Móng Sắt Đạp Bụi Quan San
Chương 7: Kiếm Khí Lòng Son
Mũi nhuyễn kiếm ngân bạch rung lên bần bật, hơi lạnh phả thẳng vào yết hầu Cố Trường Lạc. Lưỡi kiếm mỏng manh tựa cánh ve chỉ cách làn da ngăm đen của chàng chừng nửa tấc, phát ra thứ hàn khí sắc lẹm. Thế nhưng, đôi chân chàng thợ rèn vẫn đứng vững tựa rễ tùng cắm sâu vào vách đá. Ánh mắt chàng trầm tĩnh như giếng sâu không gợn sóng, bình thản đón lấy tia nhìn rực lửa của người đối diện.
Dưới vành nón rộng, thiếu hiệp cải nam trang lộ rõ dung nhan thanh tú. Đôi mày liễu nhíu chặt, ánh mắt phượng ngời sáng khí khái cương trực nhưng chất chứa nỗi ngờ vực tột cùng. Nhìn thanh nhuyễn kiếm uốn lượn biến ảo cùng vạt áo bào trắng ngà ấy, trong tâm trí Trường Lạc lập tức vang vọng lời trăn trối của tiêu đầu Trần Lương trước lúc lâm chung: “Chỉ có thể tin tưởng đại tiểu thư Tiêu Vũ Huyên...”
Trường Lạc không hề nao núng, cất giọng khàn đục mà trầm ổn:
— Cô nương chính là Tiêu Vũ Huyên, đại tiểu thư của Cửu Lộ Tiêu Cục?
Đôi mày người thiếu hiệp khẽ giật nảy. Ánh mắt phượng co rút lại, vẻ cảnh giác càng bốc lên ngùn ngụt. Mũi kiếm ngân bạch khẽ tiến tới nửa phân:
— Ngươi là ai? Sao lại biết rõ danh tính của ta? Lén lút rình rập nơi đây, lại mang theo búa sắt dị thường, ngươi quả nhiên là tay sai của lũ nghịch tặc phái tới chặn đường đoạt mạng! Mau giao nộp Thiết Mã Lệnh ra!
Không đợi Trường Lạc phân trần, cổ tay Tiêu Vũ Huyên đột ngột rung lên. Thanh nhuyễn kiếm phát ra tiếng ngân xé toạc màn sương giá, thân kiếm uốn lượn như dải lụa bạc, vút thẳng tới huyệt Khí Xung bên vai phải của chàng nhằm tước đoạt binh khí, ép chàng lộ ra căn cơ môn phái.
Đối diện kiếm chiêu hung hiểm, Trường Lạc không hề lùi bước. Chàng khẽ hít sâu một hơi, hạ bàn vững như bàn thạch. Đôi bàn tay to bản dày cộm sẹo bỏng vung chiếc búa sắt nẹp móng nặng hai mươi tám cân từ sau lưng lên nhẹ tựa lông hồng. Chàng không vận kình bổ búa, chỉ chậm rãi xoay nghiêng cán búa sắt đúc thô ráp chắn ngang trước ngực.
“Keng!”
Một tiếng va chạm giòn giã vang lên. Mũi nhuyễn kiếm đâm trúng thân cán búa liền trượt văng sang bên. Kình lực dẻo quánh của kiếm chiêu va phải sức nặng thâm trầm của khối sắt dày lập tức bị triệt tiêu hoàn toàn.
Thấy đòn thế bị hóa giải, Vũ Huyên biến sắc. Nàng khẽ nghiêng mình lướt đi tựa én liệng, dải ngân quang lập tức bung tỏa thành ba mũi kiếm hư ảo nhằm thẳng bả vai và cổ tay Trường Lạc.
“Choang! Keng! Choang!”
Cán búa sắt trong tay Trường Lạc nâng lên hạ xuống đúng nửa tấc, chuẩn xác chặn đứng toàn bộ ba mũi nhọn hiểm hóc. Chàng chỉ thủ không công, tuyệt nhiên không mảy may phản kích. Từng thế đỡ gạt đều mộc mạc như động tác đập đe gò sắt ngày ngày nơi lò rèn, kình lực thuần hậu khôn cùng.
Sau ba chiêu bất thành, kình lực dội ngược khiến cổ tay Vũ Huyên tê rần. Nàng lùi lại ba thước, mũi kiếm chỉ xuống nền đá, lồng ngực phập phồng sau làn áo mỏng. Đôi mắt phượng trừng nhìn gã thợ rèn, giọng lanh lảnh kinh nghi:
— Thân thủ bực này, cớ sao ngươi chỉ thủ mà không chịu xuất chiêu? Rốt cuộc ngươi có mưu đồ gì?
Trường Lạc chậm rãi hạ búa sắt xuống ngang hông, cất giọng mộc mạc, chân thành:
— Tiêu cô nương bớt giận. Cố mỗ xuất thân thợ rèn móng ngựa nơi Cố Gia Điếm trấn Bạch Sa. Trần Lương tiêu đầu trúng độc sâu vào tạng phủ, trước khi nhắm mắt xuôi tay dưới mái hiên tiệm rèn đã trao cho Cố mỗ một nén bạc tiền công cùng một chén rượu quan san.
Nghe đến tên Trần Lương, toàn thân Tiêu Vũ Huyên khẽ run rẩy. Gương mặt thanh tú của nàng trắng bệch, thanh nhuyễn kiếm buông thõng xuống:

Bình luận chương 0
Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận…