Mùa gió đi qua hiên nhà
Chương 7: Thành phố và những ngày trưởng thành
An trở lại thành phố.
Cô bắt đầu công việc mới.
Mọi thứ bận rộn như trước.
Những cuộc họp.
Những dự án.
Những đêm làm việc muộn.
Nhưng có điều gì đó đã khác.
Cô không còn cảm thấy mình đang chạy.
Cô biết mình đang đi đâu.
Mỗi tối, An đều nhắn cho Khải.
Không phải những lời ngọt ngào.
Chỉ là:
“Hôm nay trời lạnh.”
“Tiệm sách bên cạnh có một chú mèo.”
“Em vừa uống cà phê rất dở.”
Khải thường trả lời:
“Biết rồi.”
“Mai gửi ảnh.”
“Về đây tôi pha cho.”
Khoảng cách khiến họ nhớ nhau.
Nhưng cũng khiến họ hiểu rằng tình cảm không nhất thiết phải tồn tại bằng việc ở cạnh nhau từng phút.
Ba tháng sau, An được thăng chức.
Cô gọi cho Khải.
“Em được thăng chức.”
“Chúc mừng.”
“Anh không hỏi em vui không à?”
“Vui.”
“Anh biết?”
“Nghe giọng là biết.”
An cười.
“Khải.”
“Ừ?”
“Em nhớ anh.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Anh cũng nhớ em.”
Cô nhắm mắt.
Chỉ một câu ấy thôi cũng đủ khiến ngày dài trở nên nhẹ hơn.
Một năm trôi qua.
An vẫn sống ở thành phố.
Nhưng cuối tuần nào có thể, cô đều về thị trấn.
Mỗi lần trở về, giàn hoa giấy trước hiên vẫn ở đó.
Quán “Hiên” vẫn mở.
Khải vẫn đứng sau quầy.
Và ly cà phê của cô vẫn không đường.
Có lần An hỏi:
“Anh chưa từng nghĩ sẽ thay đổi công thức sao?”
“Không.”
“Vì sao?”
“Có người uống quen rồi.”
Cô cười.
“Anh đang nói cà phê hay nói em?”
“Cả hai.”
An bật cười.
Cô nhận ra, mình đã thật sự bước tiếp.
Không phải bằng cách quên quá khứ.
Mà bằng cách tạo ra một tương lai mới.

Bình luận chương 0
Đăng nhập để tham gia bình luận.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.