Lá Chuông Gió Khắc Chú Hàn Gắn Linh Hồn Vỡ
Chương 9: Bóng Đen Dưới Ánh Trăng Tàn
Tiếng ủng giẫm trên nền tuyết xốp mỗi lúc một gần, mang theo luồng kình khí sắc lạnh khuấy động lớp sương đêm buốt giá. Cụ Vinh khẽ ấn vai Mặc Huyền, ra hiệu cho chàng giữ im lặng, rồi lặng lẽ lùi về nấp sau tảng đá lớn phủ đầy rêu đóng băng ở mép đài Đông Nam. Từ góc khuất này, lão vừa có thể bao quát toàn bộ phế đài, vừa chỉ cách chùm chuông ngũ âm đúng nửa sải tay.
Bóng người xuất hiện nơi đầu con dốc.
Ánh trăng tàn nhợt nhạt rọi xuống bộ hoa phục gấm vóc viền chỉ vàng lộng lẫy, tương phản rõ rệt với cảnh hoang tàn xơ xác của đỉnh núi phủ băng. Kẻ vừa bước lên chính là Sở Dực. Khác với vẻ đạo mạo phong nhã thường ngày dưới chân núi, gương mặt tuấn tú của hắn lúc này xám ngoét một tầng khí đen mờ ám, đôi mắt lấm lét đảo quanh rồi dừng lại trên thân hình tơi tả của Mặc Huyền.
Thấy Mặc Huyền vẫn ngồi thẳng lưng, ánh mắt lạnh băng nhìn mình chằm chằm, khóe môi Sở Dực co giật, để lộ nét đố kỵ và tàn nhẫn không buồn che giấu. Hắn bật ra một tiếng cười khẩy:
"Ồ? Hai năm qua chịu gió Lạc Phách thổi ngày đêm, lại gánh mười hai đạo Huyền Thiết Toả, thế mà sư huynh vẫn chưa biến thành một đống xương tàn sao? Mạng của kẻ mang Huyền Lôi Kiếm Thể quả nhiên dai dẳng thật đấy."
Mặc Huyền không đáp, chỉ siết chặt hai bàn tay, ánh mắt tựa như lưỡi kiếm rực lửa găm thẳng vào kẻ đối diện. Mối thù ba mươi đồng môn vô tội bị thảm sát cùng nỗi oan khuất thấu trời khiến lồng ngực chàng nghẹn lại từng cơn phẫn uất.
Sở Dực chắp tay sau lưng, chậm rãi tiến lại gần thêm ba bước. Hơi thở của hắn có phần dồn dập, gò má hóp lại lộ rõ vẻ hư nhược bên trong lớp áo gấm. Hắn liếc nhìn quanh đỉnh đài trơ trọi, giọng điệu chuyển sang the thé gằn từng tiếng:
"Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó. Ba ngày nữa là đại lễ phong vị chân truyền, ta sẽ chính thức trở thành người kế vị chưởng môn Thanh Vân Tông. Nhưng đáng tiếc thay... tà công cắn trả ngày một dữ dội. Phụ thân đã dùng Phệ Hồn Cổ giam hãm thức hải của ngươi suốt hai năm, đợi đến ngày này để ta danh chính ngôn thuận lấy đi thứ vốn dĩ thuộc về ta."
Dứt lời, Sở Dực đột ngột bước tới, năm ngón tay co lại thành trảo bốc lên luồng hắc khí tanh tưởi. Ám kình sắc lẹm xé gió rít lên chói tai, nhắm thẳng vào xương bả vai Mặc Huyền:
"Đưa mảnh Huyền Lôi Kiếm Cốt đây! Dùng nó bù đắp kinh mạch cho ta, đó là tác dụng duy nhất của một phế nhân như ngươi!"
Mặc Huyền nghiến răng, toan dồn chút tàn lực chống cự thì mười hai đạo xích sắt lập tức siết chặt, phóng ra luồng lôi điện phong tỏa khiến chàng nghẹt thở ngã quỵ.
Đúng khoảnh khắc ngón tay Sở Dực chỉ còn cách da thịt Mặc Huyền nửa thước, sau tảng đá lớn, cụ Vinh đã nắm chặt thanh sắt nhỏ vốn dùng để chỉnh âm. Đôi mắt lão thợ rèn già nheo lại, thấu suốt từng đường gân mạch đang run rẩy bất thường dưới lớp áo gấm của Sở Dực. Hắn nôn nóng cướp đoạt kiếm cốt là bởi nội tức đã hỗn loạn tới cực hạn, tà khí ma đạo đang chực chờ nuốt chửng linh căn.
Không chút chần chừ, cụ Vinh vung cổ tay. Thanh sắt khẽ chạm vào phiến chuông Chủy, rồi mượn thế trượt nhanh qua phiến chuông Thương, đảo ngược hoàn toàn quy luật điều hòa bình nhật.
"Keng... oong..."
Một nhịp chuông đanh gọn vang lên, lập tức kích phát toàn bộ luồng gió lốc Lạc Phách đang cuộn xoáy trên góc đài. Thay vì tạo ra thanh âm êm ả vỗ về, sự va chạm nghịch chiều giữa hai phiến hợp kim đồng đỏ pha thiếc trắng phát ra một tầng dao động hạ âm biến thiên dồn dập. Tần số chấn động thô ráp tựa như tiếng đá tảng nghiền nát dưới đáy vực sâu, không truyền qua tai mà dội thẳng vào thớ đá, chui qua lòng bàn chân rồi xông thẳng vào kinh mạch.
"Ầm!"
Lồng ngực Sở Dực bỗng rung lên dữ dội như bị một chiếc búa vô hình nện thẳng vào tâm mạch. Luồng ám kình trên tay hắn lập tức tan biến thành làn khói đen. Tần số dao động nghịch đảo của chuông gió vừa vặn cộng hưởng với dòng hắc khí đang nghịch chuyển trong người hắn, khiến tà công vốn đã bất ổn bùng phát dữ dội.

Bình luận chương 0
Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận…