Mũi Kéo Bấm Da Cắt Đứt Hợp Đồng Nô Dịch

Chương 13: Lá chắn của người cầm cân

Đỗ Quốc Trọng sải bước nhanh qua ngưỡng cửa kính tự động vừa trượt mở. Giữa luồng sáng ban ngày hiếm hoi hắt vào từ mặt tiền đường phố Quận 1, đại sảnh của viện thẩm mỹ Vương Triều Nail hiện ra trước mắt anh như một bãi chiến trường náo loạn. Trần nhà tối om sau tiếng gầm rú dập cầu dao của Tôn Viết Khải. Dưới sàn đá cẩm thạch, Lý Diễm My và Lâm Bội Như vẫn đang giằng co, cào cấu nhau túi bụi trong tiếng chửi bới the thé. Nhưng điều khiến ánh mắt Trọng lập tức đông cứng lại chính là cảnh tượng nơi bàn kính trung tâm: một tên an ninh vạm vỡ mặc đồng phục đen đang hung hăng giơ bàn tay to bè, toan chộp lấy chiếc đĩa thủy tinh đựng vật chứng ngay trước mặt cụ Ninh Thúy Loan.

Cẩm Tú đang dang rộng hai tay chắn trước mặt bà nội, bờ vai nhỏ bé run lên vì phẫn nộ. Phía sau cô, cụ Loan vẫn đứng sừng sững, tóc bạc như cước, bàn tay gầy gò đặt trên vai cháu gái với sự điềm tĩnh lạ thường của người đã đi qua trăm năm dâu bể.

Không một giây chần chừ, Trọng bước vội tới, vung bàn tay phải rắn rỏi túm chặt lấy cổ tay tên an ninh. Bảy năm trước, chính ngón tay cái này từng dập nát, suýt hoại tử phải tháo khớp, nhưng nhờ đôi tay vàng của cụ Loan cứu chữa mà nó lành lặn như xưa, giúp anh tiếp tục cầm bút viết nên những trang bào chữa công lý. Giờ đây, bàn tay ấy siết lại như gọng kìm, bẻ ngược lực đẩy khiến gã đàn ông lảo đảo lùi lại hai bước.

“Anh là ai? Dám xông vào đây cản trở người của Vương Triều làm việc à?” Tên an ninh ôm cổ tay đau điếng, gầm ghừ.

Trọng chỉnh lại vạt áo vest màu xám tro giản dị, tay trái kẹp chặt chiếc cặp da sờn mép. Anh đứng chắn trước mặt hai bà cháu họ Ninh, ánh mắt cương trực quét qua đám đông:

“Tôi là Luật sư Đỗ Quốc Trọng, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Kể từ giây phút này, tôi là người đại diện pháp lý chính thức, bảo vệ toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp cho cụ Ninh Thúy Loan và cô Ninh Cẩm Tú!”

Tiếng nói trầm hùng của anh vang vọng khắp gian sảnh, dõng dạc và đanh thép như một lời tuyên cáo sắt đá. Những tiếng bàn tán xôn xao lập tức bùng nổ trong đám đông gần ba mươi vị khách thượng lưu. Nhiều người đã nhanh chóng chuyển sang dùng mạng dữ liệu di động cá nhân, tiếp tục hướng ống kính điện thoại về phía Trọng.

Cụ Loan nhìn bóng lưng cao ráo của người luật sư trẻ, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười hiền hậu:

“Chú Trọng tới rồi đó à?”

Trọng khẽ quay đầu, ánh mắt sắc sảo lập tức mềm lại, thay bằng sự kính cẩn xuất phát từ tận đáy lòng:

“Con chào bà nội. Con tới chậm vài phút, để bà và cô Tú phải chịu ấm ức rồi. Từ lúc này, mọi chuyện cứ để con lo.”

Quay sang Cẩm Tú, anh gật đầu khích lệ: “Làm tốt lắm, em đã rất can đảm.”

Lúc này, Tôn Viết Khải vừa run rẩy nhặt chiếc kính gọng vàng dưới sàn đeo lên mắt. Nhìn thấy sự xuất hiện bất ngờ của một luật sư danh tiếng, gương mặt gã thoáng co giật vì khiếp đảm, nhưng thói ngạo mạn vẫn thúc ép gã lớn tiếng quát tháo:

“Luật sư thì sao chứ? Đây là chuyện tranh chấp dân sự và sự cố nội bộ giữa cơ sở chúng tôi với khách hàng và nhân viên học nghề! Đừng có tới đây giở trò dọa dẫm! Đóng cửa cuốn lại, tống cổ hết những kẻ không phận sự ra ngoài!”

“Ông Khải, tôi khuyên ông nên suy nghĩ kỹ trước khi ra thêm bất kỳ mệnh lệnh nào.”

Trọng lạnh lùng mở khóa chiếc cặp da sờn mép, rút ra một tập tài liệu có đóng dấu đỏ tươi, giơ thẳng lên trước mặt Khải và hàng chục ống kính đang phát trực tiếp:

“Đây là Biên bản tiếp nhận tố giác tội phạm từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 1 mà tôi vừa trực tiếp làm việc sáng nay! Việc ông chỉ đạo dập cầu dao, ngắt mạng, hạ cửa cuốn nhằm giam giữ công dân trái pháp luật, cùng hành vi xua người cưỡng đoạt đĩa thủy tinh tang vật đều là những tình tiết tăng nặng định khung!”

Anh bước lên một bước, từng lời nói đanh thép giáng xuống như búa nện:

“Chiếc đĩa thủy tinh kia chứa mẩu mô sừng và que bông thấm axit nồng độ cao do chính bà Lâm Bội Như vừa khai nhận được bà Lý Diễm My cung cấp để ngụy tạo vết thương. Mọi hành vi dùng bạo lực hòng tiêu hủy vật chứng hay đe dọa xâm hại thân thể đối với một cụ già một trăm lẻ một tuổi và phụ nữ đều cấu thành hành vi phạm tội có tổ chức! Tôi muốn xem, hôm nay ai dám manh động để bước chân vào nhà tạm giữ ngay lập tức!”

Trước khí thế bức người và biên bản pháp lý rõ ràng, bốn tay an ninh nhìn nhau ngập ngừng rồi lùi dần ra sau, không kẻ nào dám tiến thêm nửa bước.

Đăng nhập để thả tim Đăng nhập để tương tác

Ủng hộ tác giả Linh Linh
Mỗi lời động viên là động lực để tác giả tiếp tục sáng tác.

Linh Linh

Tác giả của câu chuyện này · Hãy cùng ủng hộ những chương tiếp theo.

Đăng nhập để theo dõi

Bình luận chương 0

Đăng nhập để tham gia bình luận.

Đang tải bình luận…