Mũi Kéo Bấm Da Cắt Đứt Hợp Đồng Nô Dịch
Chương 5: Bão tố dập dồn trước thềm cửa gỗ
Nắng chiều xiên qua những tán cây trứng cá, hắt từng vệt vàng vọt lên khung cửa gỗ đã phai màu của tiệm Loan Cầm. Bên trong gian nhà ba mươi hai mét vuông, mùi tinh dầu sả thanh nhẹ quyện cùng hơi cồn y tế ấm áp quen thuộc. Cụ Ninh Thúy Loan ngồi ngay ngắn bên chiếc bàn con, lưng thẳng tắp trong manh áo bà ba xám tro, cẩn trọng dùng khăn bông mềm lau từng cây kìm mạ thép sau một mẻ hấp vô trùng.
Sự tĩnh lặng của con hẻm nhỏ bỗng bị xé toang bởi tiếng động cơ xe hơi gầm rú cùng hàng loạt bước chân huỳnh huỵch. Tiếp đó là tiếng gót giày nhọn hoắt gõ lách cách đầy xấc xược trên nền xi măng.
“Tránh hết ra! Đừng có đứng xúm xít lại đây!”
Cánh cửa gỗ tiệm móng bị đẩy mạnh sang hai bên. Hai gã bảo vệ cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn trong bộ đồng phục đen lừng lững bước vào, thô bạo chặn ngang ngưỡng cửa. Ngay sau đó, bóng dáng mảnh khảnh của Cẩm Tú bị xô ngã nhoài vào trong phòng.
“Nội ơi!”
Cẩm Tú quỵ sụp dưới chân cụ Loan, hai bàn tay rộp da nứt nẻ run rẩy bấu chặt lấy gấu quần bà. Gương mặt cô gái hai mươi hai tuổi đẫm lệ, tóc tai xơ xác, bờ vai gầy rung lên từng chập bởi nỗi sợ hãi tột cùng.
“Con có lỗi với nội... Con làm khổ nội rồi...”
Cụ Loan không hề nao núng. Cụ vươn bàn tay gầy gò nổi rõ những đường gân xanh nhưng phẳng lặng tuyệt đối, khẽ vuốt mái tóc rối của đứa cháu mồ côi. Đôi mắt quắc thước của cụ lướt qua mười đầu ngón tay sưng đỏ, rỉ dịch vàng ố của Tú, một tia đau xót thoáng qua đáy mắt rồi nhanh chóng nhường chỗ cho sự sắc lạnh như thép tôi.
Từ ngoài thềm, Tôn Viết Khải thong thả bước vào. Bộ veston phẳng phiu đắt tiền cùng chiếc kính gọng vàng sáng lóa càng làm bật lên vẻ trịch thượng, tương phản gay gắt với căn nhà hẻm mộc mạc. Đi kèm bên cạnh hắn là Lý Diễm My, khuôn mặt trát phấn dày cộp đang nhếch mép khinh bỉ, móng tay đính đá nhọn hoắt chống ngang hông.
Bên ngoài hẻm, bà con lối xóm bắt đầu tụ tập đông đúc. Bác Tư thợ sửa xe đầu ngõ cùng cô Năm bán bún riêu chen chân nhìn vào, vẻ mặt đầy phẫn nộ trước cảnh tượng ức hiếp người già con nít.
“Bà già là chủ cái tiệm rách này đúng không?” Khải cất giọng trơn tuột, rút từ túi áo ra một tập tài liệu dày cộp rồi ném “bộp” xuống mặt bàn gỗ.
Tiếng va đập khô khốc làm rung rinh chiếc khay đựng kìm.
“Tôi là Tôn Viết Khải, Giám đốc chuỗi thẩm mỹ viện Vương Triều Nail & Beauty. Cháu gái bà ký hợp đồng đào tạo nghề độc quyền với chúng tôi, nhưng hôm nay đã dùng kìm cắt đứt khóe móng của khách hàng VIP Lâm Bội Như, gây nhiễm trùng hoại tử cấp tính. Đây là biên bản bồi thường viện phí và danh dự ba trăm triệu đồng!”
Nói đoạn, hắn giật lấy một tờ giấy khác từ tay Diễm My, dí sát vào trước mặt cụ Loan:
“Chưa hết! Khoản bồi thường vi phạm hợp đồng do làm hoen ố uy tín thương hiệu là năm trăm triệu đồng! Tổng cộng là tám trăm triệu đồng! Giấy trắng mực đen, có chữ ký và điểm chỉ của con ranh này!”
Lý Diễm My chêm vào bằng chất giọng the the chua loét:
“Bà già lẩm cẩm mở to mắt ra mà nhìn! Bọn này đã điều tra kỹ rồi, căn nhà ba mươi hai mét vuông trong hẻm này cùng lắm chỉ đáng giá tầm đó. Hôm nay ông Khải có lòng từ bi, mang sẵn giấy chuyển nhượng quyền sử dụng nhà đất đến đây. Ký tên vào, giao sổ đỏ ra, thì con cháu bà thoát nạn, không phải rũ tù!”
Những lời đe dọa trắng trợn khiến xóm giềng xôn xao. Bác Tư bức xúc toan bước qua bậc cửa phân bua thì bị hai gã bảo vệ vung tay đẩy mạnh lùi lại:

Bình luận chương 0
Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận…