Mũi Kéo Bấm Da Cắt Đứt Hợp Đồng Nô Dịch
Chương 20: Đòi lại mồ hôi nước mắt
Đỗ Quốc Trọng đưa mắt nhìn khắp căn phòng làm việc của Cơ quan Cảnh sát điều tra. Trên gương mặt mệt mỏi của mười tám cô gái trẻ, những vệt nước mắt tủi hờn vừa khô đi, nhường chỗ cho sự ngơ ngác xen lẫn niềm hy vọng rụt rè. Tấm thẻ Căn cước công dân bằng nhựa màu xanh được các em siết chặt trong lòng bàn tay, như thể chỉ cần nới lỏng nửa ngón là chuỗi ngày tăm tối sẽ ập trở lại.
Trọng khẽ kéo ghế, đặt chiếc cặp da sờn mép lên mặt bàn gỗ rồi mở khóa. Từng tập tài liệu được anh phân loại cẩn thận, kẹp gáy ngay ngắn hiện ra dưới ánh đèn tuýp trắng. Anh rút ra xấp giấy tờ ủy quyền tham gia tố tụng và đơn yêu cầu giải quyết quyền lợi dân sự trong vụ án hình sự, nhẹ nhàng đẩy về phía Lan.
“Các em xem kỹ từng điều khoản,” giọng Trọng trầm ấm, từ tốn giải thích để xua tan vẻ âu lo của nhóm thợ. “Hợp đồng đào tạo độc quyền mà Tôn Viết Khải bắt các em ký là hành vi lách luật nhằm cưỡng bức lao động. Giờ đây, hợp đồng ấy đã bị đình chỉ và đang được kiến nghị tuyên vô hiệu toàn phần. Tôi sẽ đại diện cho mười tám người, yêu cầu tòa án buộc công ty thẩm mỹ phải thanh toán toàn bộ tiền lương, trả đủ tiền làm thêm giờ theo đúng số ngày công thực tế và bồi thường tổn thất sức khỏe do hóa chất độc hại gây ra.”
Lan run rẩy cầm bút. Đôi bàn tay nứt nẻ, viền móng loang lổ vết ố vàng vì ngâm dung môi axeton của cô gái trẻ khẽ chạm vào trang giấy. Cô nhìn sang Cẩm Tú, rồi ngước mắt nhìn Trọng:
“Thưa luật sư… chúng em không có tiền thuê luật sư bào chữa…”
Trọng mỉm cười, ánh mắt dừng lại ở người phụ nữ bách niên đang ngồi lặng lẽ bên cạnh chiếc tráp nhung đỏ:
“Bảy năm trước, cụ Loan đã dùng chiếc kìm bấm mạ thép cứu lấy ngón tay nát bấy của tôi sau một tai nạn giao thông, giữ lại cho tôi cơ hội cầm bút hành nghề luật. Món nợ ân tình ấy, tôi chỉ có thể trả bằng cách đem công lý bảo vệ những người lao động lương thiện như cụ và các em. Các em không phải trả một đồng thù lao nào cả.”
Cụ Loan khẽ mỉm cười, đôi mắt sáng quắc ánh lên niềm tin cậy:
“Chú Trọng đã mở lời thì các cháu cứ yên tâm đặt bút. Mồ hôi nước mắt của mình đổ ra, không ai có quyền cướp trắng.”
Lời động viên của cụ bà 101 tuổi tiếp thêm dũng khí cho những người thợ trẻ. Từng nét chữ xiêu vẹo nhưng nắn nót lần lượt xuất hiện dưới phần người ủy quyền. Nhìn mười tám chữ ký cùng những vết vân tay chai sạn in đậm trên nền giấy trắng, Trọng siết chặt quai cặp da. Anh tự nhủ với lòng, bằng mọi giá phải đòi lại danh dự và sự bù đắp xứng đáng cho những mảnh đời cùng cực này.
Suốt một tuần sau đó, văn phòng của Trọng gần như không tắt đèn. Anh chạy đua cùng thời gian giữa các cơ quan ban ngành. Dựa trên cuốn sổ tay ghi chép tỉ mỉ của Cẩm Tú và dữ liệu trích xuất từ máy chủ tầng hầm mà công an thu giữ, bức tranh bóc lột tàn nhẫn của Vương Triều Nail dần hiện rõ dưới góc độ pháp lý.
Mười tám người thợ không chỉ bị giam giữ giấy tờ tùy thân trái phép theo Điều 17 Bộ luật Lao động, mà còn bị ép làm việc mười bốn tiếng mỗi ngày, không có ngày nghỉ tuần, không được trang bị đồ bảo hộ chuyên dụng. Trọng chủ động liên hệ với Liên đoàn Lao động Quận 1 và Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị thành lập tổ công tác liên ngành giám định thiệt hại kinh tế.
Kết quả tính toán chi tiết khiến các cán bộ thanh tra cũng phải giật mình phẫn nộ. Tổng số tiền lương cơ bản bị quỵt, tiền phụ cấp làm thêm giờ ban đêm, tiền trốn đóng bảo hiểm xã hội cùng các khoản phạt vô lý mà Khải trừ bừa bãi trong thời gian qua lên tới hơn hai tỷ tám trăm triệu đồng.

Bình luận chương 0
Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận…