Che Nắng Cho Rùa, Che Gió Cho Em
Chương 5: Bản vẽ giấu kín
Hơi ấm nồng đượm vương mùi xà phòng thanh sạch lẫn vị mặn mòi của muối biển từ chiếc áo khoác gió lập tức bao bọc lấy Mỹ Duyên, ngăn lại cơn ớn lạnh đang chực chờ bóp nghẹt cơ thể cô. Duyên khẽ siết mép áo trùm qua ngực, ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Tóc anh ướt rượt bết vào vầng trán rộng, từng giọt nước mưa men theo gò má góc cạnh chảy ròng ròng xuống cằm, còn chiếc áo thun mỏng dính chặt vào lồng ngực vạm vỡ đang phập phồng theo từng nhịp thở dốc.
“Anh Khang cởi áo cho tôi rồi thì anh mặc gì? Ngoài này gió chướng thổi rát lắm, anh cũng dầm sóng suốt hai tiếng đồng hồ rồi.” Duyên sốt sắng toan cởi trả áo, giọng cô run lên vì xúc động xen lẫn áy náy.
Khang đưa bàn tay to bản thô ráp giữ nhẹ lấy vạt áo khoác nơi bờ vai cô, dứt khoát ấn xuống. Đôi mắt anh nhìn cô vừa nghiêm nghị vừa dịu dàng:
“Cô cứ mặc nguyên vậy đi. Da dẻ con gái mỏng manh, ngấm lạnh biển là lăn ra ốm ngay. Sức tôi quen sương gió công trình rồi, không dễ đổ bệnh đâu.”
Nói đoạn, anh không để cô kịp phân trần, quay lưng sải bước vào khu rửa dã chiến sau hiên trạm. Chú Ba Thành từ trong bếp bước ra, tay bưng ấm trà gừng sả nghi ngút khói, sang sảng giục:
“Thảo đâu, lấy thêm hai cái khăn khô lớn ra đây mau! Con Duyên uống cạn chén nước gừng nóng này rồi vào thay đồ khô ngay nghen con. Thằng Khang nữa, đừng có cậy khỏe mà tắm nước lạnh liền, tao đun sẵn thùng nước ấm góc bếp rồi đó!”
Chị Thảo nhanh nhẹn đem khăn tới, nhìn Duyên đang lọt thỏm trong chiếc áo khoác rộng thùng thình của Khang rồi mỉm cười đầy ẩn ý. Duyên cúi đầu, hai tay ôm chặt chén sành ấm áp, từng ngụm trà gừng cay nồng lan tỏa khắp lồng ngực nhưng dường như chẳng ấm bằng khoảnh khắc chiếc áo khoác dày được trùm lên vai cô giữa cơn giông sớm.
*
Khi áp thấp nhiệt đới đi qua, trả lại cho Hòn Bảy Cạnh bầu trời trong vắt và dải cát trắng mịn thoai thoải, Gia Khang liền bắt tay vào hiện thực hóa ý tưởng của mình.
Anh cùng Hoàng Huy mượn xuồng máy sang Đảo Lớn chở về từng bó tre đực già thẳng tắp, hàng chục cọc gỗ tràm dẻo dai cùng những cuộn lưới sinh học dệt từ sợi xơ dừa tự nhiên. Dưới cái nắng gắt ban trưa của biển đảo, Khang cởi trần để lộ bờ vai vạm vỡ rám nắng bóng nhẫy mồ hôi. Anh đích thân lội ra mép triều kiệt, dùng búa tạ đóng từng cọc tràm sâu gần hai mét xuống lòng cát chặt.
Mỗi thanh tre nứa được anh đo đạc tỉ mỉ, đan chéo thành hình mắt cáo so le, tạo thành một bình phong mềm mại uốn lượn theo đường cong bãi Cát Lớn. Khang không dựng bờ kè cứng bằng đá hay bê tông, bởi anh hiểu rõ triết lý sống hòa hợp với biển cả: tường cứng sẽ làm gãy nát sóng và xói lở chân bờ, chỉ có giàn chắn tiêu năng mềm mới làm dịu đi sức tàn phá của ngọn nước mà vẫn giữ lại được từng hạt cát mịn cho rùa mẹ.
Đến ngày thứ ba, hệ thống giàn chắn gió kiêm tiêu sóng hoàn thành. Đứng từ xa nhìn lại, hàng rào tre nứa kết hợp lưới sinh học nâu sẫm tiệp màu vào rặng bàng vuông cổ thụ, vừa mộc mạc lại vừa vững chãi lạ thường.
Chiều hôm đó, gió biển thổi ràn rạt mang theo hơi muối mặn chát. Duyên mang sổ theo dõi ra kiểm tra tổ trứng số 23 và mười ổ trứng mới di dời. Gió bấc rít qua rặng cây, nhưng khi tràn xuống bãi cát, luồng gió hung hãn ấy đã bị giàn tre xé nhỏ, chỉ còn là những làn gió nhẹ mơn man trên mặt cát. Mặt cát bãi đẻ phẳng lặng, không hề có hiện tượng cát bay làm bít tắc các rãnh thông khí tự nhiên.
Duyên cắm đầu dò nhiệt kế điện tử xuống độ sâu sáu mươi centimet của luống ấp. Màn hình hiện lên con số 29,4 độ C.
Một sự ổn định hoàn hảo.
Cô khẽ chạm tay vào thân cọc tràm được néo bằng dây thừng sinh học vô cùng chắc chắn, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười rạng rỡ. Người đàn ông ấy bên ngoài trầm mặc, ít nói, nhưng từng việc anh làm đều chu toàn, tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất. Duyên cảm thấy một niềm cảm phục sâu sắc trỗi dậy trong lòng. Ở anh có sự vững chãi của một cây bàng biển sừng sững, luôn sẵn lòng che chắn mọi giông bão cho những sinh linh bé nhỏ và cho cả những người xung quanh.
*
Sáng hôm sau, khu nhà trạm Bảy Cạnh rộn rã tiếng chim hót sau vườn ngập mặn. Chú Ba Thành cùng chị Thảo theo xuồng tuần tra ra vùng biển phụ cận để kiểm tra phao tiêu ranh giới, trạm chỉ còn lại Duyên và nhóm kỹ thuật.
Tại bàn làm việc chung kê sát cửa sổ phòng khách, Hoàng Huy đang cắm cúi gõ phím bên chiếc máy tính xách tay nối với thiết bị đọc dữ liệu vệ tinh. Nhìn thấy Duyên ôm tập hồ sơ bệnh án rùa biển bước vào, cậu kỹ sư trẻ vội vàng đứng bật dậy, gãi đầu cười toe toét:
“May quá có chị Duyên đây rồi! Chị trông giúp em cái máy tính với bàn làm việc này mươi phút nhé. Anh Khang đang ở ngoài cầu tàu đợi em chuyển thùng linh kiện cảm biến sóng từ xuồng lên, em chạy ra phụ anh ấy một tay kẻo triều rút cạn.”
“Được rồi, cậu cứ đi đi, để chị trông cho.” Duyên mỉm cười gật đầu, kéo ghế ngồi xuống đối diện.
Huy xỏ vội đôi dép quai hậu rồi co cẳng chạy biến ra con đường mòn rợp bóng bàng vuông. Căn phòng trở lại vẻ tĩnh lặng êm ả, chỉ có tiếng quạt trần quay nhè nhẹ và tiếng sóng vỗ rì rào ngoài bãi cát vọng vào.
Duyên mở cuốn sổ tay bìa da, cẩn thận ghi chép lại các chỉ số phục hồi của chú rùa xanh bị rạn mai trong bể cấp cứu. Bỗng nhiên, trên màn hình máy tính của Huy phát ra hai tiếng chuông thông báo tệp tin tải về thành công. Một hộp thoại đồ họa tự động mở ra, hiển thị bản đồ trắc địa vệ tinh 3D với độ phân giải cực cao.
Duyên vô tình ngước nhìn lên, và ánh mắt cô lập tức khựng lại.
Dòng chữ đỏ đậm nổi bật ở khung tiêu đề góc phải bản vẽ đập thẳng vào mắt cô:
“Dự án Tổ hợp Nghỉ dưỡng & Bến Du thuyền Quốc tế Bờ Biển Ngọc – Chủ đầu tư: Tập đoàn Bất động sản Biển Xanh – Đơn vị tư vấn kỹ thuật hải lưu & địa chất: Nhóm Kỹ sư Trưởng Đậu Gia Khang.”
Tim Duyên hẫng đi một nhịp. Cô nín thở, ngón tay run rẩy chạm vào bàn rê chuột, phóng to sơ đồ quy hoạch tổng thể.
Tấm bản đồ hiển thị rõ dải bờ biển đông nam Đảo Lớn, nhưng điều kinh hoàng nằm ở đường nét đứt màu đỏ tươi kéo dài từ bờ biển ấy vươn thẳng ra giữa vịnh Côn Sơn: “Hạng mục: Luồng hàng hải nước sâu cho du thuyền cao tốc – Quy mô nạo vét: dài 1,5 km, sâu 9 mét, bề rộng đáy luồng 120 mét.”
Duyên cảm thấy máu trong người mình như đông cứng lại. Là một bác sĩ thú y gắn bó máu thịt với hệ sinh thái Côn Đảo, cô thuộc nằm lòng từng luồng lạch, từng rạn san hô dưới đáy biển này.
Đường luồng du thuyền dự kiến nạo vét ấy được vạch thẳng băng, cắt ngang qua luồng di cư truyền thống hàng ngàn năm qua của rùa mẹ từ biển khơi bơi về bãi đẻ Hòn Bảy Cạnh. Tệ hại hơn nữa, nó xẻ dọc qua bãi rạn san hô trung chuyển – nơi cư ngụ, kiếm ăn và nghỉ ngơi duy nhất của rùa biển trước khi bò lên bãi cát. Nếu luồng tàu này bị đào sâu và cơ giới hóa, đáy biển sẽ bị cày nát, dòng chảy tự nhiên bị biến đổi hoàn toàn, bùn cát lơ lửng sẽ chôn vùi hàng triệu polyp san hô cổ thụ. Chưa kể, ánh sáng công suất lớn từ bến du thuyền rực rỡ bên Đảo Lớn sẽ chiếu thẳng sang vịnh, làm mù phương hướng bơi đêm của rùa biển.
Hóa ra là như vậy…
Đội khảo sát của Khang ra Hòn Bảy Cạnh bấy lâu nay, thu thập từng mẫu nước, đo đạc từng luồng hải lưu và khảo sát địa chất đáy biển… không phải để phục vụ công tác bảo tồn của Vườn quốc gia như cô hằng tưởng. Họ đang phục vụ cho báo cáo khả thi của một siêu dự án du thuyền triệu đô, chuẩn bị xẻ thịt chính vùng biển thiêng liêng này!
Từng lời tâm sự tha thiết của Khang dưới chân ngọn hải đăng đêm nào bỗng dội về trong tâm trí Duyên như những mũi kim nhọn hoắt. “Phải giữ lấy những rạn san hô và bờ cát quê hương…” Lời hứa với người thầy quá cố mà anh từng rơi nước mắt kể cho cô nghe, hóa ra chỉ là một vỏ bọc hoàn hảo đến thế sao? Sự ân cần, chiếc áo khoác ấm chắn gió bão, giàn chắn sóng dựng bằng tre nứa ngoài bãi… tất cả rốt cuộc là lòng chân thành của một người làm nghề, hay chỉ là sự bù đắp giả tạo của một kẻ đang tiếp tay cho việc bức tử đại dương?
Một cảm giác hụt hẫng và cay đắng trào dâng, nghẹn ứ nơi cổ họng Duyên.
“Cạch.”
Tiếng then cài cửa khẽ rung lên. Cánh cửa gỗ mở rộng đón theo luồng gió biển mặn mòi.
Gia Khang sải bước bước vào phòng. Nắng biển rọi lên gương mặt cương nghị lấm tấm mồ hôi của anh, trên khóe môi anh đang nở một nụ cười hiền hậu, ấm áp khác hẳn vẻ nghiêm nghị thường ngày. Trên tay anh nâng niu một chùm hoa bàng vuông trắng muốt với những đầu nhụy phớt hồng vừa rụng sớm, cánh hoa còn đọng nguyên những giọt sương mai tinh khôi.
“Duyên, ra xem này, cây bàng vuông sau bãi ấp hôm nay nở sớm…”
Lời nói của Khang bỗng chốc ngưng bặt giữa chừng.
Nụ cười trên gương mặt người đàn ông vụt tắt khi anh bắt gặp ánh mắt của Duyên. Đôi mắt trong trẻo thường ngày của cô giờ đây phủ kín một màn sương bàng hoàng, đau đớn đến run rẩy. Cô đứng bật dậy, lùi lại nửa bước, ánh nhìn găm chặt vào chiếc máy tính xách tay vẫn đang sáng rực bản vẽ quy hoạch bến du thuyền, rồi ngước lên nhìn anh như nhìn một người xa lạ. Giữa gian phòng ngập nắng, một bức tường vô hình lạnh buốt bỗng chốc dựng lên, ngăn cách hai con người vừa mới tìm thấy sự đồng điệu.

Bình luận chương 0
Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận…