Nét Chữ Khởi Cư Soi Rõ Án Cung Đình
Chương 4: Dò Đá Qua Sông
Canh tư chuyển sang canh năm ngày hai mươi tám tháng Chín, gió bấc cuối thu rít buốt qua những chấn song gỗ lim của nha môn Đại lý tự.
Ngọn nến trên án thư đã rỏ từng giọt sáp đục ngầu. Văn Trọng Đình ngồi bất động, đôi mắt thâm quầng sau một đêm thức trắng nhưng ánh nhìn vẫn sắc lẻm. Trước mặt chàng, xấp mật báo dồn dập gửi tới trong đêm nằm la liệt. Ngón tay phải chàng gập lại, bẻ lách cách một tiếng giòn giã giữa gian phòng vắng.
Đó là thói quen mỗi khi Trọng Đình tập trung suy xét việc hiểm nghèo. Đêm qua, tin Quý phi sảy thai chấn động cấm thành, phe cánh của Vệ Khang Lộc đã lập tức thâu đêm dâng sớ chĩa mũi nhọn vào Tố Hằng Cung, ép hoàng đế phế truất và xử trảm Hiền phi ngay trong buổi thiết triều sáng nay. Điểm tựa duy nhất của chúng là mốc ngự giá đêm mưa gió mười bảy tháng Tám.
Trọng Đình lại bẻ khớp ngón tay, tiếng lách cách thứ hai vang lên đanh gọn.
Vệ Khang Lộc xưa nay kín kẽ, chưa từng vội vã dường này. Một sủng phi mang thai sáu tháng, định tội ắt phải qua ba pháp ty thẩm tra ròng rã. Việc thúc ép đoạt mạng người ngay buổi triều hội chỉ chứng minh chứng cứ của Vệ thị có kẽ hở chết người, buộc chúng phải dùng uy quyền để bịt miệng tất cả. Nơi lưu giữ chứng cứ ấy chính là Khởi Cư Viện.
Chuông lầu canh điểm năm tiếng rền rĩ. Trọng Đình đứng dậy, chỉnh lại vạt quan phục màu lam lợt rồi sải bước tiến cung bồi triều.
Sương mù cuối thu phủ lên tử cấm thành một màu trắng đục. Trọng Đình rảo bước qua dãy hành lang ngăn cách tiền triều với các viện tàng thư phía đông. Vừa bước qua khúc quanh rợp bóng tùng bách, một bóng người từ sau cột đá hoa cương lao vút ra.
“Thiếu khanh đại nhân!”
Một giọng nữ thì thào nghẹn ngào. Trọng Đình lùi nửa bước, tay đặt lên đốc đoản kiếm trong bọc áo. Trước mắt chàng là Thiếu nữ sử Từ Bình, sắc mặt tái nhợt, run rẩy nhét vào tay chàng một mảnh giấy dó gấp ba:
“Nô tỳ mạo phạm, Chưởng thư tỷ tỷ của nô tỳ đang đợi đại nhân ở góc hiên sau Khởi Cư Viện. Việc này can hệ đến tính mạng của cả Khởi Cư Viện và Hiền phi nương nương!”
Dứt lời, Từ Bình liền lẩn nhanh vào màn sương dày đặc trước khi lính tuần tra đi tới.
Trọng Đình mở bàn tay. Mảnh giấy dó mịn màng tỏa hương nhựa thông tùng yên ngàn năm thanh khiết, bên trong ghi một dòng chữ thảo cứng cáp: “Muốn phá thế cờ Vệ thị, thỉnh Thiếu khanh quá bộ góc rèm Khởi Cư.”
Ánh mắt Trọng Đình trầm xuống. Chàng siết dải giấy, lập tức chuyển hướng bước về phía góc rèm sau gian tàng thư.
Dưới mái hiên u tối, một bóng hình mảnh khảnh vận sắc phục lam thạch đã đứng đợi tự bao giờ. Hoàng Uyển Nghi đứng quay lưng lại, vóc dáng như cành trúc giữa gió bấc buốt giá, sống lưng thẳng tắp, mái tóc vấn gọn cài chiếc trâm bạc khắc hình bút lông giản dị.
Nghe tiếng bước chân trên lá khô, Uyển Nghi chầm chậm quay người. Gương mặt nàng hơi xanh xao dưới ánh rạng đông mờ ảo, nhưng đôi mắt sâu thẳm lại phẳng lặng lạ thường.
Trọng Đình dừng lại cách nàng ba bước, giọng cất lên lạnh lẽo:
“Hoàng nữ sử to gan thật. Cấm luật nghiêm cấm nữ quan tự tiện tiếp xúc quan viên tư pháp ngoại triều. Nàng mạo hiểm chặn đường ta, muốn nhắm vào quyền hạn thỉnh xuất sổ Khởi Cư Chú của Đại lý tự chăng? Rốt cuộc nàng muốn cứu người, hay muốn kéo cả Đại lý tự vào vũng nước đục này?”
Uyển Nghi nâng ống tay áo màu lam thạch, cúi đầu thi lễ đúng khuôn phép:
“Thần nữ bái kiến ngài Thiếu khanh. Kẻ muốn khuấy đục vũng nước này chưa từng là thần nữ. Đêm qua, kẻ mang năm mươi lượng vàng cùng án tru di đến Khởi Cư Viện ép thần nữ đổi trắng thay đen, chính là người của Bộ lại.”
Trọng Đình nheo mắt, ngón tay lại bẻ lách cách một tiếng:

Bình luận chương 0
Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận…