Bóng Quạt Nan Bồi Che Mát Tuổi Trăm Năm

Chương 11: Ánh Lửa Soi Thớ Dó

Gian buồng giữa chìm trong một cõi lặng tờ đến mức nghe rõ từng hạt bụi li ti khẽ rơi trên mặt án thư gỗ mun. Tiêu Kính Du đứng sững như pho tượng mục, bờ vai gầy rũ xuống, hai bàn tay buông thõng run lên bần bật trong làn gió sớm luồn qua khe liếp. Ánh mắt hắn vẫn găm chặt vào vết son chu sa cổ kính, đồng tử co thắt lại giữa muôn vàn bẽ bàng và cay đắng.

Cụ Quách Tố Nhàn không mở lời gặng hỏi một câu, cũng chẳng đưa mắt nhìn thẳng vào vẻ mặt tái mét của chàng trai trẻ. Cụ thong thả nhấc ngọn đèn dầu lạc đặt trên đôn gỗ lại gần mép bàn. Bấc đèn khẽ lách tách nổ một tiếng giòn tan, tỏa ra quầng sáng vàng dịu soi tỏ từng đường nét trên mặt giấy cổ.

— Đừng sợ làm rách — giọng cụ trầm ấm, chậm rãi như giọt nước rơi vào lòng giếng — Lại gần đây nhìn cho rõ, cháu Du.

Kính Du giật thót người, bờ môi mím chặt run rẩy, ngập ngừng tiến thêm nửa bước rồi dừng lại, đầu cúi gằm như kẻ phạm tội chờ ngày tuyên án. Cụ Quách nghiêng đĩa đèn, rọi luồng sáng ấm áp xiên qua mép tờ văn khế bảy mươi năm trước:

— Nhìn kỹ thớ dướng này xem. Giấy dó thượng hạng của đất Kinh Bắc xưa vốn được giã bằng tay hàng vạn chày, sợi dướng đan cài khít khao như màng nhện nước. Khi đem soi ngược bóng đèn, ánh sáng xuyên qua đều tăm tắp, không có chỗ nào vón cục hay gợn sạn.

Ngón tay thô ráp của bà lão nhẹ nhàng lướt trên mặt son đỏ, dừng lại ngay góc viền chạm hình mây cuộn:

— Dấu triện nội đình khắc trên ngọc tỉ thật cũng thuận theo cái lý ấy. Nét ngọc triều đình cắt gọt tinh vi đến từng sợi râu phượng, cánh mây, dẫu qua bảy mươi năm dãi dầu thì giọt son hạ xuống vẫn thanh thoát, mềm mại như cánh bướm chao lượn trên ngọn sóng. Còn thứ đá tạp bọc đồng của phường thợ vụng, dù có cố mài giũa cho vuông vức, đẽo gọt cho ra dáng hình rồng phượng, thì đường vân vẫn gãy khúc, góc cạnh sứt mẻ thô thiển. Giấy soi dưới lửa sẽ lộ ruột, ngọc đem áp vào son sẽ tỏ lòng ngay hay gian. Già này sống hơn trăm tuổi, thấy người đời chuộng hư danh nhiều khi tự buộc đá vào chân mà ngỡ nhặt được ngọc báu.

Dưới ánh đèn dầu lay lắt, cụ Quách thấy rõ bờ môi dưới của Kính Du cắn chặt đến rớm máu, hai đầu gối hắn run rẩy như sắp khuỵu xuống nền gạch. Vẻ kiêu ngạo sắc lạnh ngày nào giờ tan biến sạch, chỉ còn lại sự bẽ bàng và vụn vỡ của một kẻ vừa nhận ra thứ chấp niệm bấy lâu mình tôn thờ thực chất chỉ là một ảo vọng xót xa.

Đúng lúc ấy, ngoài sân vang lên tiếng bước chân rộn rã cùng tiếng cười giòn tan của bé Mộc Miên. Mai nương cất tiếng gọi với vào từ chái bếp:

— Cụ bà ơi, nồi cháo hoa ban sáng chín nhừ rồi, chị em ngoài xưởng đã chuẩn bị xong dây gai nẹp khung quạt đại bản rồi ạ!

Cụ Quách điềm đạm gấp tờ văn khế cổ lại, cẩn thận đặt vào ngăn tráp gỗ đào, khóa chốt mây rồi mới chống gậy đứng dậy. Cụ nhìn Kính Du, ánh mắt hiền từ bao dung như chẳng hề hay biết về bọc đá hoa bọc đồng vẫn còn nằm sâu dưới đáy tráp:

— Chuyện cũ đã qua như dòng nước chảy dưới chân cầu. Giờ lo việc trước mắt đã. Cháu Du, ra phụ Mai nương đem một trăm lẻ tám nan tre đã gắn khung sơ bộ ra giàn đón gió nam cho khô hồ nẹp.

Kính Du nuốt nghẹn nơi cổ họng, cúi rạp đầu:

— Dạ... cháu... cháu xin vâng lời Cụ bà.

Giọng hắn nghẹn đặc, chẳng còn chút sắc nhọn, ngạo nghễ như ngày đầu mới dạt vào bến sông. Hắn lẳng lặng bước thụt lùi ra khỏi gian phòng, dáng dấp gầy gò khẽ khom xuống, mang theo nỗi tủi hổ cùng cực và sự dằn vặt khôn nguôi cào xé tâm can.

Đăng nhập để thả tim Đăng nhập để tương tác

Ủng hộ tác giả Lạc Kiều
Mỗi lời động viên là động lực để tác giả tiếp tục sáng tác.

Lạc Kiều

Tác giả của câu chuyện này · Hãy cùng ủng hộ những chương tiếp theo.

Đăng nhập để theo dõi

Bình luận chương 0

Đăng nhập để tham gia bình luận.

Đang tải bình luận…