Màng Lụa Nhện Bọc Mầm Linh Đậu
Chương 17: Hoa Trắng Ngát Mẫu Điền
Ánh nắng ấm áp sau cơn mưa dông hôm ấy như một dòng linh tuyền vô hình tưới tắm khắp Hắc Đằng Cốc, xua tan hoàn toàn những vệt sương xám cuối cùng còn vương trên vách đá. Thoắt cái, hơn hai tháng ròng trôi qua trong sự chở che của đất trời và bàn tay cần lao của ba mươi nóc nhà linh nông.
Bước sang tháng thứ ba của vụ mùa, địa mạch Hắc Đằng Cốc đã hoàn toàn hồi sinh kỳ diệu. Dưới lớp đất xốp mịn, bầy U Ảnh Chu ngày đêm cần mẫn ăn sạch nấm mốc hoại tử, biến mầm bệnh thành chất mùn màu mỡ nuôi rễ cây. Tầng màng lụa U Ảnh Ti dày nửa phân bọc quanh rễ non không chỉ cản trược khí từ kẽ nứt lòng đất rỉ lên, mà còn giữ ẩm, truyền dẫn linh tuyền mát lành vào từng thớ rễ. Hơi thở đất đai trở nên nồng đượm, căng tràn sức sống mới.
Buổi sớm tinh sương, cụ Thạch Nhược Trúc khoan thai dạo bước trên con đường đất ven sườn đồi. Cụ cầm hờ chiếc gậy gỗ đào nơi tay phải, lưng còng nhấp nhô theo từng bước đi thong thả. Đi bên cạnh cụ là A Viên và Lục Hà. Nhờ cao rễ đậu già cùng sức trẻ dẻo dai, mấy đốt xương sườn gãy nơi mạn sườn trái của A Viên đã lành lặn, dáng điệu lại thoăn thoắt như con sơn dương nhỏ. Còn Lục Hà, gương mặt rạng rỡ không còn nét u sầu; đôi bàn tay từng tổn thương kinh mạch nay cử động mềm mại, thỉnh thoảng khẽ nâng niu những đọt lá non ven bờ ruộng.
Đứng trên mỏm đất cao nhìn xuống, cụ Thạch xúc động dừng chân. Ba mươi mẫu linh điền bậc thang uốn lượn dọc suối ngầm Hắc Thủy đang đồng loạt bung nở ngàn vạn cánh hoa Thanh Ngọc Đậu trắng muốt. Cánh hoa mỏng manh ôm lấy nhụy vàng phớt nhẹ dưới nắng ban mai, tựa tấm thảm mây tinh khôi phủ kín thung lũng. Mùi hương hoa thanh khiết, ngạt ngào lan tỏa khắp không gian, quyện theo gió núi mát lành thổi bừng sinh cơ khắp xóm làng.
“Đẹp quá… Cụ Thạch ơi, cả đời con chưa từng thấy cảnh tượng nào tráng lệ dường này!” A Viên ngửa mặt hít sâu, cất giọng giòn giã reo lên.
Lục Hà mỉm cười dịu dàng:
“Mùi hương hoa đậu năm nay thuần khiết lạ thường. Cháu ngửi thấy luồng linh khí vô cùng êm dịu trong gió, không hề vướng tạp vị nồng gắt như khi dùng bùa chú thúc ép.”
Cụ Thạch vuốt chòm râu bạc, giọng trầm ấm:
“Đó là tinh hoa của đất mẹ hòa cùng tâm huyết của con người. Hạt giống thuận theo tự nhiên mà đâm chồi, rễ cây được tơ nhện chở che mà vững chãi, hoa nở ra mới thơm ngát trọn vẹn đến thế.”

Bình luận chương 0
Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận…