Ngọn Lửa Khô Dưới Chân Giàn Khoan Biển Sâu
Chương 2: Tối Hậu Thư Của Nhà Thầu
Tiếng tút dài báo hiệu đầu dây bên kia đã ngắt. Trần Đình Chiến đặt mạnh ống nghe điện thoại nội bộ lên giá đỡ thép, phát ra tiếng cạch khô khốc. Lời cảnh báo của Tào Thị Tuyết Lan dội lại trong tâm trí ông: chân đế P-03 rách toác một phẩy tám mét ở độ sâu âm sáu mươi mét, thành ống dày năm mươi milimét nứt xuyên suốt, góc Đông Bắc mất hoàn toàn khả năng chịu lực.
Dưới đế giày bảo hộ của người Giàn trưởng năm mươi sáu tuổi, sàn thép buồng chỉ huy trung tâm rung lên trước từng đợt sóng dội vào chân giàn. Khối thượng tầng gần hai mươi nghìn tấn cùng sinh mệnh gần hai trăm con người đang chênh vênh giữa biển khơi, cách Vũng Tàu một trăm tám mươi hải lý.
“Bật còi báo động mức hai,” Chiến ra lệnh cho trực ban. “Triệu tập khẩn cấp các trưởng bộ phận và đại diện NordSea Marine lên phòng giao ban trung tâm ngay lập tức.”
Chưa đầy mười phút sau, phòng giao ban trung tâm giàn Hải Long-09 chật kín người. Không khí đặc quánh mùi cà phê đen và sự căng thẳng. Tiếng gió sau bão số 7 vẫn rít từng cơn qua ô kính chịu lực, dội vào vách thép những âm thanh nặng nề.
Chiến ngồi ở đầu bàn thép dài, bộ áo liền quần dầu khí màu cam đã sờn cũ ôm lấy đôi vai đậm chắc. Đôi mắt trũng sâu vì nhiều đêm thức trắng rực lên tia nhìn kiên định, dù vầng trán hằn sâu nếp nhăn lo âu.
Đối diện ông là Arthur Vance, Giám đốc giám sát an toàn và kỹ thuật của liên danh NordSea Marine. Người đàn ông Hà Lan bốn mươi tám tuổi cao kều, tóc vàng cắt ngắn, khoác bộ thường phục chỉn chu. Vance mở máy tính bảng bọc hợp kim, gương mặt lạnh lùng với vẻ ngạo nghễ thường trực.
“Tình hình khẩn cấp, tôi đi thẳng vào vấn đề,” Chiến mở đầu bằng chất giọng trầm đục đanh thép. “Robot ngầm vừa hoàn tất khảo sát. Chân đế P-03 xuất hiện vết nứt mỏi dài một phẩy tám mét, mép nứt há rộng mười hai milimét. Chúng ta phải tìm phương án gia cố kỹ thuật tại chỗ để bảo đảm an toàn kết cấu và duy trì khai thác.”
Vance khẽ nhếch mép, buông tiếng cười khẩy rồi đứng dậy, kết nối máy tính bảng vào màn hình lớn.
“Gia cố tại chỗ ư? Giám đốc Trần, ông đang đùa với tiêu chuẩn quốc tế đấy à?” Vance nói bằng tiếng Anh chuẩn xác qua phiên dịch. “Nhìn vào màn hình đi. Đây là dữ liệu ba chiều robot của các ông vừa gửi về.”
Mô hình đường ống đường kính hai phẩy bốn mét hiện lên với vệt nứt đỏ rực xé toạc thân thép năm mươi milimét. Biểu đồ phân tích ứng suất nhấp nháy liên hồi ở ngưỡng cực kỳ nguy hiểm.
“Theo tiêu chuẩn DNV và quy chuẩn kết cấu biển châu Âu, vết nứt này là hư hỏng vĩnh viễn không thể cứu chữa tại hiện trường,” Vance gõ ngón tay xuống bàn, giọng lạnh băng. “Ống P-03 mất hoàn toàn khả năng chịu mô-men uốn. Ở độ sâu sáu mươi mét, áp lực thủy tĩnh xấp xỉ bảy bar cùng tải trọng lệch tâm sẽ bẻ gãy trụ đỡ này bất cứ lúc nào. Không có công nghệ nào cho phép sửa chữa khuyết tật nghiêm trọng như vậy ngay dưới đáy biển động.”
Chiến siết chặt quai hàm: “Ý của ông là gì, ngài Vance?”
“Kích hoạt quy trình dừng khẩn cấp ngay bây giờ,” Vance đanh giọng, từng từ mang sức nặng bức tử. “Đóng toàn bộ các giếng khai thác ngầm. Ngắt nguồn điện chính. Di tản khẩn cấp toàn bộ gần hai trăm nhân sự trên giàn Hải Long-09 bằng trực thăng và tàu dịch vụ trong vòng hai mươi tư giờ.”
Tiếng xì xào lo âu rộ lên quanh bàn họp. Các kỹ sư vận hành Việt Nam đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt tái nhợt. Di tản toàn bộ đồng nghĩa với việc bỏ rơi giàn khoan giữa biển khơi.
“Sau khi di tản thì sao?” Chiến gằn giọng.
“NordSea Marine sẽ điều bốn tàu kéo công suất lớn từ Singapore ra đây,” Vance ngả người ra sau ghế, tự tin tuyệt đối. “Chúng tôi sẽ cắt ống đứng, tách các cụm giằng đáy, kéo toàn bộ giàn Hải Long-09 về ụ nổi chuyên dụng ở nước ngoài để cắt bỏ phân đoạn P-03 và thay thế trong xưởng đóng tàu. Đó là giải pháp an toàn duy nhất mà bảo hiểm hàng hải chấp nhận.”

Bình luận chương 0
Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận…