Dòng Tiền Lạnh Vạch Lối Oan Khiên
Chương 6: Sức Ép Từ Thượng Tầng
Ánh sáng xanh từ màn hình máy tính cách ly hắt lên tròng kính của Quách Trọng Uy, làm nổi bật đường nét sắc lạnh trên gương mặt anh. Mười hai chữ số của tài khoản thụ hưởng hiển thị rành rọt, trùng khớp hoàn toàn với dãy số mà người cha quá cố từng nắn nót ghi ở trang di bút cuối cùng mười năm về trước.
“Đóng băng gói tin ngay lập tức, Thành,” Trọng Uy hạ lệnh, ngữ điệu trầm tĩnh nhưng dứt khoát. “Tạo bản sao lưu độc lập, tính mã băm xác thực rồi chuyển toàn bộ nhật ký phân luồng định tuyến vào ổ cứng ngoài. Tuyệt đối không để sót dữ liệu.”
Trần Trung Thành gật đầu, mười ngón tay lướt thoăn thoắt trên bàn phím cơ, tiếng gõ đanh gọn phá tan bầu không khí ngột ngạt. Diệp Cầm bước đến gần, nhìn chằm chằm vào ma trận giao dịch vừa giải mã:
“Đây chính là tài khoản trung gian từng dùng để gài bẫy bác Khiêm mười năm trước sao anh?”
“Chính nó,” Trọng Uy đáp, các ngón tay đan chặt vào nhau. “Năm xưa, khoản tiền bôi trơn ảo được đẩy qua đây rồi bốc hơi, để lại cho cha tôi nỗi oan khuất cùng sự uất ức tột cùng. Sau mười năm ngự trị trên đỉnh cao quyền lực, Trịnh Bách Niên tưởng chừng quá khứ đã bị chôn vùi, nên lại kích hoạt đúng tài khoản cũ nhằm tẩu tán tiền rỗng trước thương vụ sáp nhập. Dòng tiền dù khéo léo ngụy trang đến đâu cũng luôn để lại vết tích trên từng bản ghi.”
Anh quay sang nhìn Diệp Cầm, ánh mắt thâm trầm:
“Khoản tiền ba mươi tỷ đồng vừa chia nhỏ cho thấy nội bộ Phúc Khang bắt đầu lo sợ. Nhưng một kẻ cáo già như Trịnh Bách Niên sẽ không bao giờ chịu ngồi yên chờ chết.”
Phán đoán của Trọng Uy ứng nghiệm ngay sáng hôm sau.
Tám giờ sáng, khi Trọng Uy vừa hoàn tất bản báo cáo sơ bộ về mạng lưới ba mươi tám công ty ma, chuông điện thoại của anh rung lên dồn dập. Lê Khang — Giám đốc Pháp chế Tập đoàn Hưng Thịnh — gọi đến với giọng điệu hoảng hốt:
“Anh Uy, anh và luật sư Cầm đến trụ sở Hưng Thịnh gấp. Ban lãnh đạo tập đoàn yêu cầu một cuộc họp khẩn trước chín giờ!”
Ba mươi phút sau, Trọng Uy và Diệp Cầm có mặt tại phòng họp tầng hai mươi tám cao ốc Hưng Thịnh trên đại lộ Lê Duẩn. Căn phòng rộng lớn bao quanh bởi kính cách âm dày dặn, bầu không khí căng thẳng bao trùm. Ngồi ở vị trí chủ tọa là ông Hoàng Thế Dũng — Phó Tổng giám đốc thường trực phụ trách khối đầu tư. Lê Khang đứng nép bên cạnh bàn họp gỗ óc chó, gương mặt lộ rõ vẻ áy náy nhưng không dám lên tiếng.
“Mời hai vị ngồi,” ông Dũng cất giọng lạnh nhạt, đẩy một tập công văn sang phía Trọng Uy. “Chúng tôi vừa nhận văn bản phản đối gay gắt từ Hội đồng Quản trị Tập đoàn Phúc Khang do đích thân Chủ tịch Trịnh Bách Niên ký. Họ khiếu nại rằng nhóm giám định độc lập của anh đang lạm quyền, xâm phạm nghiêm trọng bí mật kinh doanh khi truy quét các đối tác vận tải ngoài phạm vi sáp nhập.”
Trọng Uy không chạm vào tập hồ sơ, thản nhiên đáp:
“Chúng tôi chỉ đang làm đúng nhiệm vụ xác minh tính có thực của các khoản doanh thu và tài sản hình thành trước thềm sáp nhập, thưa ông Dũng.”
“Nhưng anh đang thọc sâu vào ba mươi tám doanh nghiệp vệ tinh của họ!” Ông Dũng đập mạnh bàn tay xuống mặt bàn gỗ, âm thanh vang lên chát chúa. “Tối qua, Chủ tịch Trịnh Bách Niên và lãnh đạo một số ngân hàng lớn đã gọi điện trực tiếp gây sức ép lên Hội đồng Quản trị chúng tôi. Họ cảnh báo nếu Hưng Thịnh không dừng cuộc rà soát mang tính thù địch này, Phúc Khang sẽ lập tức hủy bỏ thương vụ và khởi kiện chúng tôi làm lộ bí mật thông tin, gây sụt giảm giá trị cổ phiếu.”
Ông Dũng nghiêng người về phía trước, giọng nói mang tính áp đặt rõ rệt:
“Thương vụ logistics này trị giá hàng nghìn tỷ đồng, là trọng tâm phát triển mạng lưới phân phối phía Nam của Hưng Thịnh. Không thể vì sự cứng nhắc của một nhóm giám định mà để đổ vỡ. Hội đồng Quản trị yêu cầu anh Uy bàn giao lại toàn bộ hồ sơ dữ liệu đã thu thập, chấm dứt ngay việc đào bới các công ty vệ tinh và chỉ tập trung thẩm định các chỉ số cơ bản trên báo cáo hợp nhất.”
Trọng Uy khẽ điều chỉnh lại gọng kính titan, ánh mắt sau tròng kính phẳng lặng như mặt hồ đóng băng:
“Có lẽ ông Dũng chưa xem bản tóm tắt chúng tôi gửi qua hệ thống nội bộ sáng nay. Một nghìn hai trăm tỷ đồng doanh thu trong hai mươi bốn tháng qua của Phúc Khang là hoàn toàn ảo. Ba mươi tám công ty vệ tinh đó thực chất là những pháp nhân rỗng, không hề có bến bãi hay vỏ container nào lưu tại Cảng Cát Lái. Dòng tiền thuần luân chuyển qua đó chỉ là trò đảo tiền khép kín nhằm thổi phồng giá trị tập đoàn.”
Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang dao động của vị Phó Tổng giám đốc:

Bình luận chương 0
Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận…