Nén Hương Ngũ Vị Soi Lối U Minh
Chương 12: Linh Mộc Hiến Trầm
Gió rít liên hồi trên đỉnh Phù Vân, từng đợt khí lạnh cuồn cuộn đổ dồn từ vòm tán đại thụ tựa sóng gầm thác lũ. Luồng uy áp thâm nghiêm tựa ngàn vạn quả núi vô hình đè nặng xuống khoảng đất trống, khiến vạt cỏ lau rạp sát mặt đá, lá khô cuốn bay mù mịt. Cụ Phan Thuần Khiêm bấm chặt đầu gậy trúc già xuống khe nứt của phiến đá hoa cương, vạt áo nâu sồng phần phật trong gió núi. Lão khẽ nheo đôi mắt trong veo thấu suốt, ngước nhìn thân cây dó bầu ngàn năm sừng sững giữa màn đêm.
Đại thụ cao vút vươn thẳng lên trời cao, thân rộng hơn mười vòng tay người ôm, từng thớ vỏ xù xì phong trần tựa lớp vảy rồng ngậm sương tuyết. Trải qua ngàn năm hấp thu linh khí nhật nguyệt, đón nhận muôn ngọn sấm sét rèn giũa, cây thiêng mang một khí phách uy nghi, bất khả xâm phạm.
Thấy Minh Diệp chới với lùi lại nửa bước trước luồng cuồng phong dữ dội, cụ Khiêm liền đưa bàn tay gầy guộc giữ chặt lấy vai đồ đệ, cất giọng trầm ổn át cả tiếng gầm của gió:
— Đừng lùi bước, Minh Diệp! Linh mộc ngàn năm có tính thiêng, ngọn cuồng phong này là phép thử đối với kẻ trần thế bước chân vào cấm địa. Hãy giữ vững tâm can, lấy lòng thành mà đáp lại.
Nói rồi, cụ Khiêm buông gậy trúc, chắp hai tay cung kính trước ngực, cúi đầu thật sâu trước thân cây đại thụ. Minh Diệp hiểu ý sư phụ, cũng vội vàng đứng nghiêm cẩn bên cạnh, cúi mình bái tạ.
Giữa thinh không mịt mùng, cụ Khiêm cất lời từ tốn, từng câu từng chữ chan chứa lòng từ bi mộc mạc:
— Thưa linh mộc tôn kính. Thầy trò bần lão chẳng màng danh lợi, cũng không vì lòng tham lam trần tục mà mạo phạm chốn linh thiêng. Nơi chân núi, muôn ngàn bá tánh đang chìm trong u mê vì tà độc, vạn linh hồn vô tội đứng trước nguy cơ bị tà môn xiềng xích. Bần lão chỉ mong cầu một mảnh rễ già thuần dương, hiệp cùng bốn vị thảo mộc thế gian se nên bảo hương cứu độ nhân tâm, xua tan ám chướng. Xin đại thụ soi xét tấc lòng son.
Lời lão vừa dứt, gió núi bỗng chốc ngưng bặt như có bàn tay nhiệm màu xoa dịu.
Dưới ánh trăng non đầu tháng bàng bạc rọi qua kẽ lá, cụ Khiêm nhìn thấy trên cổ tay trái của Minh Diệp, vết bớt hình lá dó bầu thình lình ánh lên vầng hào quang màu xanh biếc dịu dàng. Vầng sáng ấy không chói lòa mà ấm áp, nhịp nhàng tỏa rạng theo từng nhịp thở của chàng trai trẻ.
Từ trên vòm tán cao vút, hàng vạn chiếc lá dó bầu khẽ rung rinh, phát ra thanh âm xào xạc tựa lời ru thì thầm từ thuở xa xưa. Cụ Khiêm nhận ra Cây Dó Bầu Chúa dường như đã cảm ứng được giọt máu người giữ rừng truyền đời chảy trong huyết quản của Minh Diệp — hậu duệ duy nhất của gia tộc từng tận tụy chở che cấm địa hai mươi năm trước.
Khí lạnh buốt giá dần tan biến, nhường chỗ cho một luồng hương trầm nồng ấm, thanh khiết lạ thường lan tỏa khắp bốn bề thinh không. Mùi hương ngào ngạt mà sâu lắng, thoảng chút phong vị ngọt ngào của đất mẹ quyện cùng vị cay the của sấm sét hồng hoang. Làn hương mộc linh thấm sâu vào từng hơi thở, gột rửa sạch mọi bụi trần, mệt mỏi và âu lo tích tụ suốt chặng đường trèo đèo lội suối trong tâm can cụ Khiêm. Đôi mắt lão sáng trong hơn bao giờ hết, lòng dâng lên niềm an lạc vô biên.
Nơi gốc cây đại thụ xù xì, một đoạn rễ già đen bóng nhô lên khỏi mặt đất bỗng khẽ rạn ra một kẽ nứt tự nhiên, để lộ phần lõi trầm hương sẫm màu như hổ phách, lấp lánh những hạt dầu tinh khiết tích tụ ngàn năm.
Cụ Khiêm mỉm cười đôn hậu, khẽ vỗ vai đồ đệ:
— Cây thiêng đã mở lòng chấp thuận, nhận ra người xưa chốn này. Minh Diệp, con hãy dùng mộc đao đón nhận phần mộc linh mà đại thụ ban cho.

Bình luận chương 0
Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận…