Bánh Men Rơm Khởi Sinh Giữa Lòng Đất Lạnh

Chương 25: Mầm Xanh Bất Diệt

Lục Thư và Trần Vĩ rảo bước vào lều bạt dã chiến, hơi lạnh bám trên vai áo nhanh chóng tan biến dưới làn khí ấm ngọt nồng mùi men ủ. Trên chiếc bàn gỗ mộc, nắp rương bọc da đã mở rộng, để lộ chiếc bình gốm xốp dưỡng sinh sắc đất nung sẫm màu, thân bình phủ một lớp men rơm trắng ngà mịn màng như phấn thông.

Vệ Cảnh Hòa đứng bên bàn, đôi bàn tay gân guốc nhẹ nhàng nâng chiếc bình gốm lên. Ánh mắt ông dừng lại trên từng đường vân rạn nứt của lớp gốm cổ, giọng trầm ấm vang lên:

“Chiếc bình này mẹ tôi trao lại vào mùa đông năm 2240, ngay trước khi bầu trời chìm vào bóng tối tro bụi. Suốt nửa thế kỷ qua, dòng vi khuẩn hiếu khí bên trong vẫn thở, vẫn âm thầm gìn giữ sự sống chờ ngày đất mẹ thức giấc. Hôm nay, trên đỉnh Côn Lôn này, rơm rạ và vi sinh vật đã chứng minh chúng không chỉ giữ ấm hạt giống trong lòng đất sâu, mà còn sưởi ấm được cả băng tuyết mặt đất.”

Ông đưa chiếc bình về phía trước, ánh mắt đôn hậu nhìn sâu vào hai người trẻ:

“Lão già này trăm năm mươi ba tuổi rồi, giữ ngọn lửa ấy qua đêm dài mạt thế coi như đã trọn phận sự. Giờ tôi trao lại chiếc bình này và tri thức đất mẹ cho hai đứa. Hãy đem mầm sống này phủ xanh lại mặt đất.”

Lục Thư run run đưa hai tay đón lấy bình gốm xốp, cảm nhận rõ luồng hơi ấm râm ran lan tỏa qua làn gốm thô nhám. Khóe mắt cô cay xè, gật đầu thật mạnh:

“Cháu xin hứa với ông Vệ. Cháu và anh Trần sẽ không bao giờ để ngọn lửa vi sinh này lụi tàn.”

Trần Vĩ đứng nghiêm trang bên cạnh, bàn tay thô ráp chai sần đặt khẽ lên thành bình, cất giọng kiên định:

“Chúng cháu sẽ đem bánh men rơm này đi khắp các trạm ngầm, biến từng luống băng giá thành ruộng đồng màu mỡ, thưa cụ Vệ.”

Đoàn tiền trạm thu xếp đồ đạc trở về Trạm Côn Lôn số 4. Khi cỗ xe xích lăn bánh qua khoang đệm cách ly tầng 1 và từ từ hạ xuống tầng 3, cảnh tượng đón mừng khiến lòng ông Vệ dâng trào nghẹn ngào. Hàng ngàn cư dân đứng chật kín hai bên hành lang vòm đá, tiếng reo hò, tiếng vỗ tay vang dội tựa sấm rền.

Không nán lại bục vinh danh, cụ Vệ cùng Lục Thư mang theo một bầu mầm lúa xanh mướt vừa đâm chồi từ thung lũng tuyết, rảo bước đến khu điều trị tầng 3. Bên giường bệnh quen thuộc, bà lão năm xưa từng nhận bánh men sưởi ấm đang ngồi tựa lưng vào gối. Nhìn thấy cụ Vệ, đôi mắt mờ đục của bà bừng sáng.

Đăng nhập để thả tim Đăng nhập để tương tác

Ủng hộ tác giả Lạc Kiều
Mỗi lời động viên là động lực để tác giả tiếp tục sáng tác.

Lạc Kiều

Tác giả của câu chuyện này · Hãy cùng ủng hộ những chương tiếp theo.

Đăng nhập để theo dõi

Bình luận chương 0

Đăng nhập để tham gia bình luận.

Đang tải bình luận…