Cây Sào Cắm Mốc Soi Đáy Đầm Phù Vân

Chương 18: Đại Trận Trăm Linh Tám Cọc

Cột nước khổng lồ ầm ầm đổ sập xuống mặt đầm, dội những đợt sóng đục ngầu cuộn xoáy đập thốc vào chân doi đất bến Trấn Thủy. Giữa bọt nước mù mịt, Hồng Hoang Mãng Giao gầm rống chấn động cả tầng mây, ngửa cổ trồi lên hơn nửa thân mình đồ sộ. Từng phiến vảy đen nhánh to như chiếc nia cọ xát vào nhau nghe răng rắc lạnh người, tỏa ra mùi tanh nồng ngai ngái hòa lẫn hơi hôi thối của bùn chết ngàn năm. Dưới ánh sáng lân tinh đỏ quạch chập chờn, cụ Thiều Vĩnh Triết khẽ nheo mắt nhìn rõ những đường rãnh nứt toác sâu hoắm đang rỉ ra dòng máu thẫm đen trên cổ cự thú. Quanh thân hình vĩ đại ấy, tầng tầng lớp lớp xích sắt linh lực ngầm màu đỏ sẫm của Huyết Tế Trận siết chặt đến mức ăn sâu vào thịt da, ghì rách từng mảng vảy lớn khiến con thú đau đớn cuồng loạn, quẫy đuôi đập nát những rạn đá ngầm dưới đáy sâu.

Cố Trường Khanh đứng trên gò đá cao, tà áo thiên thanh phần phật bay trong gió bấc. Trước ánh mắt đỏ ngầu như hai chiếc thúng lửa của ma thú đang gườm gườm phóng tới, vóc dáng Cố Trường Khanh khẽ khựng lại trong chớp mắt, rồi lập tức lộ rõ vẻ tham tàn hung hiểm.

“Kết ấn! Kéo xích, thúc trận!” Cố Trường Khanh nghiến răng quát lớn.

Bốn chấp sự tiên môn lập tức biến đổi thủ ấn, dồn toàn bộ linh lực rót thẳng vào bốn lá trận kỳ cắm nơi kẽ đá. Những đường vân chu sa dưới chân họ rực sáng bốc lên khói đen nghi ngút. Tiếng xích sắt ma sát rít lên chói tai dưới đáy bùn; Huyết Tế Trận đột ngột co rút, ép dòng nước xoáy cuồn cuộn đổi hướng, tạo thành một cái phễu khổng lồ hút xiết nhắm thẳng vào chân bãi gò Trấn Thủy. Từng mảng bè kiền kiền kêu lên ken két rạn vỡ, chực cuốn phăng hơn bốn ngàn con người đang chen chúc nhau vào miệng vực thẳm để làm dịu cơn khát oán khí của cự thú.

Tiếng gào khóc của phụ nữ và trẻ nhỏ xé toạc màn đêm sương lạnh.

“Chớ hoảng! Đất bến còn đây, trời chưa sập!”

Tiếng cụ Triết vang lên trầm hùng như tiếng sấm rền mặt đất. Lão phàm nhân một trăm mười lăm tuổi siết chặt thân tre hun khói đen, dậm gót chân trần nứt nẻ xuống vạt phù sa nhão. Chỉ đỏ Cảm Long Túc dưới lòng bàn chân bừng sáng qua lớp da sần sùi, hút lấy luồng thổ mạch khí ấm áp từ tận sâu trong lòng đất mẹ dâng tràn lên khắp tứ chi, giữ cho thân hình còng còng của cụ đứng sừng sững tựa cột trụ trời giữa bão giông.

Cụ quay phắt lại, cất giọng đanh thép phân định: “Bà Ba! Đưa các bô lão dẫn dắt phụ nữ và con nít lùi sâu vào gò sỏi! Cánh đàn ông trai tráng đâu, tháo dây mây dỡ sào, chuẩn bị theo lệnh lão già này!”

Bà Ba Bến Cá dằn chiếc chèo gỗ xuống mạn bè, đôi mắt đỏ hoe quắc lên kiên nghị: “Rõ rồi bác Cả Triết! Đám đàn bà con trẻ cứ để tôi lo! Mấy chú em xóm chài, nghe lời cụ Bến, chết sống có đất mẹ che chở, không được đứa nào lùi bước!”

Từng bó sào tre tầm vông ngàn đốt già đanh, đầu bịt sắt nhọn hoắt và khắc rãnh mộc phù cẩn mật suốt bao ngày qua nhanh chóng được vần lên mũi thuyền. Đoàn thuyền chài nan bứa và gỗ kiền kiền chở một trăm linh tám cọc tầm vông của trai tráng xóm Vân Chước đã sẵn sàng vào vị trí, mũi thuyền hướng thẳng ra mép nước sục sôi.

“Tiểu Tĩnh!” Cụ Triết gọi lớn.

“Có con đây ông cụ!”

Đăng nhập để thả tim Đăng nhập để tương tác

Ủng hộ tác giả Lý Trinh Tam
Mỗi lời động viên là động lực để tác giả tiếp tục sáng tác.

Lý Trinh Tam

Tác giả của câu chuyện này · Hãy cùng ủng hộ những chương tiếp theo.

Đăng nhập để theo dõi

Bình luận chương 0

Đăng nhập để tham gia bình luận.

Đang tải bình luận…