Đường Dây Sứ Trắng Vượt Mùa Giông
Chương 21: Rạng Rỡ Ánh Điện Đồng Lau
Tiếng động cơ chiếc xe U-oát vừa lịm tắt giữa sân lán đất đỏ. Đồng chí Trưởng Ty Điện lực sải bước vào gian phòng còn ấm sực mùi xôi nếp và khói chè tươi. Chú Quản vội đứng dậy, vuốt lại nếp áo bạt loang lổ vết dầu máy và bùn non bão lũ:
“Báo cáo đồng chí Trưởng Ty, Đội thi công cùng bà con Đồng Lau đã giữ an toàn cho toàn tuyến trung thế mười ki-lô-vôn và trạm biến áp!” Giọng chú Quản nghẹn ngào trang nghiêm.
Trưởng Ty bước tới siết chặt tay chú Quản, bác Cả Thao và anh em trong đội, mỉm cười đôn hậu:
“Tôi đã nghe báo cáo từ huyện rồi. Các đồng chí giỏi lắm! Gian khổ thế, lũ dữ thế mà không lùi một bước!”
Nói đoạn, ông trân trọng mở chiếc phong bì công văn màu nâu nhạt, rút ra tập quyết định còn thơm mùi mực in roneo mang dấu tròn đỏ tươi của Ty Điện lực tỉnh Vĩnh Phú. Gian lán bỗng im phăng phắc, chỉ còn tiếng thở hồi hộp của hàng chục con người.
“Căn cứ thành tích đặc biệt trong đợt bảo vệ lưới điện chống bão số bảy,” Trưởng Ty dõng dạc xướng to, “Ty Điện lực quyết định trao giấy khen biểu dương toàn Đội thi công. Đồng thời, Ty chính thức phê duyệt đề án thử nghiệm vật liệu mới, ký hợp đồng đặt hàng hợp tác xã xóm Lò sản xuất lô bát sứ men tro ngọc đầu tiên với số lượng năm trăm chiếc, phục vụ việc mở rộng lưới điện toàn huyện Đoan Lập và các vùng lân cận!”
Một tiếng reo khẽ bật ra từ góc bàn. Chiếc tẩu đất nung trên tay nghệ nhân Bùi Văn Mộc rơi tuột xuống mặt bàn gỗ tạp. Bàn tay già nua nhuốm màu đất sét cả một đời run run, hai khóe mắt già nua bỗng nhòe lệ. Đất sét quê hương, ngọn lửa lò bầu và bài men tổ truyền của xóm Lò từ nay không chỉ quanh quẩn nơi góc bếp niêu chảo, mà đã đường hoàng gánh vác sứ mệnh công nghiệp hóa, trở thành xương sống cho lưới điện quê nhà.
Trưởng Ty bước lại gần chú Quản, rút từ ngăn cặp chiếc thẻ công nhân cùng cuốn sổ lương quen thuộc:
“Còn đây, tôi trao lại cho đồng chí Quản. Ba tạ muối hạt và than củi các đồng chí tạm ứng làm tiếp địa dã chiến, Ty quyết định thanh quyết toán toàn bộ vào nguồn kinh phí sáng kiến kỹ thuật. Người chỉ huy dám đem cả sổ lương ra bảo lãnh vì an toàn công trình, vì việc chung là phẩm chất rất đáng quý!”
Chú Quản đón lấy cuốn sổ, sống mũi cay xè, chỉ biết gật đầu cảm ơn. Trưởng Ty liền tươi cười tuyên bố quyết định công nhận Hoàng Quốc Cường thành thợ điện chính thức bậc một. Cường mừng quýnh quáng, nhảy cẫng lên ôm chầm lấy bác Cả Thao giữa tiếng vỗ tay rầm rộ của mọi người.
Không khí gian lán vỡ òa trong niềm hân hoan. Nhưng Trưởng Ty khẽ giơ tay ra hiệu, ánh mắt ấm áp dừng lại trên người Đồng Gia Hưng. Ông rút ra tờ quyết định cuối cùng, giọng trang trọng:
“Phần thưởng xứng đáng nhất thuộc về người thợ trẻ mưu trí, dũng cảm. Ty Điện lực tỉnh Vĩnh Phú quyết định đặc cách cử tuyển đồng chí Đồng Gia Hưng vào ngành Hệ thống Điện thuộc Đại học Bách Khoa Hà Nội khóa 1985!”
Cả gian lán lặng đi trong giây lát rồi bùng nổ những tràng pháo tay giòn giã. Bà con lối xóm rạng rỡ chia vui cùng người thợ trẻ mồ côi.
Bác Cả Thao bước tới, bàn tay to bản bè ngang ghì chặt lên vai Hưng. Bờ vai vạm vỡ của người thợ cả khẽ rung lên theo từng nhịp thở ngắt quãng. Vết sẹo dài trên cẳng tay bác — dấu tích nỗi ám ảnh thời chiến tranh khi đồng đội hy sinh vì rò điện — giờ đây dường như đã hoàn toàn lành lặn trong tâm tưởng. Ngọn lửa nghề bác gìn giữ cả đời nay đã có người kế thừa xứng đáng.

Bình luận chương 0
Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận…