Mũi Kéo Bấm Da Cắt Đứt Hợp Đồng Nô Dịch
Chương 9: Bóc lớp gạc thêu dệt dối gian
Tiếng khóc than thảm thiết của Lâm Bội Như vang dội khắp sảnh lớn tòa nhà Vương Triều Nail & Beauty. Người đàn bà trét phấn dày cộm lảo đảo bước lại gần bàn tiếp khách, tay phải giơ cao búi băng gạc trắng toát to đùng, run lên bần bật theo từng tiếng nấc:
“Trời cao có mắt không cơ chứ! Tôi bỏ đống tiền vào nơi năm sao này làm đẹp, vậy mà con thợ vô lương tâm kia lại tàn độc như thế!” Bội Như liếc xéo Ninh Cẩm Tú, ngón tay trái run rẩy chỉ thẳng: “Nó dùng kìm cùn bấm thẳng vào khóe thịt non, cố tình khoét sâu cho máu chảy đầm đìa! Đến đêm thì ngón tay tôi buốt nhức lên tận óc, dịch mủ trào ướt đẫm gối! Bác sĩ bảo chỉ chậm nửa ngày nữa là hoại tử phải cưa bỏ cả ngón tay rồi!”
Cụ Ninh Thúy Loan đứng sừng sững giữa sảnh, hai tay ôm chặt chiếc hộp nhung đỏ thẫm. Đôi mắt tinh anh của người phụ nữ trăm lẻ một tuổi bình thản quan sát từng cử chỉ của ả khách VIP. Dù miệng gào khóc thảm thiết, đáy mắt ả không hề có vẻ hoảng sợ của người sắp tàn phế, mà lấm lét liếc nhìn Tôn Viết Khải và Lý Diễm My xem màn kịch đã đủ thuyết phục hay chưa.
Tiếng lu loa của Bội Như tựa mồi lửa ném vào chảo dầu sôi. Gần ba mươi vị khách thượng lưu tại sảnh lập tức nhốn nháo, xì xào bàn tán:
“Kinh khủng quá! Cắt da móng tay mà suýt phải tháo khớp sao?”
“Nhìn bọc băng to thế kia chắc thịt nát xương tan rồi! Thợ thuyền độc ác thế không biết!”
“Vương Triều Nail quảng cáo chuẩn quốc tế, rốt cuộc lại tuyển thợ vườn vào hủy hoại tay người ta à?”
Ở góc sảnh, hai cô gái trẻ làm nghề sáng tạo nội dung mạng xã hội nhanh tay gắn điện thoại lên chân máy mini, bật phát trực tiếp. Tiêu đề giật gân về vụ bê bối thẩm mỹ giữa Quận 1 khiến lượng người xem nhảy vọt lên hàng chục nghìn lượt. Những bình luận căm phẫn, đòi tẩy chay cơ sở và trừng trị người thợ bấm đứt tay khách cuồn cuộn trôi như thác lũ.
Trước áp lực nghẹt thở, Cẩm Tú sợ hãi nép sát bên nội, đôi vai run rẩy, mười đầu ngón tay còn vương vết rộp da do hóa chất bấm chặt vào vạt áo bà ba sờn mép. Thấy cháu gái hoảng loạn, cụ Loan khẽ nghiêng người, đưa bàn tay ấm áp vỗ nhẹ lên mu bàn tay Cẩm Tú. Cái chạm vững chãi tựa núi non truyền sang luồng hơi ấm tin cậy, giúp cô gái trẻ hít sâu, gượng đứng thẳng lưng.
“Cô Lâm, khóc lóc như thế đã đủ mệt chưa?”
Giọng nói trầm đục, rành rọt của cụ Loan vang lên đanh thép, lập tức cắt ngang tiếng gào thét của Bội Như. Cả sảnh lớn bỗng im bặt.
Cụ Loan nhìn thẳng gương mặt trét phấn của đối phương, điềm đạm cất tiếng:
“Người làm nghề chăm sóc móng chân chính đều hiểu rõ, khóe móng chỉ là dải biểu bì mỏng manh. Nếu cháu tôi lỡ tay bấm phạm, vết cắt kìm cơ học cùng lắm chỉ dài hai đến ba milimet, rỉ vài giọt máu mao mạch rồi tự co rút sợi mô để cầm máu. Cớ sao cô phải quấn búi băng to như nắm tay, bọc kín nhiều lớp như đang giấu giếm điều mờ ám bên trong?”
Bội Như khựng lại một nhịp, thoáng lộ vẻ bối rối rồi lập tức đập bàn gắt gỏng:

Bình luận chương 0
Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận…