Vạt Tơi Cỏ Bện Đỡ Sấm Trời Già
Chương 8: Đêm Đỏ Lôi Hỏa
Đất đá từ nóc hang Tiêu Nham trút xuống rào rào. Bụi đá mịt mù quyện với khói tím khét lẹt xộc thẳng vào mũi khiến cổ họng A Sơ cay xè. Cậu bật dậy khỏi phiến đá, hai tay quấn vải thô siết chặt con dao róc cỏ bên hông, trừng mắt nhìn về phía cửa ngách vừa sập.
Giữa ánh chớp tím của lôi phù sót lại, một bóng người gầy guộc khúm núm dẫn đầu toán lính Tiên Minh. A Sơ chết lặng khi nhận ra khuôn mặt nhớn nhác kia: Đặng Quý, gã thợ mỏ láng giềng từng sang chòi cậu xin ngụm nước, củ khoai. Trên tay gã ghì chặt tấm thẻ bài khảm tia chớp tím — vé miễn thuế đổi lấy việc bán đứng đồng bào.
“Chấp sự đại nhân, chính là chỗ này!” – Đặng Quý chỉ trỏ vào lòng hang, giọng nịnh bợ. – “Kho cỏ Dẫn Lôi cùng lũ tiện dân đều ở đây! Xin ngài nhớ lời hứa tha thuế cho tiểu nhân!”
“Đồ khốn nạn ăn cháo đá bát!”
Cơn giận bốc lên ngùn ngụt, A Sơ lập tức rút chiếc tù và sừng trâu đen sau lưng, dồn khí lực thổi một hồi tù và rúc dài đanh thép:
“U… u… u…!”
Tiếng tù và xé toang màn đêm, dội vào vách đá vang vọng khắp hang ngầm. Hàng trăm tản tu già trẻ bừng tỉnh khỏi cơn bàng hoàng.
“Có biến! Chó săn Tiên Minh ập vào rồi! Bà con mau sơ tán!” – A Sơ gào lớn.
“Bắt sống hết lũ tiện dân! Đốt sạch cỏ rác của chúng!”
Tiếng quát the the vang lên. Toán chấp pháp mặc chiến bào lam viền tím ùa vào, xua hai con lôi khuyển lông tím kêu xè xè nhe nanh chồm tới. Mấy tên lính vung tay ném lôi hỏa phù vào khoảng sân đất.
ẦM!
Những cột lửa tím hung tợn bốc lên cuồn cuộn, táp thẳng vào kho cỏ Dẫn Lôi phơi dở. Tám mươi mốt bó cỏ già cùng nong xơ bẹ gai đá dày công chuẩn bị lập tức bén lửa, cháy bùng lên đỏ rực. Khói đen ngùn ngụt cuộn trào, mùi khét lẹt làm mắt ai nấy cay xè. Nhìn công sức bao ngày của xóm trại hóa thành tro tàn, ruột gan A Sơ đau như cắt, hai hàm răng nghiến chặt.
“A Sơ! Cửa chính bị đá lấp rồi, khói độc tràn vào không thở nổi!” – Liễu Nương thất thanh gọi giữa khói mù. Phía sau dì, Trương Tam chống nạng gỗ cùng các phu mỏ dìu dắt người già, trẻ nhỏ tháo chạy. Bầy lôi khuyển vượt qua đám lửa, móng vuốt cào ràn rạt trên đá Tiêu Nham đuổi sát phía sau.
Trong hiểm cảnh ngàn cân treo sợi tóc, A Sơ nhắm nghiền mắt lại. Lông tơ sau gáy dựng ngược, thớ da thịt tê rần khi cậu cảm nhận hơi sấm ngầm tích tụ từ phía lò rèn bỏ hoang. Chạy qua đó ắt chết ngạt. Nhưng sống mũi thợ mỏ nhạy bén của cậu bắt được luồng khí lạnh thoang thoảng mùi đất ẩm và rêu ướt từ khe đá hẹp sau gờ đá nứt.
Mắt A Sơ mở bừng:
“Dì Liễu Nương, bác Trương Tam! Đừng chạy về phía lò rèn! Mau theo cháu, phía này có kẽ đá ngầm thông ra sườn núi!”
Cậu lao về hốc đá tạm, cõng bọc vải chứa bé Nụ lên lưng. Con bé vừa bớt lôi độc, người còn yếu ớt, hai tay ôm chặt cổ cậu:
“Ca ca… muội sợ…”
“Đừng sợ, có ca ca ở đây!” – A Sơ lấy dải vải thô buộc ghì muội muội sau lưng, tay lăm lăm con dao róc cỏ, dẫn đầu đoàn người luồn vào khe đá hẹp.
Quen thuộc đường ngầm, cậu vừa chạy vừa hô lớn:

Bình luận chương 0
Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận…