Tờ Lệnh Kê Biên Giữ Lại Mái Nhà Dân
Chương 11: Lời đáp từ bản lĩnh
Chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn gỗ gụ reo vang từng hồi gấp gáp. Màn hình nhấp nháy dòng chữ hiển thị danh tính người gọi: “Đồng chí Nguyễn Văn Hưng - Phó Chủ tịch UBND thành phố”.
Cục trưởng Vũ Đình Chương ngước nhìn Thiện. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt người đứng đầu cơ quan thi hành án lướt qua lá đơn xin nghỉ hưu sớm cùng tập tài liệu chứng cứ vừa thu giữ còn nồng mùi mực in. Ông hít một hơi sâu, với tay bấm phím nhận cuộc gọi rồi kích hoạt chế độ loa ngoài.
“Báo cáo anh Hưng, tôi Chương đây ạ.”
Từ chiếc loa nhỏ, giọng nói trầm vang, mang đậm phong thái quen thuộc của vị lãnh đạo phụ trách khối kinh tế đô thị truyền ra rõ mồn một:
“Đồng chí Chương đấy à? Cơn mưa chiều nay ngập mấy tuyến phố chính, bên anh trụ sở vẫn ổn chứ? Tôi gọi nhanh thôi. Chỗ dự án Chung cư An Sinh của Tập đoàn Phúc Thịnh ở góc Hùng Vương – Bạch Đằng, bên thi hành án các anh đang định ban hành văn bản ngăn chặn biến động đất đai phải không?”
Cục trưởng Chương hơi khựng lại, đưa mắt nhìn sang Thiện. Thiện vẫn đứng thẳng tắp bên mép bàn, nét mặt điềm tĩnh không một gợn sóng.
“Báo cáo Phó Chủ tịch,” ông Chương lựa lời, “chúng tôi đang xác minh dấu hiệu chuyển dịch tài sản của đương sự theo thẩm quyền luật định.”
Đầu dây bên kia dừng lại chừng hai giây, rồi tiếp tục bằng tông giọng chậm rãi nhưng chứa đựng sức nặng chỉ đạo rõ rệt:
“Tôi vừa làm việc với các sở ngành về kế hoạch chỉnh trang đô thị quý bốn. Phúc Thịnh là doanh nghiệp bất động sản lớn, hiện đang tái cấu trúc tài chính và tìm kiếm đối tác nước ngoài để tiếp tục triển khai dự án An Sinh. Thành phố rất cần giữ vững môi trường thu hút đầu tư, không thể để xảy ra xáo trộn thị trường lúc này. Hơn nữa, Tòa án đang thụ lý đơn xin mở thủ tục phá sản của họ. Cơ quan thi hành án nên cân nhắc thấu đáo khía cạnh an sinh kinh tế tổng thể, tạm thời dừng việc can thiệp vào khu đất hai phẩy bốn héc-ta, để doanh nghiệp có dư địa kêu gọi vốn ngoại. Đừng vội vàng siết chặt quá mà làm gãy chuỗi tái cơ cấu của người ta.”
Lời đề nghị mang vỏ bọc vì lợi ích chung của thành phố, nhưng hàm ý gây sức ép hành chính lại sắc lạnh như một mệnh lệnh ngầm. Thiện bước lên nửa bước, khẽ nghiêng đầu ra hiệu xin phép thủ trưởng cơ quan. Được cái gật đầu kín đáo của ông Chương, Thiện cất giọng từ tốn, khúc chiết:
“Báo cáo đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, tôi là Ôn Chí Thiện, Chấp hành viên thụ lý chính vụ việc thi hành án của Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc Phúc Thịnh.”
“Đồng chí Thiện à?” Giọng ông Hưng thoáng vẻ ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ của người trực tiếp giải quyết án.
“Báo cáo đồng chí,” Thiện đĩnh đạc tiếp lời, từng câu chữ rành rọt, chuẩn mực, “bản án phúc thẩm của Tòa án nhân dân cấp cao đã có hiệu lực pháp luật tròn ba mươi ngày, tuyên buộc Phúc Thịnh phải hoàn trả một trăm năm mươi sáu tỷ đồng cho năm trăm hai mươi hộ công nhân nghèo. Bốn năm qua, hàng ngàn con người đã dốc cạn tiền tích cóp cả đời, nay phải chen chúc trong những khu trọ dột nát, vay mượn từng đồng trang trải cuộc sống. Về phương án tái cơ cấu mà doanh nghiệp báo cáo với lãnh đạo thành phố, chúng tôi vừa thu thập đầy đủ tài liệu đối soát thực tế.”
Thiện đưa tay lật mở trang hồ sơ có chữ ký xác nhận của ngân hàng và phòng công chứng:
“Phúc Thịnh không hề có đối tác nước ngoài chân chính nào rót vốn. Bản Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trị giá năm trăm tỷ đồng lập tại Văn phòng Công chứng Đại Việt chiều nay thực chất là hợp đồng ký khống. Khoản tiền năm trăm tỷ đồng hạch toán vào tài khoản doanh nghiệp lúc mười bốn giờ mười lăm phút chỉ là nguồn vốn thấu chi chớp nhoáng trong hai giờ đồng hồ từ Công ty Cổ phần Tài chính Nam Đại Dương – một công ty sân sau của Trịnh Bách Niên. Mục đích duy nhất của họ là tạo bản sao kê số dư giả tạo để hợp thức hóa hồ sơ chuyển nhượng, sau đó rút cạn tiền ngay trong chiều nay.”
Thiện nhấn mạnh từng âm tiết:
“Căn cứ Điều 124 Bộ luật Dân sự năm 2015, đây là giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản với người thứ ba. Quyền sử dụng khu đất hai phẩy bốn héc-ta là tài sản duy nhất chưa bị thế chấp để bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho năm trăm hai mươi hộ dân. Nếu cơ quan thi hành án chần chừ, chỉ cần thủ tục sang tên lọt qua bộ phận một cửa, toàn bộ tài sản bảo đảm sẽ biến mất, hậu quả xã hội đối với người lao động là không thể cứu vãn.”
Sự im lặng bao trùm đầu dây bên kia. Âm thanh rè rè của sóng điện thoại kéo dài trong sự căng thẳng tột độ. Một lát sau, giọng Phó Chủ tịch Hưng trầm xuống, bớt đi vẻ áp đặt ban đầu nhưng vẫn lộ nét không hài lòng:
“Dù sao thì Phúc Thịnh cũng đã nộp đơn yêu cầu phá sản lên Tòa án nhân dân thành phố. Việc xử lý tài sản cần phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan tố tụng. Các anh phải chịu trách nhiệm nếu việc ngăn chặn làm phát sinh khiếu kiện phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh trật tự.”

Bình luận chương 0
Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận…