Keo Tùng Vá Lại Màn Mây Phong Sơn

Chương 17: Bẫy Lưới Quấn Ma Khí

Tiếng cười the thé man rợ của Trầm Hắc Thủy như lưỡi dao cạo trên đá lạnh, theo luồng gió xoáy xộc thẳng vào khoảng sân nhà gỗ. Cột hắc khí tanh nồng mùi máu từ Hắc Thạch Uyên vẫn bốc lên ngùn ngụt, nhuộm đen vòm trời phía chân núi. Trên sườn đồi, luồng khói bụi đỏ quạch cuộn trào báo hiệu lớp phong ấn ngoài cùng của cấm địa đã nát vụn.

Trong mắt Mạc Dĩ Thành, bóng dáng kẻ phản trắc hiện rõ nơi mỏm đá nhô ra sát vực. Tay trái Trầm Hắc Thủy ôm chặt chiếc hộp ngọc vuông vức tỏa ánh lam u uất, tay phải cầm thanh phi kiếm đen sì rỉ máu, đang chuẩn bị điểm chỉ kích nổ trận nhãn số 36 để dẫn nổ mạch ngầm đào tẩu.

“Muốn kích nổ mạch ngầm để tháo chạy sao? Đừng hòng!” Đôi mắt cụ Thành lóe lên tia sáng kiên định.

Lão cụ lập tức quay sang đám người đang hoang mang, cất giọng đanh gọn: — Hắn muốn chạy về phía sào huyệt U Minh Ma Giáo thì bắt buộc phải ngự kiếm băng qua hẻm đèo Lạc Phong! Gió bão đang thốc ngược từ Vực Gió Hư Không, phi kiếm của hắn không thể bay bổng lên cao mà chỉ có thể lướt sát mặt đèo!

Diệp Thanh Hà lập tức tuốt trường kiếm khỏi bao, hàn quang lóe lên trong mắt: — Mạc lão tiền bối, vãn bối sẽ tới đèo Lạc Phong chặn hắn lại! Dù liều cả mạng sống này, đệ tử cũng không để hắn mang Ma Hạch rời khỏi Cửu Phong!

— Chớ có liều mạng cản trực diện! — Cụ Thành giơ bàn tay còn đỏ ửng vì nhiệt nóng, chỉ nhanh vào ba cuộn lưới gai bện bằng vỏ tùng ngàn năm dựng ở góc hiên — Hắn đã đạt Trúc Cơ sơ kỳ, lại có tà bảo trợ oai, kiếm pháp của cô nương khó lòng áp chế nổi sát khí ma đạo. A Ngưu, mang cuộn lưới lại đây!

A Ngưu nhanh như cắt vác ba cuộn lưới gai thô nặng trịch đặt cạnh miệng vạc đồng. Cụ Thành cầm chiếc muôi dài, múc từng gáo keo tùng non còn đang ấm nóng rưới đều lên những mắt lưới. Từng sợi gai vỏ thông ngấm đẫm chất keo dẻo quánh, lập tức tỏa ra làn khói mỏng thơm mùi nhựa cây, biến thành một thứ bẫy dính dẻo dai khôn lường.

— Keo tùng non gặp hơi lạnh sẽ lập tức rút gân, ngưng kết thành màng dẻo hóa cương! — Cụ Thành dặn dò đám thanh niên — A Ngưu cùng bốn đứa khỏe nhất theo Thanh Hà cô nương mai phục hai bên vách đá đèo Lạc Phong. Đợi cô nương nhử hắn vào tầm, các con lập tức quăng lưới trùm kín! Nhớ kỹ, chỉ dùng sức níu, không dùng ngạnh đấu ngạnh!

— Đệ tử đã hiểu! — A Ngưu cùng đám trai tráng đồng thanh đáp, ánh mắt rực lửa quyết tâm.

Mạc Dĩ Thành không đứng ngoài cuộc. Lão giắt chiếc bay đồng vào thắt lưng gai, cùng cả đoàn hối hả men theo đường mòn tắt sau sườn núi, tiến thẳng ra đèo Lạc Phong trước khi tà phong kịp tràn tới.

Gió bấc rít gào qua khe đèo hẹp tựa tiếng quỷ khóc. Mặt đất dưới chân phủ một lớp tuyết mỏng trơn trượt. Thanh Hà đứng chắn ngay giữa họng gió, tà áo lam phần phật tung bay, trường kiếm dựng đứng trước ngực. Hai bên vách đá dốc đứng, A Ngưu và đám thanh niên tạp dịch nín thở nép mình sau những gốc tùng cổ thụ, hai tay nắm chặt bốn góc tấm lưới bện keo tùng nóng hổi.

Chỉ trong chớp mắt, một luồng hắc phong cuồn cuộn từ khúc quanh xông tới. Trầm Hắc Thủy đạp trên thanh phi kiếm đen ngòm, toàn thân bao bọc bởi làn sương mù đỏ sẫm. Một tay gã ghì chặt hộp ngọc phong ấn Thượng Cổ Ma Hạch, gương mặt gù dị dạng co giật từng hồi điên dại.

Trông thấy bóng dáng Diệp Thanh Hà chắn đường, Trầm Hắc Thủy chẳng những không giảm tốc mà còn cười khằng khặc, giọng the thé chói tai vang vọng vách núi: — Con nha đầu miệng còn hôi sữa họ Diệp! Chỉ bằng một kẻ Luyện Khí tầng sáu như ngươi cùng lũ sâu kiến tạp dịch phàm trần mà dám cản đường Trúc Cơ tu sĩ sao? Thức thời thì cút ra cho bản chấp sự, bằng không ta băm vạt các ngươi làm phân bón cho Ma Hạch!

“Vút!”

Đăng nhập để thả tim Đăng nhập để tương tác

Ủng hộ tác giả Hát Long
Mỗi lời động viên là động lực để tác giả tiếp tục sáng tác.

Hát Long

Tác giả của câu chuyện này · Hãy cùng ủng hộ những chương tiếp theo.

Đăng nhập để theo dõi

Bình luận chương 0

Đăng nhập để tham gia bình luận.

Đang tải bình luận…