Dòng Tiền Lạnh Vạch Lối Oan Khiên
Chương 17: Khai Mạc Phiên Đại Án
Vượt qua lối kiểm tra an ninh nghiêm ngặt, Quách Trọng Uy cùng Diệp Cầm bước vào phòng xử án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh. Không gian rộng lớn với trần cao và những dãy bàn gỗ nâu sẫm toát lên vẻ uy nghiêm của cơ quan tài phán. Phía trên cao, Quốc huy mạ đồng ánh lên sắc vàng trang trọng.
Trọng Uy ngồi vào vị trí dành riêng cho Giám định viên tư pháp ở bên cánh phải bục xét xử. Anh đặt chiếc cặp da chứa hồ sơ chuyên môn lên mặt bàn phẳng phiu. Bàn tay anh khẽ chạm vào mép ngực áo vest bên trái; qua lớp vải dạ, góc cạnh cứng cáp của chiếc USB kỷ vật truyền đến một cảm giác vững chãi. Ở dãy bàn đối diện, Diệp Cầm mở tập tài liệu ủy quyền tố tụng, khẽ gật đầu với anh bằng ánh nhìn đĩnh đạc.
Tiếng xôn xao dưới hàng ghế dự khán lắng xuống khi cánh cửa hông mở ra. Lực lượng cảnh sát tư pháp dẫn giải hai bị cáo vào phòng xử. Đi đầu là Trịnh Bách Niên. Khoác lên mình bộ quần áo trại tạm giam thay cho những bộ âu phục đắt tiền, ông ta vẫn giữ nguyên mái tóc hoa râm chải ngược cùng vẻ mặt ngạo mạn chưa hề suy suyển. Đi phía sau là Phan Vĩnh Toàn. Cựu Giám đốc Tài chính gầy rộc đi, hai vai so lại, đôi bàn tay đan chặt vào nhau không ngừng run rẩy.
Đúng tám giờ ba mươi phút, thư ký phiên tòa dõng dạc xướng tên. Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa cùng hai Hội thẩm nhân dân bước vào phòng xử. Toàn thể hội trường đứng dậy theo hiệu lệnh. Sau phần kiểm tra căn cước bị cáo và những người tham gia tố tụng, vị Thẩm phán nâng búa gỗ, gõ xuống mặt đế một tiếng dứt khoát:
“Hội đồng xét xử tuyên bố khai mạc phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án Rửa tiền và Trốn thuế xảy ra tại Tập đoàn Logistics Phúc Khang và các đơn vị liên quan.”
Phần xét hỏi bắt đầu. Thẩm phán yêu cầu Phan Vĩnh Toàn bước lên bục khai báo. Đứng trước bục khai báo, Toàn nép mình, trán lấm tấm mồ hôi.
“Bị cáo Phan Vĩnh Toàn, bị cáo giữ nguyên hay thay đổi lời khai tại cơ quan điều tra về mạng lưới công ty bình phong và các luồng tiền luân chuyển?” Thẩm phán cất giọng trầm lạnh.
Toàn hít một hơi sâu, giọng nghẹn ngào nhưng rành mạch qua micro:
“Thưa Hội đồng xét xử, tôi xin giữ nguyên toàn bộ lời khai tự thú. Mọi số liệu trong bản sao lưu máy chủ đám mây nộp cho cơ quan điều tra là hoàn toàn chuẩn xác. Ba mươi tám công ty vận tải và kho bãi thực chất đều là công ty ma, do các nhân viên cấp dưới như bảo vệ bãi xe, tài xế và tạp vụ đứng tên đại diện pháp luật.”
Toàn ngập ngừng liếc nhìn bóng lưng bất động của Trịnh Bách Niên rồi tiếp tục:
“Chuỗi giao dịch một nghìn hai trăm tỷ đồng trong hai năm qua hoàn toàn là doanh thu ảo. Không có bất kỳ kiện hàng nào được vận chuyển hay bốc dỡ thực tế tại cảng Cát Lái. Toàn bộ dòng tiền chạy khép kín theo các lệnh ủy nhiệm chi lập sẵn nhằm thổi phồng báo cáo tài chính. Ngoài ra, ba trăm năm mươi tỷ đồng chuyển qua tài khoản cá nhân của tôi tại chi nhánh Chợ Lớn cũng dùng để gom đất nông nghiệp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Khang Niên. Tôi chỉ thực hiện theo chỉ đạo tuyệt đối từ Chủ tịch Trịnh Bách Niên.”
Lời khai rành rẽ của Toàn khiến khán phòng xôn xao. Nhiều phóng viên vội vã ghi chép.
Chủ tọa phiên tòa hướng ánh nhìn nghiêm nghị sang Trịnh Bách Niên:
“Bị cáo Trịnh Bách Niên, bị cáo có ý kiến gì về lời khai của bị cáo Toàn?”
Trịnh Bách Niên ung dung bước lên bục khai báo. Ông ta đứng thẳng lưng, cất giọng ráo hoảnh với phong thái trịch thượng:
“Thưa Hội đồng xét xử, toàn bộ những lời anh Toàn vừa nói đều là vu khống nhằm trốn tránh trách nhiệm cá nhân. Phúc Khang là tập đoàn quy mô lớn. Với tư cách Chủ tịch Hội đồng Quản trị, tôi chỉ phụ trách chiến lược vĩ mô và tìm kiếm đối tác quốc tế. Tôi không thể và không có nghĩa vụ kiểm tra từng tờ hóa đơn hay vận đơn hàng ngày.”
Niên trừng mắt nhìn Toàn rồi quay lại đối diện Hội đồng xét xử:

Bình luận chương 0
Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận…