Bút Toán Đỏ Chặn Đứng Bẫy Nợ Khống
Chương 14: Lằn Ranh Trước Bức Điện Khẩn
Biên Hữu Trực đứng sừng sững bên bục gỗ lim, ánh mắt điềm tĩnh sau cặp kính lão đồi mồi nhìn thẳng vào viên cán bộ huyện đang run rẩy chìa phong bì hỏa tốc. Gió bấc lùa qua khe nứa rải vào từng đợt buốt giá. Phía sau lưng ông, hơn hai chục xã viên lão thành xóm Đồi siết chặt đòn gánh tre; ông Cả Vạn bước lên nửa bước, bàn tay cụt hai ngón ghì chặt thanh gậy nghiến, mắt bừng bừng lửa giận.
Không buồn đưa tay nhận phong bì, đôi mắt người cựu binh già đanh lại, giọng trầm vang đanh thép:
“Đồng chí cầm công điện này về báo cáo lại với đồng chí Phó Chủ tịch Trần Khắc Viêm: Đoàn thanh tra thi hành công vụ theo Quyết định số 21 của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Vĩnh Phú, thừa ủy quyền của Thống đốc. Về mặt ngành dọc, chúng tôi chỉ phục tùng cấp ban hành quyết định thanh tra. Ủy ban huyện không có thẩm quyền đình chỉ, càng không có quyền thu hồi chứng từ tài chính bảo mật của Nhà nước.”
Ông quay sang Loan:
“Cô Loan, tiếp tục niêm phong hòm tài liệu.”
Loan khẽ dạ, tay miết phẳng dải giấy trắng rồi ấn thanh sáp đỏ mềm lửa xuống nắp hòm tôn, dập mạnh con dấu đồng. Tiếng triện đập chắc nịch vang lên đanh gọn. Viên cán bộ huyện nuốt nước bọt đánh ực, mặt mày tái mét trước khí thế quắc thước của người lính già và vòng vây căm phẫn của bà con. Hắn ấp úng không thành tiếng, vội nhét phong bì vào túi áo mưa rách bươm, dắt xe đạp tháo lui ra cổng ngõ ken tre.
Nhìn bóng kẻ đưa tin khuất sau rặng xoan đầu xóm, Trực biết Trần Khắc Viêm đang cuống cuồng giãy giụa hòng bịt miệng đoàn thanh tra trước khi chân tướng vụ án bị vạch trần. Ông quay sang dặn ông Cả Vạn:
“Anh Cả, anh cắt cử người canh gác kho lúa thật cẩn mật. Tôi phải ra ngay bưu điện huyện gọi điện báo cáo tình hình với đồng chí Giám đốc Chi nhánh tỉnh.”
“Anh cứ yên tâm!” Ông Cả Vạn vỗ mạnh báng gậy. “Cánh cựu binh chúng tôi quyết bảo vệ an toàn cho cô Loan và chiếc hòm này!”
Trực dắt chiếc xe đạp Thống Nhất ra sân kho, đạp hối hả ngược dốc đất đỏ nhão nhoẹt dưới mưa phùn buốt giá. Vết thương mảnh đạn pháo Điện Biên nơi bắp chân phải lại nhói buốt theo từng nhịp guồng chân, nhưng nét mặt ông vẫn phẳng lặng như đá tảng. Mười lăm phút sau, ông đã tới Bưu điện huyện Bình Lạc — dãy nhà cấp bốn quét vôi vàng cũ kỹ nép bên ngã ba thị trấn.
Mùi mực in điện tín quyện hơi ẩm mốc bốc lên nồng nặc. Trực rút thẻ thanh tra viên đặt lên quầy gỗ, yêu cầu nhân viên nối ngay cuộc điện thoại đường dài khẩn cấp về Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Vĩnh Phú. Tiếng máy quay tay rè rè kêu từng chặp, chuông reo gián đoạn nối nhau qua đường dây hữu tuyến kéo dài dọc quốc lộ.
Ống nghe bọc nhựa đen réo lên hồi dài. Trực áp máy sát tai, giọng Giám đốc Đặng Văn Thao trầm đục vọng qua tiếng lẹt xẹt:
“A-lô! Tôi nghe đây. Có phải anh Trực dưới Bình Lạc đấy không?”
“Báo cáo đồng chí Giám đốc, tôi Trực đây.” Trực nói rành rẽ: “Rạng sáng nay, chúng tôi đã thu hồi trọn vẹn ba trăm hai mươi khế ước vay nợ gốc và mười hai lệnh chi tiền mặt khẩn cấp từ số 01 đến 12 rút sạch bốn trăm tám mươi triệu đồng.”
Đầu dây bên kia im bặt vài giây, chỉ còn tiếng thở dồn dập của Thao. Trực tiếp tục, giọng đanh lại:
“Nông dân hoàn toàn bị vu khống. Toàn bộ số tiền do một người duy nhất ký nhận: Trần Khắc Hưng, em ruột Phó Chủ tịch huyện Trần Khắc Viêm. Chúng cấu kết rút ruột ngân khố tuồn ra ngoài gom đồng thỏi và vàng lá. Viêm vừa phát công điện hỏa tốc ép đình chỉ thanh tra, đòi nộp hồ sơ về huyện.”
Tiếng thở dài não nề của Đặng Văn Thao truyền qua màng rung ống nghe:
“Anh Trực ơi… Tình hình trên này đang gay gắt lắm. Sáng nay, lãnh đạo Thường vụ Tỉnh ủy đã gọi điện trực tiếp sang tôi. Họ gây sức ép lớn, yêu cầu phải giữ ổn định chính trị cho Bình Lạc trước Đại hội Đảng bộ. Họ muốn xử lý theo hướng khoanh nợ nội bộ, để ngân sách gánh khoản thiếu hụt rồi giải quyết sau.”

Bình luận chương 0
Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận…