Mối Chỉ Băng Tơ Vá Lại Kiếm Tâm
Chương 21: Hỷ Kết Băng Tơ Vẹn Ước Thề
Màn sương lam nơi cửa Hạc Minh Cốc khẽ tách ra khi Tố Uyên cùng Tễ Phong bước tới thảm cỏ xanh mướt. Sau chặng đường dài rời Bắc Cực Kiếm Phong giá buốt, luồng linh khí ấm áp hòa cùng hương thơm thảo mộc ngai ngái ùa tới ôm trọn hai người.
Bên luống ngưng huyết thảo ven suối, Lục Nhi đang vun xới đất, chợt ngẩng đầu. Nhận ra hai bóng hình thân thương, cô bé buông vội chiếc xẻng nhỏ, chạy ào tới reo vang:
“Tố Uyên tỷ tỷ! Vũ đại ca! Hai người đã về thật rồi!”
Từ góc sân phơi thuốc, Tiết Hoài trong bộ áo nâu cũng sải bước chạy lại, đôi mắt đỏ hoe xúc động:
“Hai vị ân nhân đã về…”
Tố Uyên mỉm cười gật đầu. Bàn tay nàng vẫn được Tễ Phong đan chặt trong lòng bàn tay ấm áp, xua tan mọi mỏi mệt sau những ngày đối mặt sóng gió trên Vấn Đạo Đài.
Bước vào gian phòng thuốc phía đông, Tố Uyên bảo Tiết Hoài ngồi xuống ghế trúc bên lò than củi phong hương. Nàng bắt mạch cho ông rồi khẽ nói:
“Tiết thúc, tàn dư độc Tịch Diệt Tán bấy lâu nay cần thanh lọc triệt để.”
Tiết Hoài gật đầu cảm kích. Tố Uyên lấy bộ Băng Hồn Châm bằng ngọc hàn băng nghìn năm cùng bình tơ Băng Tằm ngâm tinh chất ngưng huyết thảo, vận chuyển linh lực Trúc Cơ thuần khiết.
Châm ngọc mang theo sợi linh tơ óng ánh hạ xuống các huyệt Khí Hải, Chiên Trung và hõm nách. Dưới sự dẫn dắt của thần thức, sợi băng tơ len sâu vào góc kinh mạch chết, tiếp cận chín mối phong tỏa độc khí.
Hàn khí mát lành từ sợi tơ Băng Tằm ngàn năm lập tức ngưng kết luồng khí đen kịt thành những giọt sương băng. Tố Uyên nhẹ nhàng rút tơ, từng giọt độc đen tí tách chảy theo thân châm xuống chén ngọc, bốc khói lạnh rồi tan biến.
Mối tơ cuối cùng vừa dứt, sắc mặt Tiết Hoài hồng hào trở lại, kinh mạch thông suốt. Ông run rẩy quỳ xuống nền đá:
“Cổ cô nương tái sinh kinh mạch cho Tiết mỗ! Kẻ hèn này nguyện ở lại thung lũng trọn đời, sớm hôm chăm sóc vườn dược thảo để đền đáp ân tình!”
Tố Uyên vội đỡ ông dậy:
“Tiết thúc mau đứng lên. Thung lũng này rất cần bàn tay chăm sóc dược thảo của thúc. Thúc chịu ở lại, chúng ta vui mừng khôn xiết.”
Những ngày tiếp theo, nắng ấm chan hòa rải vàng lên vách đá Hạc Minh Cốc. Tố Uyên ngồi bên hiên thảo xá phân loại tử vi đằng, ánh mắt dịu dàng dõi theo Tễ Phong cùng Tiết Hoài đốn những cây thông già ngát hương bên sườn núi.
Tễ Phong chỉ vận thân áo mỏng màu nguyệt bạch, tay cầm chiếc rìu thợ mộc thoăn thoắt đẽo gọt từng súc gỗ. Không cần dùng kiếm khí, chàng tỉ mẩn đo đạc, bào nhẵn từng thân cột, ghép nối từng mộng gỗ thông thơm ngát bên dòng suối róc rách. Mỗi lần ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt nàng, Tễ Phong lại mỉm cười ấm áp.
Chẳng mấy chốc, mái đình nhỏ bằng gỗ thông đã vững chãi mọc lên bên dòng nước mát. Dưới mái cỏ bồng khô ráo, Tễ Phong đặt chiếc bàn đá cuội nhẵn bóng do chàng tự mài giũa cùng bốn chiếc ghế con bằng gỗ thông.
Tố Uyên bước vào đình, khẽ chạm tay lên mặt bàn đá mát rượi. Đứng nơi đây, gió suối thổi lồng lộng hòa cùng hương thảo mộc khiến tâm can nàng lắng đọng.
“Sau này, người bệnh đến đây có thể ngồi nghỉ chân, uống chén trà thơm trước khi vào châm cứu.” Tễ Phong bước tới, nhẹ nhàng khoác lên vai nàng tấm áo chắn gió.
Nàng tựa vào vai chàng, khẽ mỉm cười:
“Tễ Phong, có chàng ở đây, thung lũng này mới thật sự là một mái ấm.”
Giữa lúc ấy, trên bầu trời xuất hiện dải mây lành ngũ sắc. Tiền bối Diệp Bách Thảo mang hồ lô thuốc, râu tóc bạc phơ hạ xuống sân thảo xá.
Lục Nhi reo to chạy ra đón, Tiết Hoài cũng vội vã chắp tay. Diệp lão vuốt chòm râu dài, cười sảng khoái:

Bình luận chương 0
Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận…