Nhát Cắt Thạch Cao Khơi Mạch Suối Nóng

Chương 14: Mũi Tên Đứt Gãy

Sầm Thục Quyên đứng tựa khung cửa sổ gỗ, lắng nghe thanh âm đanh gọn của chiếc gậy mây gõ xuống thềm đất. Câu nói sang sảng của ông nội tựa như một mồi lửa ấm, xua tan cái giá lạnh buốt da đang lùa qua khe liếp. Cô khẽ mỉm cười, bước tới khoác thêm tấm chăn mỏng lên đôi vai gầy của cụ Sầm Cảnh Đạt:

“Gió mùa về buốt lắm rồi, ông vào nhà uống chén trà nóng cho ấm người đã ạ. Cháu vừa tải xong toàn bộ dữ liệu quét từ trường đối chứng ban chiều của anh Minh rồi.”

Cụ Sầm quay lại, đôi mắt sáng quắc dưới hàng lông mày bạc như cước khẽ nheo lại hiền từ. Cụ vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay cháu gái:

“Được rồi, Quyên con. Đêm nay hai ông cháu mình dốc sức một phen. Mấy cái trò bịp bợm bẻ cong địa tầng của bọn gian thương chỉ lừa được người không hiểu nghề, chứ không qua nổi thớ đá trăm năm đâu.”

Gian nhà tranh vách đất sáng rực ánh đèn chụp dã ngoại. Trên chiếc bàn gỗ mộc kê sát tường, chiếc máy tính chuyên dụng của Thục Quyên đang chạy hết công suất, quạt tản nhiệt quay ro ro phả hơi ấm dịu. Trải rộng bên cạnh là tấm bản đồ địa chất thủy văn vẽ tay năm 1968 đã ngả màu cánh gián, mép giấy sờn bóng theo năm tháng nhưng từng nét mực Tàu thể hiện mạng lưới đứt gãy vẫn sắc sảo vô cùng.

Thục Quyên thoăn thoắt rê chuột, tích hợp lớp dữ liệu quét địa chấn phản xạ mới nhất do tổ công tác của Hoàng Minh bàn giao vào mô hình số hóa không gian ba chiều. Từng lát cắt điện trở suất, trường từ và cấu trúc lớp phủ lần lượt chồng khít lên các đường đồng mức khảo sát cũ.

Cụ Sầm kéo chiếc ghế đẩu lại gần, rút chiếc kính lúp 10x mòn bóng nơi túi áo bà ba. Bàn tay chai sần lướt chậm rãi trên màn hình phẳng rồi dừng lại ở một dải nếp uốn uốn lượn màu lam đậm:

“Con nhìn kỹ chỗ này xem. Cánh nghịch của đứt gãy kiến tạo ngầm cắm dốc một góc đúng bốn mươi lăm độ. Phía dưới là tầng đá vôi nứt nẻ chứa dòng khoáng nóng áp lực cực cao, còn phía trên chính là tầng thạch cao ngậm nước dày đúng hai mươi tám mét này đây.”

Thấu kính trong tay cụ rê theo đường ranh giới tiếp xúc giữa hai khối thạch học. Cụ gõ nhẹ ngón tay lên mặt kính:

“Tầng thạch cao này dẻo quánh, bị lực nén ép kiến tạo thúc vào nên đóng vai trò như một chiếc nắp nồi áp suất khổng lồ, giữ chặt toàn bộ nhiệt lượng và khí khoáng bên dưới. Bọn thằng Vance cố tình đo lệch tuyến để lấy chỉ số rỗng của thạch cao phong hóa hòng dọa dân làng là túi rỗng sụt lún. Nhưng nhát cắt tự nhiên của tạo hóa đã khóa chặt mạch nhiệt ở đây, không một kẽ hở nào để nhiệt thoát đi được.”

Thục Quyên chăm chú gật đầu. Cô nhập bổ sung các hệ số dẫn truyền thủy lực, độ thấm nứt nẻ và cột áp lực chất lưu vào phần mềm phân tích. Màn hình máy tính lập tức hiện ra một dải đồ thị mô phỏng động lực học dòng chảy với các mũi tên đỏ rực biểu thị hướng dâng của áp suất thủy nhiệt.

Những ngón tay mảnh khảnh của cô lướt dồn dập trên bàn phím để chạy thử nghiệm các kịch bản định vị giếng khoan. Khi cô dịch thử tọa độ sang hướng tây năm mét, đồ thị thủy lực trên màn hình lập tức chuyển sang màu tím đen cảnh báo nguy hiểm.

“Nguy hiểm thật đấy ông ạ!” Thục Quyên khẽ thốt lên, mắt dán chặt vào biểu đồ mặt cắt: “Nếu đội khoan chỉ cần đặt mũi lệch sang phía tây năm mét thôi là sẽ khoan thẳng vào túi đá vôi rỗng bẫy khí độc ngậm hydro sulfide nồng độ cao do đứt gãy biến dạng tạo ra. Khí độc xì lên có thể gây ngạt thở hoặc sập thành hố ngay lập tức.”

Cô hít một hơi sâu, cẩn thận di chuyển điểm đánh dấu về phía góc đông nam sân nhà văn hóa xóm Trũng – nơi tiếp giáp giữa chân đồi và giếng khơi cổ. Các đường đẳng áp lập tức co cụm lại thành một điểm hội tụ rực rỡ, thông số cơ lý hiện lên xanh biếc:

Đăng nhập để thả tim Đăng nhập để tương tác

Ủng hộ tác giả Hát Long
Mỗi lời động viên là động lực để tác giả tiếp tục sáng tác.

Hát Long

Tác giả của câu chuyện này · Hãy cùng ủng hộ những chương tiếp theo.

Đăng nhập để theo dõi

Bình luận chương 0

Đăng nhập để tham gia bình luận.

Đang tải bình luận…