Mật Ngọt Đọng Dưới Thớ Gỗ Trầm
Chương 3: Chỗ Dựa Bất Ngờ
Tiếng nẹt pô xe máy gầm rú dội từ chân dốc Trại Mát lên sườn đồi, kèm theo tiếng chửi bới the thé nặc mùi rượu của Châu Bá Thành cùng âm thanh rào gỗ bị đạp gãy rôm rốp.
Thụy Quân chau mày. Trong lòng anh, bé Miu giật thót mình, hai tay níu chặt vạt áo vest của chú tìm sự che chở.
Trước mặt anh, Diễm Thảo thoáng biến sắc. Dù sợ hãi, cô không hề lùi bước, vội nhặt thanh gỗ tròn bên bàn thợ bước ra che chắn gian trưng bày, nơi đặt di ảnh cha mẹ trên vách gỗ trầm.
Thụy Quân nhanh chóng bế Miu vào gian phòng nghỉ phía trong, đặt con bé ngồi lên ghế nỉ, trao chú chim gỗ dẻ gai vào tay bé rồi dịu giọng:
“Miu ngoan, ở yên đây nhé. Chú Quân ra ngoài một lát rồi sẽ vào với con ngay.”
Đứa trẻ ôm chặt chú chim gỗ gật đầu. Khép hờ cánh cửa cách âm, gương mặt Thụy Quân đanh lại. Anh rút điện thoại gọi nhanh cho trợ lý đang túc trực dưới chân dốc:
“Hoàng Nam, đưa xe lên ngay. Dứt điểm mọi chuyện trong đêm nay.”
Dứt lời, anh sải bước ra ngoài.
Trước sân, cánh cổng gỗ đã bị xô lệch. Châu Bá Thành loạng choạng bước vào với gương mặt đỏ gay vì men rượu, theo sau là gã trùm tín dụng đen tên Ba cùng bốn tên đàn em lăm lăm gậy sắt, hung hãn giẫm nát luống cúc họa mi ven lối đi.
“Con ranh con! Mày tưởng trốn ở đây là xong à?” Châu Bá Thành gào lên, ngón tay run rẩy chỉ vào mặt cháu gái. “Hôm nay tao dẫn anh Ba đến lấy xưởng. Mày khôn hồn thì ký vào giấy chuyển nhượng, bằng không tao đập nát cái xưởng gỗ này!”
Gã trùm tên Ba nhổ toẹt bãi bọt, cười khẩy đầy đe dọa:
“Một tỷ rưỡi cả gốc lẫn lãi, hạn chót là tối nay. Không có tiền thì biến khỏi đây cho bọn tao siết nợ. Đừng để bọn tao phải động thủ!”
Diễm Thảo đứng chắn trước ban thờ cha mẹ, đơn độc trước đám người hung hãn. Dưới ánh đèn vàng, Thụy Quân thấy rõ đôi vai gầy của cô khẽ run lên vì phẫn nộ, nhưng đôi bàn tay chai sần vẫn nắm chặt thanh gỗ tròn, ánh mắt kiên định:
“Các người cút đi! Mảnh đất này là mồ hôi nước mắt của cha mẹ tôi để lại, không ai có quyền cướp đoạt. Ông mang giấy tờ đi cầm cố là phi pháp, tôi tuyệt đối không ký!”
“Mày muốn chết hả con ranh!”
Châu Bá Thành gầm lên, vung bàn tay thô lỗ định lao tới tát vào mặt Thảo.
Cơn giận bùng lên, Thụy Quân bước vọt lên túm chặt cổ tay Châu Bá Thành. Lực siết mạnh như kìm thép khiến gã rú lên đau đớn. Anh hất mạnh gã sang một bên, nghiêng người chắn trọn trước mặt Diễm Thảo. Vóc dáng cao lớn vững chãi của anh như bức tường kiên cố che chở cho cô.
“Muốn đụng vào cô ấy, các người đã hỏi qua tôi chưa?”
Thụy Quân cất giọng trầm lạnh, tỏa ra khí thế áp đảo khiến đám côn đồ bất giác lùi lại.
Gã trùm tên Ba nhíu mày nhìn bộ âu phục đắt tiền của anh, gằn giọng:
“Mày là ai? Việc gia đình người ta, khôn hồn thì cút đi!”
Đúng lúc ấy, ánh đèn pha ô tô quét sáng sân xưởng. Hai chiếc xe SUV màu đen trờ tới. Trợ lý Lê Hoàng Nam cùng bốn vệ sĩ và luật sư trưởng của tập đoàn Mộc An bước xuống, nhanh chóng phong tỏa hiện trường, bao vây đám đòi nợ.
“Sếp, chúng tôi đã có mặt,” Hoàng Nam bước tới, cung kính cúi đầu chào Thụy Quân.
Đám côn đồ biến sắc trước vòng vây siết chặt. Châu Bá Thành run rẩy ôm cổ tay, lắp bắp:
“Mấy... mấy người này là ai?”
Luật sư trưởng bước lên, giơ tập hồ sơ pháp lý cùng tấm danh thiếp, dõng dạc nói:
“Tôi là luật sư đại diện của ông Đoàn Thụy Quân, Tổng giám đốc Tập đoàn Mộc An. Xưởng Mộc Tâm là di sản thừa kế hợp pháp duy nhất của cô Châu Diễm Thảo. Việc ông Châu Bá Thành tự ý mang giấy tờ đi cầm cố là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Còn các vị, hành vi cho vay nặng lãi và mang hung khí đe dọa người khác đã được camera ghi lại toàn bộ. Chúng tôi đã báo công an địa phương can thiệp.”

Bình luận chương 0
Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận…