Dấu Chân Đi Lùi Thắp Lửa Đất Bàu Trúc
Chương 19: Rửa Sạch Đất Mẹ
Tiếng vỗ tay rền vang như sóng trào khắp khán phòng trung tâm triển lãm vẫn còn đọng lại nguyên vẹn trong tâm trí Đàng Thị Như Mây khi cô đứng nép bên thềm lễ đài, lặng nhìn Giáo sư Trương Bá Khiêm nghiêng mình trước cụ cố bách tuế. Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má cô gái hai mươi sáu tuổi. Đó không chỉ là cảm giác trút bỏ gánh nặng ngàn cân sau chuỗi ngày nghẹt thở dưới bẫy nợ hai tỷ đồng, mà là khoảnh khắc Mây cảm nhận sâu sắc sự tái sinh của danh dự gia tộc sau bao lầm lạc do chính mình gây ra.
Ngay buổi chiều hôm ấy, Mây cùng Đạo Văn Hùng có mặt tại trụ sở Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Thuận để hoàn tất hồ sơ đối chất. Ngồi đối diện các điều tra viên trong căn phòng làm việc trang nghiêm, Mây rành rọt xác nhận từng tập tin dữ liệu số đã trích xuất từ ổ cứng cá nhân. Cầm trên tay kết luận giám định vừa được chuyển đến từ Viện Khoa học hình sự, Trung tá Trần Minh cất giọng điềm tĩnh:
“Kết quả giám định chữ ký và dấu vân tay khẳng định toàn bộ chữ ký mang tên cụ Đàng Thị Mai Trâm trên văn bản ủy quyền thế chấp hai nghìn năm trăm mét vuông đất tổ là giả mạo hoàn toàn bằng kỹ thuật đồ nét in phun. Chiều nay, Sở Tư pháp tỉnh đã ban hành quyết định thu hồi giấy phép hoạt động của văn phòng công chứng sai phạm, đồng thời tuyên bố vô hiệu hóa văn bản ủy quyền trái luật này.”
Trung tá Minh lật sang trang biên bản tố tụng, nhìn thẳng vào Mây:
“Hành vi tráo đổi trang ký để cài bẫy điều khoản phạt hai tỷ đồng của Lục Văn Thắng đã cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Toàn bộ áp lực đòi tiền vô lý đối với cháu và gia đình chính thức chấm dứt từ thời điểm này.”
Nghe từng lời rành rọt của người cán bộ điều tra, hai bàn tay Mây siết chặt vào vạt áo chàm, lồng ngực khẽ run lên vì xúc động. Mây cúi đầu cảm ơn các chiến sĩ công an, lòng thầm biết ơn bản lĩnh kiên cường của cụ cố đã giúp cô đứng vững đến tận giờ phút này.
Sáng hôm sau, chiếc xe công vụ đưa Trung tá Trần Minh cùng đại diện chính quyền địa phương về tận làng Bàu Trúc. Bầu trời Phước Dân sau cơn giông sớm trở nên trong vắt, ánh nắng vàng rực rỡ rải đều lên những mái ngói rêu phong và hàng tre ngà xào xạc. Mây vội bước ra cổng xưởng đón khách, tim đập rộn ràng từng nhịp bồi hồi.
Tại gian nhà rường cổ bốn mái bằng gỗ sao đen, mùi trầm hương thoang thoảng quyện lấy hương đất nung mộc mạc. Cụ Mai Trâm vận bộ y phục truyền thống Chăm màu chàm dệt chỉ vàng, búi tóc bạc trắng cài trâm tre gọn ghẽ, ngồi trang trọng trên chiếc phản gỗ me già. Đôi mắt quắc thước bách tuế của cụ ánh lên nét an nhiên, bình thản nhìn đoàn cán bộ bước vào.
Trung tá Trần Minh trân trọng mở chiếc cặp da nghiệp vụ, cẩn thận lấy ra cuốn sổ đỏ bìa tươi thắm trao tận hai bàn tay nhăn nheo của cụ:
“Kính thưa Cụ cố Trâm, chúng tôi xin trao lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của khu nhà rường hai nghìn năm trăm mét vuông về cho gia tộc họ Đàng. Mảnh đất hương hỏa này được pháp luật bảo vệ toàn vẹn, không một thế lực gian thương nào có thể xâm phạm.”
Cụ Trâm đỡ lấy cuốn sổ đỏ, nhẹ nhàng áp lên ngực mình rồi đặt trang trọng lên bàn thờ tổ tiên. Cụ khẽ thở phào, giọng trầm ấm âm vang:
“Đất mẹ có linh thiêng, người ngay ắt được che chở. Cảm ơn các chú công an đã đem lại lẽ công bằng cho xóm làng.”
Đứng bên cạnh bàn thờ, bà Thu Cúc nghẹn ngào chắp tay vái lạy tổ tiên, khóe mắt người mẹ năm mươi tuổi rưng rưng giọt lệ mừng vui khôn xiết.
Đại diện Ủy ban nhân dân thị trấn Phước Dân tiếp lời, công bố hai quyết định quan trọng vừa được phê duyệt:
“Thưa cụ và bà con, chính quyền huyện đã ban hành quyết định khoanh vùng bảo vệ nghiêm ngặt dải mỏ đất sét dọc triền sông Quao, tuyệt đối cấm mọi hành vi khai thác tận diệt hay thu mua trục lợi. Đồng thời, chỉ dẫn địa lý gốm Bàu Trúc được cấp mã truy xuất nguồn gốc điện tử, liên kết trực tiếp với dữ liệu kiểm định nguyên liệu sạch để bảo vệ uy tín làng nghề trước thị trường quốc tế.”

Bình luận chương 0
Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận…