Hạt Phấn Hoa Rừng Soi Án Mạng Trong Sương
Chương 6: Dưới Ánh Đèn Mổ
Bà An Thụy Miên cùng Đại úy Nghĩa rời triền dốc Km17 khi sương mù bắt đầu chuyển sang sắc chì của buổi đầu giờ chiều. Chiếc xe công vụ đưa hai người chạy thẳng về Nhà đại thể thuộc Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng. Suốt chặng đường, tâm trí bà Miên không rời khỏi những dấu tích cơ học kỳ lạ ở bờ taluy: một chiếc xe hai tấn không thể tự lăn xuống vực khi khóa điện đã tắt và cần số ở số mo. Nếu cú rơi ấy là màn kịch dàn dựng, câu trả lời chân xác nhất về cái chết của ông Trịnh Hữu Bằng chỉ có thể nằm lại trên bàn mổ pháp y.
Mùi sát khuẩn cloramin B phả vào khứu giác ngay khi cánh cửa cách ly khép lại. Bà Miên cởi chiếc áo gilê dã ngoại, khoác bộ đồ bảo hộ phẫu thuật màu xanh thẫm. Chiếc mũ trùm che kín mái tóc bạc phơ, cặp kính lão gọng đồi mồi được chỉnh ngay ngắn sau lớp kính chắn.
Đứng bên bồn rửa tay, Bác sĩ pháp y Hoàng Lan đang miết ngón tay dưới vòi nước chảy xiết. Thấy bà Miên bước vào, đôi mắt sau cặp kính cận của nữ bác sĩ ba mươi tuổi ánh lên vẻ kính cẩn:
– Cháu đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ theo quy chuẩn tố tụng, thưa cô. Biên bản tiếp nhận tử thi từ hiện trường đáy vực Km17 cũng vừa hoàn tất cách đây nửa giờ.
Bà Miên gật đầu, lau khô tay rồi xỏ đôi găng cao su y tế:
– Cảm ơn cháu. Chúng ta phải làm thật cẩn trọng, Lan ạ. Dấu vết thực vật ngoài hiện trường cho thấy nạn nhân có thể đã mất khả năng tự vệ trước khi xe rơi. Mọi thương tổn trên thi thể đều là lời khai khách quan của sự thật.
Qua ô kính cường lực ngăn cách với phòng quan sát, bà Miên thấy Đại úy Phan Trọng Nghĩa đang túc trực nghiêm cẩn, theo dõi từng bước bảo quản vật chứng.
Bà Miên và Lan bước lại gần bàn phẫu tích bằng thép không gỉ. Cụm đèn mổ tỏa ánh sáng trắng sắc lạnh, soi rõ thi thể ông Trịnh Hữu Bằng. Người đàn ông năm mươi hai tuổi nằm bất động, gương mặt phong sương nhuốm màu tím tái.
– Bắt đầu rà soát thương tích ngoại khoa toàn thân – Lan cầm thước kim loại, cất giọng rành rọt để máy ghi âm thu nhận. – Vùng thái dương phải có vết rách da dài ba mươi milimét, bờ mép nham nhở dính mạt kính vỡ. Ngực và cẳng tay có nhiều vết trầy xước nông, tụ máu rải rác do va đập với khoang lái.
Bà Miên cúi người, khẽ sờ nắn các cung sườn và xương đòn của nạn nhân. Lồng ngực người đàn ông xấu số vẫn nguyên vẹn, không hề lún dập hay gãy xương ức – thương tổn vốn xuất hiện khi tài xế chịu xung lực trực diện từ vô lăng.
– Các vết rách da và tụ máu ngoài biểu bì đều có phản ứng sinh mạng – bà Miên trầm ngâm nhận xét – nhưng mức độ tổn thương không tương xứng với cú rơi từ độ cao bốn mươi mét.
Ánh mắt bà dừng lại ở phần cổ nạn nhân, nơi cổ áo len thô sẫm màu đã được rọc mở. Bà Miên chỉnh chóa đèn mổ, dồn ánh sáng trắng vào vùng thanh quản:
– Lan, cháu nghiêng đầu nạn nhân sang bên phải một chút.
Lan cẩn trọng nâng phần gáy ông Bằng. Dưới luồng sáng rọi thẳng, một bất thường kín đáo lập tức lộ diện. Vắt ngang qua sụn giáp là dải bầm tím sẫm, rộng chừng mười lăm milimét, bờ mép đều đặn và chếch nhẹ ra sau mang tai. Dải bầm bị che khuất bởi nếp nhăn cổ, nếu chỉ nhìn lướt qua sẽ rất dễ nhầm với vết hoen tử thi.
– Đây không phải vết trầy xước do va quẹt – Lan quan sát kỹ rồi thốt lên. – Bờ vết thương không có mạt kim loại hay mảnh vụn kính cabin.
– Đúng vậy – bà Miên điềm tĩnh nói. – Đưa cho bà dao mổ số mười một. Chúng ta bộc lộ lớp mô dưới da.

Bình luận chương 0
Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận…