Giàn Khí Canh Xanh Tận Đáy Đô Thị Thép

Chương 22: Khúc Khải Hoàn Đáy Xanh

Lời gầm thét điên cuồng của Lâm Khắc Viễn vừa dứt, cả đại sảnh Hội đồng Đô thị rơi vào khoảnh khắc im phăng phắc. Tiếng thở dốc hồng hộc của kẻ cùng đường vang lên giữa ánh mắt trợn trừng đỏ ngầu, trong khi ngón tay lão run rẩy đặt hờ trên phím điều khiển từ xa của máy chủ phân phối Tầng Thượng.

Giữa bầu không khí căng như dây đàn ấy, Vưu Thiệu Huy không hề chớp mắt. Cậu đĩnh đạc sải bước tiến thẳng về phía bục trung tâm, ánh mắt kiên nghị khóa chặt gương mặt xám ngoét của gã giám đốc bại trận.

“Ông nghĩ đại đô thị này vẫn còn nằm trong lòng bàn tay thao túng của NexBio sao, Giám đốc Lâm?”

Giọng nói của Thiệu Huy vang lên dõng dạc, trầm tĩnh mà đanh thép qua loa phát thanh. Không chút chần chừ, cậu rút giắc cắm dữ liệu từ thiết bị cầm tay, dứt khoát kết nối vào cổng truyền thông đa tầng của phòng họp.

Màn hình vòm ba chiều khổng lồ lập tức chuyển đổi tín hiệu. Một bảng thông số giám sát trực tiếp từ tháp Phong Lôi và các kho hàng hầm cáp ngầm bừng sáng rực rỡ trước mắt toàn thể đại biểu. Những camera truyền hình trực tiếp quét qua từng dãy khoang hàng: từng bao tải gạo trắng tinh xếp cao ngút ngàn, hàng ngàn khay cải thìa, dưa leo xanh mướt mọng nước tỏa hơi mát rượi, bên cạnh là đội ngũ công nhân cơ điện Tầng Năm và bà con Tầng Chín đang túc trực sẵn sàng bên các xe goòng vận chuyển.

“Hơn hai trăm tấn gạo mới và rau tươi của liên minh Tầng Chín cùng Tầng Năm đã sẵn sàng xuất kho qua tuyến hầm cáp ngầm và thang kỹ thuật!” Thiệu Huy sang sảng tuyên bố. “Dù ông có khóa chặt máy chủ của NexBio, nhân dân chín tầng ngầm cũng không bao giờ phải chịu cảnh đứt gãy lương thực dù chỉ một ngày. Kỷ nguyên dùng những mẩu bột xơ độc hại để tống tiền đồng bào của các người đã chính thức chấm dứt!”

Lâm Khắc Viễn bàng hoàng sụp đổ. Con số hai trăm tấn lương thực tươi sạch như một cú trời giáng đánh nát tia hy vọng cuối cùng của lão. Ngón tay run rẩy buông thõng, thiết bị kích hoạt phong tỏa rơi choảng xuống nền đá hoa cương sáng loáng.

Chỉ chờ có thế, đội hiến binh đô thị lập tức ập tới. Hai chiến sĩ lực lưỡng khóa chặt hai cánh tay lão ra sau, chiếc còng hợp kim số tám đanh gọn bập vào cổ tay gã tài phiệt ngạo mạn.

“Thả ta ra! Ta là Giám đốc phân khu của NexBio! Các ngươi không có quyền...”

Tiếng gào thét tuyệt vọng của Lâm Khắc Viễn bị nhấn chìm hoàn toàn trong làn sóng la ó căm phẫn của các đại biểu đại diện cho Tầng Trung và Tầng Đáy. Cả hội trường đồng loạt đứng dậy, tiếng vỗ tay rền vang như sấm dậy khi bóng dáng áo vest trắng nhàu nhĩ của lão bị lôi xềnh xệch ra khỏi đại sảnh.

“Rầm!”

Tiếng búa điều hành của Chủ tịch Hội đồng Đô thị giáng xuống dứt khoát, vang vọng khắp vòm trần:

“Căn cứ vào chứng cứ tư pháp do Hợp tác xã Đáy Xanh cung cấp, Hội đồng Đô thị bãi miễn toàn bộ chức vụ, phong tỏa mọi tài sản và chính thức khởi tố hình sự Lâm Khắc Viễn về tội cố ý đầu độc, âm mưu diệt chủng! Đồng thời, đình chỉ vĩnh viễn giấy phép hoạt động của phân nhánh Tập đoàn NexBio tại Tân Lạc!”

Một tràng pháo tay giòn giã kéo dài không dứt bùng nổ, quét sạch bóng ma u ám của chế độ độc quyền suốt sáu thập kỷ qua.

Ngay lúc đó, Tiến sĩ Cố Trọng chỉnh lại vạt áo blouse xám, đĩnh đạc bước lên bục danh dự. Ông giơ cao tập hồ sơ mang con dấu nổi mạ bạc của Viện Kiểm định Đô thị, dõng dạc công bố:

Đăng nhập để thả tim Đăng nhập để tương tác

Ủng hộ tác giả ai1
Mỗi lời động viên là động lực để tác giả tiếp tục sáng tác.

ai1

Tác giả của câu chuyện này · Hãy cùng ủng hộ những chương tiếp theo.

Đăng nhập để theo dõi

Bình luận chương 0

Đăng nhập để tham gia bình luận.

Đang tải bình luận…