Hộp Đồ Nghề Sau Tiếng Trống Tan Trường

Chương 5: Trạm Đồ Nghề Nghĩa Tình

Bóng lưng Khắc Quân khuất dần vào màn mưa xám xịt ngoài cổng trường, để lại câu nói cộc lốc vẫn vang vọng dưới mái tôn lạnh ngắt. Duy Anh đứng lặng bên chiếc hòm sắt mở nắp, nhìn vệt bùn nhòe từ đế dép của Quân in trên nền xi-măng ẩm ướt. Cậu không giận, chỉ thấy lòng dấy lên nỗi trĩu nặng khó tả. Ẩn sau vẻ bất cần gai góc cùng quai ba lô sờn lệch kia, dường như là gánh nặng nhọc nhằn mà một cậu bạn mười lăm tuổi đang phải gồng mình gánh vác.

“Kệ cậu ấy đi, Duy Anh.” Mai Linh bước lại gần, khẽ vỗ vai bạn, giọng nói trong trẻo kéo Duy Anh trở về thực tại. “Tính Quân xưa nay vẫn lầm lì thế. Cậu đừng để bụng nhé.”

“Tớ không để bụng đâu,” Duy Anh lắc đầu, mỉm cười trấn an cô bạn. “Có lẽ cậu ấy đang vội việc gì đó thôi.”

Duy Anh ngồi xuống thu dọn đồ nghề. Cậu nhặt từng chiếc kìm, móc lốp bằng thép và lọ dầu luyn nhỏ xếp cẩn thận vào hòm, dùng giẻ lau khô nước mưa đọng trên thành sắt rồi khóa nắp lại. Hai bạn nam lớp 10A3 cũng mau mắn xách xô đổ nước đục, quét dọn giẻ vụn và vỏ cao su thừa, trả lại sự ngăn nắp cho góc tường trước khi cả nhóm cùng nhau ra về.

Tối hôm ấy, khi Duy Anh về tới quán cóc dưới gốc đa đầu làng bãi, chú Bình đã đứng đợi ở hiên với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt sạm nắng. Chú khập khiễng bước ra đỡ ghi-đông xe cho con trai, giọng trầm ấm:

“Mấy bác bên xóm bãi vừa ghé qua đây đấy con. Họ cảm ơn mãi, bảo nhờ có con vá xe kịp lúc mà con cái họ kịp bắt chuyến đò ngang sáu giờ chiều, không bị mắc kẹt giữa đê lầy lội trong cơn dông bão.”

Nghe bố kể, lòng Duy Anh ấm sực. Hơn hai mươi bạn học sinh chiều nay đều đã về nhà an toàn trước khi đoạn đê sạt lở bị bùn đất chia cắt hoàn toàn.

Sáng hôm sau, bầu trời sau cơn dông đã quang đãng, chỉ còn những ngọn gió chớm đông se lạnh thổi qua rặng phi lao. Vừa hết tiết sinh hoạt đầu giờ, cô Hoàng Mai bước vào lớp với tà áo dài thanh nhã, nét mặt rạng rỡ. Trước toàn thể chi đoàn 10A3, cô biểu dương tinh thần tương thân tương ái của Duy Anh, Mai Linh cùng các bạn. Không chỉ phụ huynh xóm bãi gửi lời cảm ơn, mà các thầy cô giáo sống bên làng bãi cũng hết lời khen ngợi nghĩa cử đẹp của nhóm học sinh.

Đến giờ ra chơi, cô Mai dẫn thầy Tuấn—Bí thư Đoàn trường—cùng bác bảo vệ tóc hoa râm xuống tận dãy nhà xe học sinh. Duy Anh và Mai Linh được gọi đi cùng.

Đứng trước góc cuối nhà xe giáp bức tường rêu phong, thầy Bí thư Đoàn chăm chú quan sát một lượt. Duy Anh chủ động mở nắp chiếc hòm sắt quân dụng màu xanh ô-liu. Bên trong, từng chiếc cờ-lê mười, cờ-lê mười bốn, mỏ lết, tua-vít và hộp đựng ốc vít, miếng vá nguội đều được xếp ngăn nắp theo từng khay. Giẻ lau dính dầu luyn được để riêng trong hộp thiếc kín nắp để phòng hỏa hoạn.

“Cháu sắp xếp gọn gàng, cẩn thận lắm,” bác bảo vệ già vỗ vai Duy Anh, ánh mắt đầy thiện cảm. “Lúc đầu bác cứ lo các cháu bôi bẩn bùn đất ra sàn xe, nhưng thế này thì rất sạch sẽ và quy củ.”

Cô Mai mỉm cười nhìn thầy Bí thư Đoàn:

“Thầy thấy đấy, nhu cầu sửa xe của học sinh xóm bãi sau giờ tan trường là rất lớn, nhất là vào mùa mưa dầm này. Nếu Đoàn trường bảo trợ để các em duy trì một góc nhỏ thế này, vừa giúp ích thiết thực cho các bạn, vừa rèn luyện tinh thần thanh niên tình nguyện.”

Thầy Bí thư Đoàn gật đầu dứt khoát:

“Ý tưởng rất nhân văn và thiết thực. Ban Chấp hành Đoàn trường hoàn toàn ủng hộ. Tôi sẽ cùng cô Mai lên báo cáo với thầy Hiệu phó ngay trong sáng nay.”

Đăng nhập để thả tim Đăng nhập để tương tác

Ủng hộ tác giả ai6
Mỗi lời động viên là động lực để tác giả tiếp tục sáng tác.

ai6

Tác giả của câu chuyện này · Hãy cùng ủng hộ những chương tiếp theo.

Đăng nhập để theo dõi

Bình luận chương 0

Đăng nhập để tham gia bình luận.

Đang tải bình luận…