Mật Ngọt Đọng Dưới Thớ Gỗ Trầm

Chương 20: Mật Ngọt Dưới Rừng Thông

Ánh ban mai dịu êm của ngày mới tràn qua khung cửa sổ xưởng mộc mini, đánh thức Diễm Thảo sau một giấc ngủ say nồng và an yên nhất suốt mười năm qua. Đêm trăng thiêng liêng với ngọn lửa thiêu rụi bản hợp đồng ràng buộc, cảm giác mát lạnh của chiếc nhẫn kim cương nơi ngón áp út cùng hơi ấm vững chãi từ lồng ngực Thụy Quân vẫn vẹn nguyên như một giấc chiêm bao diệu kỳ. Nhưng khi Thảo khẽ nghiêng đầu nhìn sang, bắt gặp ánh mắt thâm trầm đong đầy yêu thương của người đàn ông đang mỉm cười ngắm nhìn mình, cô biết rằng hạnh phúc này là chân thật. Từ hôm nay, cuộc đời cô đã sang một trang mới rực rỡ nắng vàng.

Sáng sớm trên đồi Trại Mát, biển mây bồng bềnh dần tan biến dưới ánh nắng ấm áp rọi qua rặng thông già. Xưởng mộc Mộc Tâm của cha mẹ Thảo sau thời gian dài được tu sửa kỹ lưỡng nay đã khoác lên diện mạo mới khang trang, bề thế. Những bức tường gỗ thông mộc mạc được phủ sáp ong rừng thơm ngát, luống cúc họa mi trắng muốt hai bên lối đi rung rinh đón gió cao nguyên se lạnh. Hôm nay là ngày xưởng Mộc Tâm chính thức khai trương thành trung tâm chế tác đồ chơi gỗ trị liệu cộng đồng phi lợi nhuận – hiện thực hóa trọn vẹn di nguyện bảo tồn tinh hoa thủ công của cha mẹ Thảo, đồng thời mở rộng vòng tay che chở cho những mảnh đời trẻ thơ chịu nhiều thương tổn.

Thảo bước vào gian trưng bày ngập tràn ánh sáng tự nhiên. Giữa bục danh dự, bộ tác phẩm “Khu Rừng Giác Quan” gồm đúng bảy khối gỗ tương tác từng xuất sắc đoạt giải Nhất quốc tế tỏa hương thơm dịu ngọt của gỗ trầm hương Lạc Dương và gỗ bách xanh. Cách đó không xa, trong chiếc tủ kính nhỏ được Thụy Quân tỉ mỉ thiết kế riêng, chiếc hộp nhạc hình chú sóc gỗ ôm quả thông cũ kỹ, sứt mẻ năm nào được đặt trang trọng trên lớp đệm nhung. Vật kỷ niệm ấy từng là sợi dây níu giữ chút an toàn mong manh của bé Miu suốt mười hai tháng câm lặng, nay trở thành chứng nhân thầm lặng cho hành trình vượt qua giông bão của cả ba người. Thảo đưa tay khẽ chạm lên mặt kính, khóe mắt ngân ngấn niềm xúc động. Những bóng ma tăm tối từ người bác ruột tham lam Châu Bá Thành và đối thủ kinh doanh thủ đoạn đã vĩnh viễn bị pháp luật trừng trị nghiêm minh, trả lại cho mái nhà này sự thanh sạch và bình yên tuyệt đối.

Một bàn tay ấm áp, to lớn khẽ phủ lên mu bàn tay cô. Mùi hương gỗ tuyết tùng trầm ổn quen thuộc bao bọc lấy Thảo, mang theo sự an lòng vô bờ bến. Thụy Quân đứng sát bên cô, ánh mắt cương nghị mà chan chứa nhu tình:

“Ba mẹ em ở trên cao nhìn xuống, nhất định sẽ rất tự hào về cô con gái bé nhỏ kiên cường.”

Thảo mỉm cười ngước nhìn anh, lồng ngực trào dâng dòng cảm xúc ngọt ngào:

“Cảm ơn anh... Nếu không có anh chở che và tiếp thêm đôi cánh, em sẽ không thể nào đi xa được đến ngày hôm nay.”

“Ngốc quá, chính em mới là người đã đem ánh mặt trời thắp sáng cuộc đời anh và bé Miu.” Thụy Quân khẽ vuốt lọn tóc mai vương trên trán cô, giọng trầm ấm thì thầm: “Đi thôi em, mọi người đang đợi cô dâu xinh đẹp nhất của anh ngoài lễ đường.”

Buổi lễ cưới ấm cúng diễn ra ngay giữa khoảng rừng thông cổ thụ xanh ngát phía sau đồi Trại Mát. Không rộn rã tiệc tùng xa hoa của giới thương trường, không gian ngập tràn sắc trắng tinh khôi của hàng ngàn đóa cúc họa mi và những dải lụa mềm vắt nhẹ qua từng nhánh thông rì rào.

Thảo khoác lên mình chiếc váy cưới lụa trắng thanh khiết, đường cắt may tối giản ôm lấy dáng người mảnh mai, tôn lên làn da trắng mịn ửng hồng dưới tiết trời se lạnh. Mái tóc đen dài được uốn lượn sóng nhẹ nhàng, điểm xuyết một nhánh hoa thông nhỏ e ấp. Soi bóng mình trong gương trước giờ bước ra lễ đường, Thảo ngỡ ngàng nhận ra đôi mắt đượm buồn đơn độc thuở trước nay đã hoàn toàn nhường chỗ cho vẻ rạng rỡ của một người phụ nữ được yêu thương và cưng chiều hết mực.

Từ phía đầu thảm cỏ xanh trải dài giữa hai hàng ghế gỗ, tiếng cười giòn giã và tiếng bước chân lẹp xẹp quen thuộc vang lên. Bé Miu xuất hiện rạng rỡ trong chiếc váy phù dâu nhỏ màu hồng phấn bồng bềnh như mây, hai bím tóc lắc lư theo từng nhịp bước. Cô bé nắm chặt chiếc giỏ mây nhỏ xíu, tự tin rải những cánh hoa hồng nhung đỏ thắm xuống lối đi, miệng líu lo cất tiếng hát trong veo:

“Ba Quân... mẹ Thảo... mau ra đây với con!”

Đăng nhập để thả tim Đăng nhập để tương tác

Ủng hộ tác giả ai2
Mỗi lời động viên là động lực để tác giả tiếp tục sáng tác.

ai2

Tác giả của câu chuyện này · Hãy cùng ủng hộ những chương tiếp theo.

Đăng nhập để theo dõi

Bình luận chương 0

Đăng nhập để tham gia bình luận.

Đang tải bình luận…