Mùa gió đi qua hiên nhà
Chương 6: Điều chưa kịp nói
Một tuần sau, An nhận được lời mời trở lại thành phố làm việc.
Mức lương cao.
Vị trí tốt.
Đúng công việc cô từng yêu thích.
Cô suy nghĩ cả đêm.
Ngày hôm sau, An nói với Khải.
“Tôi có thể sẽ đi.”
Anh im lặng.
“Bao lâu?”
“Không biết.”
“Ừ.”
An nhìn anh.
“Anh không hỏi tôi có muốn đi không à?”
“Đó là chuyện của cô.”
“Anh lúc nào cũng vậy.”
“Vậy tôi phải làm gì?”
“Ít nhất cũng nên nói gì đó.”
Khải nhìn cô thật lâu.
“An.”
“Ừ?”
“Nếu tôi nói tôi không muốn cô đi, cô sẽ ở lại sao?”
An im lặng.
“Không.”
“Vậy thì tôi nói để làm gì?”
Câu trả lời khiến cô đau.
An quay đi.
“Đúng.”
Cô rời khỏi quán.
Tối hôm đó, họ không gặp nhau.
Ngày hôm sau cũng không.
An bắt đầu chuẩn bị hành lý.
Cô sẽ trở lại thành phố.
Có lẽ đó mới là cuộc sống thật.
Một căn nhà nhỏ không thể là nơi cô trốn cả đời.
Cô cần công việc.
Cần tương lai.
Cần bước tiếp.
Nhưng đến ngày cuối cùng, An lại không thể vui.
Buổi chiều, cô đến quán “Hiên”.
Khải đang đóng cửa.
“Anh không mở cửa hôm nay à?”
“Đóng sớm.”
“Vậy tôi đi.”
An quay người.
Khải gọi:
“An.”
Cô dừng lại.
Anh đi đến trước mặt cô.
Trong tay anh là một chiếc hộp nhỏ.
“Cái gì vậy?”
“Mở đi.”
Bên trong là một chiếc chìa khóa.
An ngẩng lên.
“Chìa khóa?”
“Phòng phía sau quán.”
Cô ngẩn người.
“Tôi có thể làm gì?”
“Cô từng nói muốn mở một tiệm sách.”
An sững lại.
Cô từng nói câu ấy một lần, rất lâu trước đây.
“Tôi đã thuê căn phòng đó. Nếu sau này cô muốn quay lại, có thể dùng nó.”
An nhìn chiếc chìa khóa.
“Còn nếu tôi không quay lại?”
“Thì tôi giữ.”
“Anh không buồn sao?”
Khải cười.
“Có.”
Lần đầu tiên anh nói thẳng.
“Nhưng tôi không muốn tình yêu của mình trở thành lý do khiến cô từ bỏ điều cô muốn.”
An nhìn anh.
“Tình yêu?”
Khải không né tránh.
“Ừ.”
Cô khóc.
Không phải vì đau.
Mà vì lần đầu tiên có một người yêu cô theo cách không giữ cô lại.

Bình luận chương 0
Đăng nhập để tham gia bình luận.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.