Cây Sào Cắm Mốc Soi Đáy Đầm Phù Vân

Chương 20: Dòng Nước Lành Xoa Dịu

Đôi mắt đỏ quạch như hai vầng trăng máu của Hồng Hoang Mãng Giao rực lên tia nhìn căm hờn ngút trời. Cái đầu gồ ghề đầy gai nhọn vươn cao khỏi mặt nước, ngoác chiếc miệng đỏ lòm lởm chởm răng nanh dài cả thước, cuộn theo một luồng gió tanh tưởi lao thẳng xuống bãi cạn. Mục tiêu của nó chính là Cố Trường Khanh đang nằm run rẩy bất lực giữa đống kiếm ngọc vỡ vụn.

Uy áp hung hãn từ cự thú ép rạp những rặng lau sậy ven bờ, nước đầm rẽ sang hai bên tạo thành một rãnh sâu hun hút chực xé toạc dải đất bồi.

“Cẩn thận, bác Cả Triết ơi!” Tiếng thét thất thanh của Bà Ba Bến Cá từ phía gò đất vọng tới.

Tiểu Tĩnh trên mũi xuồng ghì chặt mái chèo, mặt cắt không còn hạt máu nhưng hai tay vẫn nắm chắc cán cờ gai: “Ông cụ mau lùi lại!”

Trước hiểm cảnh ngàn cân treo sợi tóc, cụ Thiều Vĩnh Triết không hề lùi nửa bước. Hai bàn chân trần nứt nẻ của lão đò già bách niên bấu chặt xuống lớp bùn phù sa nhão buốt, dải chỉ đỏ Cảm Long Túc dưới lòng bàn chân bừng sáng rực rỡ qua kẽ da. Cụ không nhìn vào chiếc miệng đỏ ngòm rợn người đang bổ xuống, mà dồn toàn bộ tâm thức lắng nghe từng mạch đập dưới đáy sâu chín mươi trượng.

Qua từng thớ bùn sỏi truyền lên da thịt, cụ nhận ra một sự thật đau đớn: Cự thú phát cuồng không phải bởi bản tính khát máu. Tầng tầng lớp lớp da thịt dưới lườn của nó lở loét hoại tử vì uế khí chu sa và bùn quặng tích tụ cả trăm năm, những vết cứa sâu hoắm do xích sắt trận pháp siết chặt vẫn đang ứa ra dòng máu thẫm đen rỉ ra không ngớt. Quan trọng hơn hết, sinh linh ngàn năm nơi đáy đầm đang quằn quại trong cơn khát cháy bỏng bởi ba mươi sáu cọc huyền thạch thượng nguồn đã chặn đứng mọi dòng nước ngọt ngầm bấy lâu nay.

Nó không đến để giết chóc, nó đang gào thét trong tuyệt vọng cùng cực.

“Tội nghiệp chưa kìa...” Cụ Triết lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt già nua ngập tràn nỗi xót xa vô hạn.

Lão đò dồn toàn bộ sức lực của bờ vai một trăm mười lăm năm nếm trải gió sương, hai tay nắm chặt thân sào tầm vông bịt sắt hun khói đen, phóng mình lao thẳng ra mép rạn cạn ngậm phù sa ngoài cửa vụng. Nơi đây nước chỉ ngập quá đầu gối, nhưng dưới lớp bùn non là một gờ đá ngầm mang hình dáng một con ba ba đá khổng lồ đang nằm phục.

Đó chính là huyệt nhãn trung tâm của toàn bộ mạch Thổ Thủy vùng Ma Lũy, là khớp nối then chốt kết nối với một trăm linh tám cọc tầm vông mà dân chài vừa đóng xuống.

“Ầm!”

Đầu sắt nhọn của cây sào cắm phập xuống gờ đá ngầm ngập sâu hơn hai thước bùn cứng. Đôi bàn chân trần của cụ Triết giẫm mạnh lên mặt đất, kích hoạt toàn bộ thổ mạch khí trong thân xác phàm trần hòa quyện vào thân tre tầm vông ngàn đốt già đanh.

Đăng nhập để thả tim Đăng nhập để tương tác

Ủng hộ tác giả Lý Trinh Tam
Mỗi lời động viên là động lực để tác giả tiếp tục sáng tác.

Lý Trinh Tam

Tác giả của câu chuyện này · Hãy cùng ủng hộ những chương tiếp theo.

Đăng nhập để theo dõi

Bình luận chương 0

Đăng nhập để tham gia bình luận.

Đang tải bình luận…