Bầu Khèn Pơ Mu Gọi Bạn Vượt Đỉnh Mã Pí Lèng

Chương 14: Khúc Phá Sương Định Hướng

Luồng hơi dũng mãnh từ lồng ngực cụ Sùng vừa trút vào miệng khèn, một chuỗi âm thanh trầm hùng tựa tiếng sấm động đáy vực tức khắc xé toạc màn sương giá buốt.

Mùa A Chư đứng sát bên gờ đá tiền tiêu, ngón tay móc chặt lấy lẫy nỏ đen bóng, cảm nhận rõ rệt từng đợt rung chấn lan qua mặt đá dưới chân. Khi toán phỉ Thiết Lang Trại điên cuồng vung đao thét gào, đạp lên dải sỏi dốc đứng lao thẳng tới chân đèo, khúc “Phá Sương” ngàn năm của người Mông chính thức vút lên giữa đỉnh trời Mã Pí Lèng. Thanh âm của mười hai ống trúc đực ngậm sương cùng buồng hơi pơ mu cổ thụ không hề chói gắt, mà cuồn cuộn lượn vòng, dội vào các vách đá hoa cương dựng đứng rồi phóng thẳng vào màn sương mù mịt mùng đang che khuất hẻm núi.

Kỳ diệu thay, từng đợt sóng âm dập dờn như có bàn tay vô hình gạt phăng lớp mây mù trắng đục. Khói dầu trẩu khét lẹt cùng lớp hơi nước dày đặc bao quanh dốc đá bị bạt ra hai phía, để lộ rõ từng bóng đen nhung nhúc của quân cướp đang bám vào các hõm đá tai mèo lởm chởm.

Đôi tai nhạy bén của người thợ săn họ Mùa khẽ giật giật. Chư lập tức nhận ra quy luật kỳ tài trong từng tiết tấu trầm bổng mà cụ Sùng đang tấu lên. Một nốt trầm dài như tiếng đá lăn dưới vực báo hiệu lũ giặc đang tụ lại bên cánh tả; ba nhịp bổng rền vang tựa tiếng chim ưng vỗ cánh lại chỉ thẳng gờ đá hiểm hóc bên hữu, nơi mấy bóng đen đang ranh mãnh trườn lên nhằm đánh úp. Tiếng khèn không chỉ xua tan sương mù che mắt quân thù, mà đang trở thành con mắt thần dẫn lối, vạch trần đường đi nước bước của kẻ địch giữa đêm đen!

“Đúng là hướng hốc đá tai mèo!” – Chư thầm reo lên trong bụng.

Nhịp khèn bỗng chuyển sang dồn dập, gắt gao như giục giã. Không chần chừ một khắc, Chư nghiêng người ghì chặt thân nỏ vào bả vai, mắt nhắm thẳng theo hướng âm thanh vừa dội lại từ vách đá cheo leo bên sườn dốc.

“Vút! Vút!”

Hai mũi tên săn bịt sắt xé gió lao đi vun vút.

“Ái chà!”

Hai tiếng thét đau đớn vang lên rợn người. Hai tên lâu la đi đầu toan trèo lên mỏm đá nhô cao để ném đoản đao đánh lén vị trí cụ Sùng liền trúng tên xuyên mu bàn chân, mất đà rơi nhào xuống dốc hẹp, kéo theo đất đá rào rào trút xuống đầu lũ đồng bọn phía sau.

Chư thoăn thoắt tra mũi tên mới vào rãnh nỏ, ánh mắt sáng quắc như sao đêm. Chàng quét tầm nhìn xuống triền dốc, cất giọng đanh gọn hiệu triệu:

“Anh em họ Mùa, ngắm theo nhịp khèn của già Sùng! Âm cao réo rắt bên nào, phóng tên lửa găm chết giặc bên đó!”

Hai mươi tay nỏ thiện xạ của họ Mùa đang ém mình sau gờ đá lập tức đồng thanh gầm vang hưởng ứng. Từng bó tên tẩm dầu trẩu được châm lửa đỏ rực, theo nhịp điệu của khúc “Phá Sương” đồng loạt bay vút ra như một đàn đom đóm lửa giận dữ, cắm phầm phập vào các góc khuất mà toán phỉ tưởng chừng kín đáo nhất.

Đăng nhập để thả tim Đăng nhập để tương tác

Ủng hộ tác giả Lạc Kiều
Mỗi lời động viên là động lực để tác giả tiếp tục sáng tác.

Lạc Kiều

Tác giả của câu chuyện này · Hãy cùng ủng hộ những chương tiếp theo.

Đăng nhập để theo dõi

Bình luận chương 0

Đăng nhập để tham gia bình luận.

Đang tải bình luận…