Vườn Nấm Huỳnh Quang Rạng Ngời Đáy Giếng Lạnh

Chương 23: Vườn nấm rạng ngời đáy giếng lạnh

Khoảnh khắc nép sâu vào lồng ngực vững chãi của Đình Du, Tố Tâm lắng nghe từng nhịp tim đập trầm ổn xuyên qua lớp áo khoác giữ nhiệt. Không gian buồng ngủ Tầng 4 ấm áp lạ thường, phảng phất hương thơm dịu mát của tơ nấm non và hơi nước địa nhiệt tinh khiết. Đôi bàn tay anh khẽ vuốt nhẹ mái tóc ngắn ngang cằm của cô, từng cử chỉ đều nâng niu, trân trọng như muốn bù đắp lại mọi tổn thương mà cô từng nếm trải.

Khi cánh cửa khoang ươm trung tâm mở ra, một khung cảnh kỳ ảo choáng ngợp hiện lên trước mắt Tố Tâm. Cả vòm đá bazan khổng lồ ở độ sâu ba nghìn hai trăm mét dưới thềm băng Svalbard dường như bừng tỉnh sau giấc ngủ dài. Hàng ngàn cụm nấm Myco-Lumen 09 bám rễ dọc theo các vách đá kiên cố, đồng loạt tỏa ra thứ ánh sáng lam ngọc thanh khiết với bước sóng bốn trăm chín mươi nanômét dịu êm. Dưới bàn tay khéo léo của các thợ mỏ, những dây leo sinh học và lồng đèn titan mini chứa mầm nấm phát quang được kết thành từng dải hoa rạng rỡ, uốn lượn quanh các trụ vòm chịu lực.

Toàn bộ tám trăm cư dân của Trạm số 4 đã tề tựu đông đủ. Những gương mặt thợ mỏ vốn dĩ sạm màu bụi khoáng và chai sạn sau hàng chục năm lao động dưới lòng đất nay bừng lên nụ cười rạng rỡ. Những bộ đồ bảo hộ lao động thường ngày được thay bằng những chiếc áo khoác sợi phản quang tinh tươm nhất. Không còn tiếng còi báo động xé lòng, không còn nỗi thấp thỏm lo âu về những đợt tụt áp hay khói độc rình rập, nơi đây chỉ còn lại hơi ấm lan tỏa của tình người và niềm hân hoan tái sinh.

Từ phía hành lang dẫn vào nhà ăn, chú Trịnh An Lương khập khiễng bước tới, hai tay bưng khay hợp kim lớn bốc khói nghi ngút. Mùi thơm ngào ngạt của đĩa củ niễng xào giòn và âu củ mài hầm nước khoáng nóng hổi nhanh chóng lan tỏa khắp gian phòng. Đặt khay thức ăn lên chiếc bàn đá ở vị trí trang trọng nhất, chú An Lương nhìn đôi vợ chồng trẻ, đôi mắt đôn hậu ánh lên niềm xúc động khôn nguôi:

“Cậu Du, cô Tố Tâm! Đáy giếng sâu này lạnh lẽo bao năm, hôm nay mới thực sự có một ngày hội trọn vẹn thế này. Chú già rồi, không biết nói lời hoa mỹ của người trên mặt đất, chỉ có mấy món nông phẩm tự tay ủ từ bùn khoáng nóng và vò rượu địa nhiệt chưng cất tròn hai mươi năm. Chúc hai người trăm năm hòa hợp, cùng nhau giữ cho ngọn lửa nơi đáy giếng này không bao giờ tắt.”

Tố Tâm đón lấy chén gốm nhỏ đựng rượu ấm từ tay người tiền bối, khẽ nghiêng mình cảm kích:

“Cảm ơn chú An Lương. Nhờ có sự che chở, đùm bọc của chú và mọi người, tôi mới tìm thấy một mái ấm thực sự ở nơi này.”

Đình Du đứng bên cạnh, bàn tay phải đã tháo bỏ lớp băng gạc để lộ vết sẹo bỏng nhiệt đang dần kéo da non khẽ đan chặt lấy bàn tay thon thả của cô. Anh nâng chén rượu ấm, hướng về phía chú An Lương và toàn thể cư dân trạm mỏ, thanh âm trầm ấm vang vọng khắp vòm đá:

“Trạm số 4 là nhà của chúng ta. Tôi và Tố Tâm xin ghi lòng tạc dạ ân tình của chú cùng toàn thể anh chị em.”

Tiếng vỗ tay và những tiếng hò reo giòn giã lập tức vang dậy, làm rung rinh những chùm nấm huỳnh quang trên cao.

Đăng nhập để thả tim Đăng nhập để tương tác

Ủng hộ tác giả Lạc Kiều
Mỗi lời động viên là động lực để tác giả tiếp tục sáng tác.

Lạc Kiều

Tác giả của câu chuyện này · Hãy cùng ủng hộ những chương tiếp theo.

Đăng nhập để theo dõi

Bình luận chương 0

Đăng nhập để tham gia bình luận.

Đang tải bình luận…