Mùa gió đi qua hiên nhà

Chương 4: Ngày sinh nhật không có bánh

Sinh nhật An rơi vào một ngày mưa.

Cô không nói với ai.

Buổi sáng vẫn đi làm.

Buổi chiều vẫn ghé quán “Hiên”.

Khải nhìn cô rồi hỏi:

“Hôm nay cô có chuyện gì à?”

“Không.”

“Thật?”

“Thật.”

Anh không hỏi nữa.

An ngồi bên cửa sổ.

Cô mở điện thoại.

Không có tin nhắn từ người cũ.

Ngày trước, anh luôn là người đầu tiên chúc cô sinh nhật.

Năm nay, sự im lặng ấy khiến cô thấy trống trải.

Không phải vì còn yêu.

Chỉ là cô đột nhiên nhận ra có những thói quen từng rất quen thuộc, đến một ngày cũng biến mất.

Khải đặt trước mặt cô một chiếc bánh nhỏ.

An ngẩn ra.

“Cái này…”

“Bánh.”

“Tôi biết.”

“Vậy thì tốt.”

“Anh biết hôm nay là sinh nhật tôi?”

“Bà Tư nói.”

An bật cười.

“Bà ấy thật sự nói hết mọi chuyện.”

“Ừ.”

Trên bánh không có nến.

Chỉ có một dòng chữ viết bằng kem:

“Chúc cô một tuổi mới bình yên.”

An nhìn thật lâu.

“Cảm ơn.”

“Không có gì.”

Khải quay đi.

An gọi anh.

“Khải.”

“Ừ?”

“Anh có thể ngồi đây một chút không?”

Anh kéo ghế.

“Được.”

Hai người ngồi đối diện nhau.

Không ai nói gì.

An cắt bánh.

Một miếng nhỏ.

Rồi cô bất chợt bật khóc.

Cô cúi đầu, cố lau nước mắt.

“Xin lỗi.”

“Không cần xin lỗi.”

“Tôi không muốn khóc.”

“Vậy cứ khóc.”

An nhìn anh.

“Anh không thấy tôi yếu đuối sao?”

“Không.”

“Tại sao?”

“Vì khóc không phải yếu đuối.”

Khải đặt một hộp khăn giấy trước mặt cô.

“Cô đã mạnh mẽ quá lâu rồi.”

An không kìm được nữa.

Cô khóc.

Không phải vì người cũ.

Không hoàn toàn.

Cô khóc vì những ngày mình đã cố tỏ ra ổn.

Vì những buổi sáng thức dậy mà không còn biết mình đang sống vì điều gì.

Vì cảm giác bị bỏ lại.

Vì những câu hỏi không có câu trả lời.

Khải chỉ ngồi đó.

Không an ủi quá nhiều.

Không nói những câu sáo rỗng.

Anh để cô khóc.

Đến khi An bình tĩnh lại, anh mới nói:

“Chúc mừng sinh nhật.”

An cười trong nước mắt.

“Cảm ơn anh.”

“Sau này nếu có chuyện gì không vui…”

Anh dừng một chút.

“Cô có thể đến đây.”

“Quán của anh mở 24 giờ sao?”

“Không.”

An bật cười.

“Vậy tôi đến lúc nào?”

“Lúc quán mở.”

Cô lại cười.

Đó là sinh nhật đầu tiên sau nhiều năm An không có người yêu bên cạnh.

Nhưng cũng là sinh nhật cô cảm thấy mình không hoàn toàn cô độc.


Đăng nhập để thả tim Đăng nhập để tương tác

Ủng hộ tác giả Meimei
Mỗi lời động viên là động lực để tác giả tiếp tục sáng tác.

Meimei

Tác giả của câu chuyện này · Hãy cùng ủng hộ những chương tiếp theo.

Đăng nhập để theo dõi

Bình luận chương 0

Đăng nhập để tham gia bình luận.

Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.