Mật Ngọt Đọng Dưới Thớ Gỗ Trầm

Chương 2: Hợp Đồng Trong Màn Sương

Trước câu hỏi khẩn thiết của người đàn ông lạ mặt, Thảo sững người trong giây lát. Ánh mắt cô dừng lại nơi chiếc hộp nhạc hình chú sóc nhỏ trong vòng tay đứa trẻ. Từng đường vân gỗ trầm hương sẫm màu phủ sáp ong tự nhiên không thể lẫn vào đâu được. Nửa năm trước, cô từng gửi vài mẫu đồ chơi giác quan tới hội chợ từ thiện tại Đà Lạt, không ngờ món đồ nhỏ bé ấy lại lưu lạc đến tận tay cô bé này.

Thấy hai chú cháu đứng chơ vơ giữa màn sương đêm buốt giá, đôi má phúng phính của đứa trẻ đã ửng đỏ vì gió rét, Thảo vội nép người sang một bên, cất giọng dịu dàng:

“Đúng là do tôi làm. Bên ngoài gió núi lạnh lắm, xin mời hai người vào trong xưởng sưởi ấm đã.”

Người đàn ông khẽ gật đầu, cẩn thận bế cô bé bước vào. Thảo nhanh chóng cài then cửa ngăn gió lạnh. Gian xưởng mộc trở lại vẻ tĩnh lặng, ấm áp ánh đèn vàng và thoang thoảng hương bách xanh hòa cùng mùi trầm an thần.

Thảo kéo chiếc ghế mây lại gần bếp than hồng còn đượm lửa, nhanh nhẹn rót hai tách trà atiso nóng nghi ngút khói đặt lên bàn:

“Anh và cháu uống chút trà nóng cho ấm người.”

Hương trà atiso thanh ngọt lan tỏa, phần nào xoa dịu đi bầu không khí căng thẳng sau vụ việc ồn ào ban chiều.

Người đàn ông đặt cô bé ngồi trong lòng, khẽ vỗ về vai đứa trẻ rồi nâng chén trà ấm, cất giọng trầm thấp:

“Cảm ơn cô. Thứ lỗi cho tôi vì đã đường đột ghé thăm lúc tối muộn thế này. Tôi tên Đoàn Thụy Quân, hiện điều hành tập đoàn nội thất sinh thái Mộc An. Còn đây là Nhã An, tên ở nhà là bé Miu, cháu gái ruột của tôi.”

Thảo khẽ chớp mắt. Mộc An là tập đoàn nội thất sinh thái hàng đầu cả nước. Một người đứng đầu doanh nghiệp lớn như anh lại đích thân đến xưởng mộc heo hút này chỉ vì một chiếc hộp nhạc thủ công.

Ánh mắt Thụy Quân nhìn xuống đứa trẻ bỗng chùng xuống, đượm nét xót xa khôn nguôi:

“Tròn một năm trước, một tai nạn thảm khốc đã cướp đi cha mẹ của Miu. Con bé may mắn sống sót nhưng mắc chứng câm chọn lọc suốt mười hai tháng qua, hoàn toàn cự tuyệt giao tiếp dù tôi đã đưa cháu đi chữa trị khắp nơi.”

Anh dừng lại một nhịp, bàn tay to lớn khẽ vuốt ve mái tóc tơ mềm mại của cô bé:

“Ba tháng trước, một người bạn tặng Miu chiếc hộp nhạc này. Từ khi chạm vào chú sóc gỗ, con bé không chịu buông tay. Tiếng nhạc cùng hương trầm ấm áp của nó là thứ duy nhất giúp Miu ngủ yên giấc mà không giật mình khóc thét. Tôi đã tìm kiếm suốt hai tháng mới xác định được xưởng Mộc Tâm của cô.”

Đúng lúc ấy, một luồng gió dữ dội từ thung lũng thốc mạnh vào vách kính xưởng mộc, phát ra tiếng rít u u buốt nhức.

Bé Miu giật nảy mình, hoảng sợ chôn chặt gương mặt nhỏ bé vào ngực Thụy Quân. Đôi tay gầy gò của đứa trẻ run lẩy bẩy, ôm ghì lấy chiếc hộp nhạc quen thuộc vào lòng.

Nhìn bộ dạng sợ sệt của đứa trẻ, lòng Thảo thắt lại. Nỗi đau mồ côi mười năm trước khiến cô thấu hiểu trọn vẹn cảm giác bất an này, thôi thúc cô hành động.

Thảo không vội dỗ dành bằng lời, sợ âm thanh đường đột làm bé hoảng thêm. Cô bước đến bàn thợ, cẩn thận lấy xuống một món đồ chơi trị liệu giác quan vừa hoàn thiện lớp mài bóng.

Đó là chú chim gõ kiến đẽo từ gỗ dẻ gai, mọi góc cạnh bo tròn mềm mại, mài mịn như lụa. Khớp mộng gỗ bên trong được ghép thủ công khít khao, phủ lớp sáp ong thoang thoảng hương thảo mộc tự nhiên.

Thảo quỳ một gối xuống sàn, giữ khoảng cách chừng mực rồi khẽ gảy chiếc cần nhỏ phía sau đuôi chim.

“Cốc... cốc... cốc...”

Đăng nhập để thả tim Đăng nhập để tương tác

Ủng hộ tác giả ai2
Mỗi lời động viên là động lực để tác giả tiếp tục sáng tác.

ai2

Tác giả của câu chuyện này · Hãy cùng ủng hộ những chương tiếp theo.

Đăng nhập để theo dõi

Bình luận chương 0

Đăng nhập để tham gia bình luận.

Đang tải bình luận…