Bản Đồ Nắng Sau Giờ Tan Lớp
Chương 12: Thử thách vòng sơ khảo
Phong siết nhẹ tờ biên nhận trong tay, bước lên nửa bước chắn giữa Khải và Dương. Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào gương mặt vênh váo của đối thủ, không hề né tránh.
“Bản đồ rách hay không, hội đồng giám khảo sẽ đánh giá bằng số liệu khoa học chứ không phải bằng định kiến của cậu.” — Giọng Phong trầm xuống nhưng rành rọt. — “Để xem ai mới là người trụ lại.”
Khải hừ lạnh một tiếng, nhếch mép châm chọc rồi quay lưng bước xuống cầu thang, tiếng đế giày nện gắt gỏng trên bậc đá.
Dương khẽ thở phào, quay sang nhìn Phong:
“Cậu đáp trả dứt khoát lắm. Chuẩn bị thôi, sáng mai sẽ là cuộc thử lửa thật sự.”
* * *
Sáng thứ Bảy, hội trường tầng hai trường THPT Chuyên Thăng Long chật kín giáo viên và học sinh. Mười hai nhóm nghiên cứu xuất sắc nhất toàn trường đều mang đến những đề án đô thị quy mô. Nhóm của Trịnh Khải vừa kết thúc phần bảo vệ mô hình khu đô thị thông minh bằng những thước phim 3D hào nhoáng và nhận được tràng pháo tay giòn giã.
“Xin mời nhóm dự án ‘Bản đồ Nắng’ của hai em Đinh Tuấn Phong và Lương Ánh Dương.”
Tiếng loa vang lên dõng dạc. Phong hít một hơi sâu, cùng Dương bước lên bục thuyết trình. Trước mặt cậu là hội đồng giám khảo gồm các thầy cô tổ Địa lý và ban giám hiệu, nơi thầy Bách đang ngồi với nụ cười khích lệ đôn hậu.
Phong ngồi vào máy tính trạm. Những ngón tay gầy chai sần lướt nhanh trên bàn phím, mở giao diện phần mềm GIS trên màn chiếu. Không màu mè rườm rà, Phong điềm tĩnh điều khiển chuột để từng lớp dữ liệu không gian hiện lên sống động theo hệ tọa độ chuẩn VN-2000.
“Kính thưa hội đồng giám khảo, đây là bản đồ số hóa địa mạo thủy văn khu vực bãi bồi ven sông Hồng.” — Giọng Phong đanh gọn, vững vàng. — “Bốn mươi hai hộ dân tại Xóm Phao Đỏ từ trước đến nay là vùng trắng trên bản đồ số thương mại. Bằng phương pháp viễn thám kết hợp đo đạc thực địa, chúng tôi đã tích hợp các đường đẳng cao ngập lụt, ngấn lũ lịch sử và toàn bộ vị trí cọc neo bè của cư dân.”
Từng cú nhấp chuột chuẩn xác của Phong đưa ban giám khảo đi sâu vào mạng lưới sinh tồn của xóm nghèo: tọa độ lối thoát hiểm lên triền đê, các mốc báo động lũ qua từng mùa bão đều chi tiết đến từng mét vuông. Các thầy cô bắt đầu chăm chú, thán phục trước khối lượng dữ liệu khổng lồ được xử lý bài bản.
Khi màn hình vừa khép lại phần số liệu, một thầy giáo trong hội đồng giám khảo nghiêm giọng hỏi:
“Hồ sơ rất tỉ mỉ, nhưng xóm phao là khu dân cư bán ngụ cư tạm bợ, chưa có địa giới hành chính chính thức. Liệu việc đầu tư số hóa nơi này có mang tính viển vông và thiếu thực tiễn hay không?”
Cả hội trường thoáng xôn xao. Dưới hàng ghế khán giả, Trịnh Khải khoanh tay lộ rõ vẻ đắc ý. Nhưng trước khi sự ngột ngạt kịp đè nặng, Dương đã tự tin bước lên trước micro với ánh mắt rạng rỡ của người đội trưởng đội tranh biện.
“Thưa thầy, quy hoạch có thể thay đổi, nhưng tính mạng con người thì không thể chờ đợi.” — Giọng Dương trong trẻo, vang dội khắp khán phòng. — “Đề án ‘Bản đồ Nắng’ không đơn thuần là bản đồ hành chính, mà là mô hình cảnh báo sớm và dẫn đường sinh tồn nhân văn. Khi lũ dâng trong đêm, chỉ một sai lệch vài mét về lối thoát hiểm cũng có thể cướp đi sinh mệnh của cả một gia đình. Giá trị cốt lõi của địa lý học không chỉ phục vụ những đô thị hiện đại, mà trước hết phải bảo vệ những vùng trũng dễ bị tổn thương nhất.”
Lập luận sắc sảo kết hợp số liệu thực tế của Dương đã thuyết phục hoàn toàn hội đồng. Cả khán phòng vỡ òa trong tiếng vỗ tay tán thưởng. Thầy Bách khẽ mỉm cười gật đầu đầy tự hào.

Bình luận chương 0
Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận…