Tờ Lệnh Kê Biên Giữ Lại Mái Nhà Dân
Chương 4: Đối thoại trong mưa dông
Ôn Chí Thiện bước tới bàn máy tính, chăm chú nhìn chấm cảnh báo đỏ rực đang nhấp nháy trên màn hình. Bàn tay với ngón trỏ chai dày của ông đặt nhẹ lên vai Lê Hoài Nam, truyền cho người thư ký trẻ luồng hơi ấm vững chãi.
“Bình tĩnh lại nào, Nam,” giọng ông Thiện trầm ổn. “Bọn chúng mới khởi tạo mã tiếp nhận trực tuyến để thăm dò. Chừng nào hồ sơ gốc chưa nộp vào bộ phận một cửa của Văn phòng Đăng ký đất đai và chưa có chữ ký duyệt của lãnh đạo, quyền sử dụng khu đất hai phẩy bốn héc-ta vẫn thuộc về Phúc Thịnh.”
Ông ngẩng đầu nhìn Trúc, hạ lệnh dứt khoát: “Đồng chí Nam lưu vết địa chỉ IP hệ thống. Đồng chí Trúc chuẩn bị sẵn biên bản xác minh thực địa và dự thảo văn bản phối hợp ngăn chặn. Chúng ta tuyệt đối không để bọn chúng đi trước một bước.”
Nhưng sự việc diễn biến dồn dập hơn dự liệu. Sáng hôm sau, tin tức Tập đoàn Phúc Thịnh nộp đơn xin mở thủ tục phá sản cùng lời đồn các tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp đã trống rỗng lan truyền khắp các xóm thợ ngoại ô Hải Lăng. Nỗi hoang mang biến thành cơn bão uất nghẹn trong lòng những người công nhân nghèo đã dồn hết mồ hôi nước mắt vào dự án An Sinh.
Đầu giờ chiều, bầu trời thành phố cảng sập tối bởi những cuộn mây xám xịt từ biển tràn vào. Trận mưa dông dữ dội trút nước xối xả đập vào khung cửa kính Cục Thi hành án dân sự trên đường Trần Phú.
Chính lúc ấy, tiếng động cơ xe máy rệu rã cùng tiếng bước chân rầm rập vang lên ngoài cổng. Qua khung cửa sổ tầng hai, ông Thiện lặng người chứng kiến hàng trăm công nhân nghèo đội mưa kéo đến. Những manh áo mưa rách tơi tả, bùn đất bết chặt ống quần, họ bồng bế cả con nhỏ đứng ken đặc trước cánh cổng sắt, tiếng kêu cứu dội qua màn mưa tầm tã: “Trả lại tiền mồ hôi nước mắt cho chúng tôi!” “Thi hành án phải bảo vệ dân nghèo, đừng để bọn lừa đảo tẩu tán tài sản!”
Cục trưởng Vũ Đình Chương bước nhanh vào phòng làm việc của ông Thiện, giọng gấp gáp: “Đồng chí Thiện! Hàng trăm người vây cổng cơ quan giữa mưa gió thế này rất dễ bị kích động gây rối. Tôi định trao đổi với Công an phường và lực lượng bảo vệ để giải tán đám đông, tạm đóng chặt cổng giữ an toàn công sở trước đã.”
Ông Thiện nhìn thẳng vào vị thủ trưởng cơ quan bằng ánh mắt kiên nghị: “Báo cáo Thủ trưởng, bà con đến đây vì họ đã bị dồn vào chân tường. Toàn bộ tiền tích cóp cả đời của hơn năm trăm gia đình đang đứng trước nguy cơ mất trắng. Nếu chúng ta dùng lực lượng giải tán họ lúc này, niềm tin của nhân dân vào sự công minh của pháp luật sẽ đổ vỡ hoàn toàn. Người Chấp hành viên thụ lý vụ việc không thể trốn tránh trách nhiệm trong phòng kín.”
“Họ đang rất kích động, anh ra đó lỡ xảy ra bất trắc…” Ông Chương ái ngại.
“Tôi sẽ trực tiếp ra đối thoại với bà con,” ông Thiện khẳng định. “Trách nhiệm thuộc về người Chấp hành viên thụ lý vụ việc, tôi xin chịu hoàn toàn trước tập thể lãnh đạo Cục.”
Không chần chừ, ông Thiện khoác vội chiếc áo mưa bộ máng sau cánh cửa, cầm lấy chiếc loa cầm tay mini trên kệ tủ nghiệp vụ rồi bước nhanh xuống cầu thang. Nam và Trúc định chạy theo che ô cho ông, nhưng Thiện xua tay ra hiệu hai người ở lại tiếp tục rà soát tài liệu.
Cánh cổng sắt nặng nề hé mở một lối nhỏ. Dáng người gầy gò của Ôn Chí Thiện một mình bước ra giữa khoảng sân ngập nước. Từng luồng gió giật mang theo hơi lạnh buốt thốc vào mặt, nhưng bước chân ông vẫn vững chãi, lưng thẳng tắp. Nước mưa tuôn xối xả làm ướt sũng hai vai áo, làm mờ đi cặp kính lão đồi mồi.
Thấy cán bộ mặc sắc phục thi hành án bước ra, đám đông công nhân bên ngoài bỗng ồ lên, toan xô đẩy cánh cổng tiến vào. Tiếng la ó, khóc than vang lên inh ỏi. Bác Tư Lực đứng ở hàng đầu, gương mặt sạm đen ướt đẫm nước mưa, run rẩy giơ cao tập biên lai đặt cọc nhà đã nhàu nát.

Bình luận chương 0
Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận…