Mùa gió đi qua hiên nhà

Chương 5: Một người bước vào mùa thu

Tháng mười đến.

Thị trấn bắt đầu lạnh.

An mua một chiếc khăn len màu kem.

Khải nhìn thấy liền nói:

“Màu này hợp với cô.”

An nhìn anh.

“Anh cũng biết nhìn màu sắc à?”

“Biết.”

“Không ngờ.”

“Tôi học kiến trúc.”

“À.”

Cô gật gù.

“Suýt quên.”

Khải bật cười.

Mối quan hệ giữa họ không ai gọi tên.

Không có lời tỏ tình.

Không có những buổi hẹn chính thức.

Chỉ là mỗi ngày họ gặp nhau.

Khải nhớ An không thích cà phê quá đắng.

An nhớ Khải thường quên ăn trưa.

Anh sửa lại chiếc giá sách bị lung lay trong phòng cô.

Cô thỉnh thoảng mang cho anh một chiếc bánh.

Có hôm cả hai cùng đi chợ.

Có hôm đi bộ dưới trời lạnh.

Một chiều, An hỏi:

“Nếu một ngày tôi rời khỏi đây thì sao?”

Khải đang lau ly.

Anh dừng tay.

“Cô muốn đi đâu?”

“Chưa biết.”

“Vậy khi nào biết thì đi.”

“Anh không giữ tôi sao?”

Câu hỏi bật ra khiến cả hai cùng im lặng.

An lập tức hối hận.

“Ý tôi là…”

“Không sao.”

Khải nhìn cô.

“Tôi sẽ không giữ cô.”

An hơi buồn.

Nhưng rồi anh nói:

“Nhưng nếu cô muốn ở lại, tôi sẽ rất vui.”

Cô nhìn anh.

“Vì sao?”

Khải đặt chiếc ly xuống.

“Vì tôi thích có cô ở đây.”

Tim An đập nhanh.

Cô quay mặt đi.

“Anh nói chuyện nguy hiểm thật.”

“Nguy hiểm chỗ nào?”

“Không biết.”

Khải cười.

“Vậy thì thôi.”

“Không.”

An khẽ nói.

“Đừng thôi.”

Khải nhìn cô.

Khoảnh khắc ấy rất yên tĩnh.

Không có mưa.

Không có nhạc.

Chỉ có ánh nắng cuối ngày chiếu qua cửa kính.

An biết mình đang dần yêu một người.

Nhưng lần này, cô không muốn chạy.


Đăng nhập để thả tim Đăng nhập để tương tác

Ủng hộ tác giả Meimei
Mỗi lời động viên là động lực để tác giả tiếp tục sáng tác.

Meimei

Tác giả của câu chuyện này · Hãy cùng ủng hộ những chương tiếp theo.

Đăng nhập để theo dõi

Bình luận chương 0

Đăng nhập để tham gia bình luận.

Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.