạc đang đứng. Những mũi đao nhọn hoắt chĩa thẳng vào tử huyệt, hàn quang chớp giật như muốn nuốt chửng cả ba bóng người già nua tàn tạ.
Trâu Cảnh Hạc hít sâu một hơi. Làn sương buốt giá của Lãnh Tuyền tràn vào lồng ngực, mang theo hương vị thân thuộc của đá suối và rêu phong. Ông buông thõng tay trái, tay phải cầm thanh mộc kiếm chỉ chéo xuống lòng suối sỏi. Bốn mươi năm ngâm mình mài sắt bên dòng nước xiết, từng thớ gỗ sồi đen nhánh đã thấm đẫm hàn ý thấu cốt cùng tâm niệm buông bỏ đao binh.
— Bốn mươi năm trước tại Lạc Nhạn Lĩnh, mũi nhọn đoạt mệnh đã nhuộm đỏ ngọn cỏ sườn non. — Giọng Trâu Cảnh Hạc trầm khàn cất lên, không lớn nhưng truyền thẳng vào màng nhĩ từng người, át cả tiếng gió hú — Kiếm không có mũi nhọn thì không đâm thủng da thịt, lòng không mang oán thù thì không vướng lưới trần ai.
Tiết Vạn Thạch cười gằn:
— Chết đến nơi còn khoe khoang đạo lý rỗng tuếch! Giết!
Tử sĩ áo xám đồng loạt thét lớn, bảy mũi đao từ tầng trước phóng vút tới, chiêu chiêu xé gió nhắm vào yết hầu và ngực Trâu Cảnh Hạc.
Ngay khoảnh khắc ấy, thân hình Trâu Cảnh Hạc bỗng hóa thành một vệt tàn ảnh bạc phếch. Tuyệt kỹ “Vô Nhận Vô Tiệt” của Thiên Diệp Tông năm xưa tái hiện giữa đất trời Tây Bắc, nhưng nay đã trút bỏ toàn bộ tính chất hủy diệt của môn hộ sát phạt. Thân pháp của ông nhẹ nhàng như cánh nhạn trắng lướt trên ngọn sóng băng, lách qua khe hở giữa những đường đao rợn ngợp.
Thanh kiếm gỗ sồi vung lên không hề mang tiếng gầm thét của kình phong, mà êm đềm như tiếng nước chảy dưới lòng khe. Đầu mũi kiếm bo tròn hình cánh cung nhẹ lướt qua khoảng không, điểm chuẩn xác vào yếu huyệt nơi cổ tay từng tên tử sĩ áo xám.
“Cạch! Cạch! Keng…”
Mỗi một tiếng gõ thanh thúy vang lên là một bàn tay tử sĩ giật nảy, hổ khẩu tê dại mất sạch lực đạo. Trường đao, đoản kiếm liên tiếp tuột khỏi tay, rơi lả tả xuống bãi sỏi cuội lạo xạo. Trâu Cảnh Hạc xoay người lướt tới tầng thứ hai của kiếm trận, sống kiếm gỗ dẻo dai khẽ gạt sang ngang, đánh trúng huyệt Kiên Tỉnh của kẻ cầm đầu, chấn hắn ngã nhào ra sau mà không gãy một mẩu xương, không đổ một giọt máu.
Chỉ trong một tuần trà ngắn ngủi, Trâu Cảnh Hạc như một bóng hạc trắng ung dung dạo bước giữa rừng đao kiếm. Mộc kiếm đi tới đâu, binh khí của toán áo xám rụng rơi tới đó. Toái Cốt Kiếm Trận hung hãn bậc nhất vùng biên ầm ầm tan rã, hơn hai mươi tử sĩ ôm cổ tay run rẩy lùi lại, ánh mắt tràn ngập vẻ kinh hoàng trước cảnh giới võ học huyền diệu chưa từng thấy trong đời.
Nằm dưới phiến đá, Sở Triệt trừng lớn hai mắt nhìn bóng kiếm gỗ mộc mạc, sự kiêu ngạo của một vị các chủ danh môn chính phái bỗng chốc nhường chỗ cho nỗi kinh ngạc và thảng thốt khôn cùng trước đường kiếm thuần hậu bao dung, chỉ tước binh khí chứ không đoạt mạng người.
Nghiêm Vô Vọng bên cạnh cũng thở dốc từng cơn, đôi mắt hằn tia máu chằm chằm nhìn thanh kiếm gỗ mộc mạc. Gã từng tin rằng chỉ có sức mạnh tàn bạo, sát phạt triệt để mới bảo vệ được môn đồ Cửu U Môn khỏi định kiến nghiệt ngã của giang hồ. Nhưng giờ đây, trước bóng lưng bất động của lão nhân mài kiếm, niềm tin sắt đá ấy hoàn toàn sụp đổ.
— Đồ phế vật! Tất cả là lũ phế vật! — Tiết Vạn Thạch trên gờ đá giậm chân điên cuồng, gương mặt vặn vẹo tím ngắt.

Bình luận chương 0
Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận…