Tờ Lệnh Kê Biên Giữ Lại Mái Nhà Dân
Chương 15: Lưới pháp luật mở rộng
Tiếng động cơ gầm rú xé tan khoảng không yên tĩnh trước cổng Cục Thi hành án dân sự trên đường Trần Phú. Chiếc ô tô màu đen lao vút ra đại lộ, để lại vệt khói mỏng tan dần trong gió biển. Mệnh lệnh chuẩn bị phương án xuất cảnh trong đêm mà Trịnh Bách Niên vừa gắt gỏng quát vào điện thoại dưới sân vẫn như còn dội ngược vào căn phòng làm việc trên tầng hai.
Ôn Chí Thiện từ tốn khép cánh cửa sổ, gài then chốt bằng một động tác dứt khoát. Sự hung hãn của vị Tổng giám đốc Phúc Thịnh là chỉ dấu rõ ràng nhất cho thấy đối phương đã cùng đường. Khi mọi toan tính mua chuộc bằng căn biệt thự ba mươi tỷ đồng lẫn đòn đe dọa tước bỏ chế độ hưu trí đều thất bại, kẻ thủ ác sẽ lập tức kích hoạt đường dây ngầm nhằm đào tẩu ra nước ngoài. Nếu Trịnh Bách Niên trốn thoát, nghĩa vụ hoàn trả một trăm năm mươi sáu tỷ đồng cho năm trăm hai mươi hộ công nhân sẽ rơi vào ngõ cụt.
Không chần chừ một giây, Thiện bước nhanh về bàn làm việc, nhấc máy nội bộ gọi sang phòng nghiệp vụ.
Chưa đầy ba phút sau, Lê Hoài Nam và Phan Ngọc Trúc đã có mặt. Nam mang theo chiếc máy tính xách tay quen thuộc, còn Trúc ôm tập hồ sơ dày cộp chứa đầy đủ chứng từ đã thu thập.
“Trịnh Bách Niên vừa rời khỏi đây sau khi thương lượng bất thành,” Thiện điềm đạm mở đầu, ánh mắt nghiêm nghị nhìn hai cộng sự trẻ. “Hắn vừa chỉ đạo cấp dưới chuẩn bị xuất cảnh ngay trong đêm nay. Thời gian của chúng ta không còn tính bằng ngày nữa, mà tính bằng từng giờ. Toàn bộ các mũi giáp công pháp lý phải được triển khai đồng loạt và chuẩn xác tuyệt đối.”
Nam siết chặt quai ba lô, giọng rành rọt: “Thưa chú Thiện, toàn bộ chuỗi chứng cứ giả cách đã được đối soát hoàn tất. Từ hợp đồng chuyển nhượng khống năm trăm tỷ đồng tại Văn phòng Công chứng Đại Việt, lệnh thấu chi ngân hàng hai giờ chớp nhoáng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Thịnh Phát, cho đến bản tự khai thừa nhận lập khống Vi bằng số 31 của Thừa phát lại Đặng Quốc Tuấn. Tất cả đều chứng minh rõ ràng hành vi cố ý tẩu tán tài sản thi hành án.”
“Tốt lắm,” Thiện gật đầu. “Điều một trăm hai mươi tư Bộ luật Dân sự năm 2015 đã xác lập căn cứ vô hiệu của các giao dịch giả tạo này. Bây giờ, chúng ta sẽ chuyển toàn bộ tài liệu có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan công an theo Điều ba trăm tám mươi Bộ luật Hình sự. Tôi và Nam sẽ trực tiếp sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố. Trúc ở lại phối hợp với bộ phận văn thư, hoàn thiện dự thảo Quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Trịnh Bách Niên theo Điều bốn mươi tư Luật Thi hành án dân sự.”
Mười lăm phút sau, chiếc xe công vụ đưa ông Thiện và Nam có mặt tại trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Lăng.
Tại phòng họp chuyên án, Thượng tá Vũ Quốc Cường, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, cùng các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm chăm chú lắng nghe bản trình bày khúc chiết của ông Thiện. Từng tài liệu gốc được lật mở trên bàn: nhật ký giao dịch điện tử, bản sao trích lục địa chính khu đất hai phẩy bốn héc-ta tại ngã tư Hùng Vương – Bạch Đằng và biên bản làm việc niêm phong hồ sơ.
“Căn cứ tài liệu do Cục Thi hành án dân sự chuyển giao,” Thượng tá Vũ Quốc Cường gõ nhẹ ngón tay lên tập hồ sơ, giọng đanh thép, “chúng tôi nhận định hành vi của Trịnh Bách Niên cùng các mắt xích liên quan có dấu hiệu cấu thành tội không chấp hành án và làm giả tài liệu nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài chính. Cơ quan điều tra quyết định xác lập chuyên án trinh sát, cử lực lượng giám sát chặt chẽ mọi di biến động của Trịnh Bách Niên và luật sư Tạ Doãn suốt hai mươi tư trên hai mươi tư giờ.”
Vị chỉ huy công an bắt chặt tay Thiện, ánh mắt kiên định: “Các đồng chí cứ yên tâm tiến hành các biện pháp nghiệp vụ tư pháp. Lực lượng trinh sát kinh tế và an ninh cửa khẩu sẽ không để bất kỳ đối tượng nào lọt qua mắt lưới.”

Bình luận chương 0
Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận…