Nhát Cắt Thạch Cao Khơi Mạch Suối Nóng

Chương 15: Màn Kịch Vụng Về

Tiếng gào the thé của Trịnh Bá Toàn vừa dứt, gió sớm từ khe núi Vôi Mùn thổi thốc qua rặng tre đầu ngõ kêu xào xạc. Bác Sửu tức đỏ gay mặt, hai nắm tay siết chặt định bước tới thì một bàn tay thon gầy nhưng vững chãi đặt lên vai ngăn lại.

Cụ Sầm Cảnh Đạt thong dong chống chiếc gậy mây bước qua bậu cửa. Đôi mắt tinh anh của cụ nheo lại, nhìn lướt qua bộ âu phục đắt tiền xộc xệch của gã giám đốc vùng cùng đám trợ lý đang lục tục khiêng chân máy trắc địa lấm lem bùn đất. Khà một tiếng nhẹ tênh, cụ Sầm cất giọng sang sảng:

“Mới tờ mờ sáng mà chú Toàn đã mang chuông đi gõ rộn ràng đầu ngõ nhà lão thế này à? Chú bảo hồ sơ của cháu gái tôi không qua nổi thẩm định, thế mấy cái cặp da đóng dấu đỏ chót của chú đêm qua có ngăn nổi mấy bao mạt sắt trôi ngược lên dốc không đấy?”

Nụ cười nham hiểm trên gương mặt bóng nhẫy của Toàn chợt đông cứng. Bốn tay trợ lý phía sau đưa mắt nhìn nhau, lúng túng buông thõng hai tay, đứng chết trân bên chiếc xe bán tải màu đen vẫn còn rỉ nước bùn bẩn thỉu. Eric Vance chau mày, ngón tay run rẩy gõ lách cách trên màn hình máy tính bảng nhưng không dám ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cụ già hơn một trăm tuổi.

Cụ Sầm khoát tay, quay sang bác Sửu:

“Bác Sửu dọn ấm nước trà sang nhà văn hóa xóm đi thôi. Khách quý trên tỉnh sắp tới rồi, đừng để người ta bảo người xóm Trũng thiếu lễ độ.”

Đúng tám giờ ba mươi phút, hai chiếc xe công vụ biển xanh từ từ rẽ vào cổng nhà văn hóa xóm Trũng. Đoàn công tác liên ngành của tỉnh do ông Trần Đình Lập – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền trực tiếp phụ trách hiện trường – dẫn đầu, cùng Thượng tá Vũ Quốc Hùng, đại diện Công an tỉnh, nhanh chóng bước xuống xe.

Hội trường nhà văn hóa xóm Trũng vốn giản dị với những dãy ghế gỗ mộc bỗng chốc trở nên trang nghiêm lạ thường. Cụ Sầm ngồi ở hàng ghế đầu bên cạnh Thục Quyên và kỹ sư Hoàng Minh. Dân làng đứng kín ngoài hiên, từng ánh mắt hồi hộp hướng vào bàn làm việc của đoàn liên ngành.

Vừa an tọa, chưa đợi ông Lập mở lời giới thiệu, Trịnh Bá Toàn đã vội vã đứng bật dậy. Hắn ôm tập hồ sơ bọc da dày cộp đặt mạnh lên bàn chủ tọa, giọng điệu trơn tuột nhưng đầy vẻ phẫn nộ:

“Báo cáo đồng chí Phó Giám đốc Sở và đại diện Công an tỉnh! Tập đoàn Hoàng Sa Lâm chúng tôi có mặt hôm nay để khẩn thiết đề nghị chính quyền đình chỉ ngay lập tức các hoạt động đo đạc trái phép tại xóm Trũng. Mấy ngày qua, một số cá nhân tự xưng là cán bộ khoa học đã kích động dân làng, vu khống tập đoàn chúng tôi làm giả số liệu, gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự và uy tín doanh nghiệp. Chúng tôi yêu cầu cơ quan chức năng lập biên bản tịch thu toàn bộ thiết bị đo đạc mà tổ công tác này đang tùy tiện lắp đặt trên địa bàn!”

Eric Vance ngồi bên cạnh cũng nhanh nhảu mở máy tính bảng, hoa chân múa tay phụ họa bằng giọng lơ lớ:

“Đúng vậy! Mô hình ba chiều của chúng tôi chứng minh đất này chỉ có đá rỗng sụt lún. Nhóm người này không có chứng chỉ hành nghề quốc tế, số liệu hoàn toàn phi lý!”

Trước màn trình diễn đầy kịch tính của phe gian thương, ông Trần Đình Lập khẽ nhíu mày, đưa mắt nhìn sang phía cụ già tóc bạc như cước đang thong thả nhấp chén trà xanh.

Cụ Sầm Cảnh Đạt chống gậy đứng dậy. Dáng cụ quắc thước, bước chân vững vàng tiến thẳng lên phía bục làm việc. Cụ mỉm cười, ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng vào Trịnh Bá Toàn:

“Chú Toàn khéo nói chuyện danh dự quá nhỉ. Nhưng trước khi bàn chuyện tịch thu máy móc của Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm, lão già này muốn nhờ đồng chí Phó Giám đốc Sở và đồng chí Hùng kiểm tra giúp một món ‘tài liệu thực địa’ đặc biệt mà đoàn của chú bỏ quên đêm qua.”

Cụ Sầm ra hiệu. Ngay lập tức, bác Sửu và anh công an xã khiêng hai chiếc hòm tôn đặt ngay ngắn giữa sàn nhà văn hóa. Nắp hòm mở toang. Bên trong là những bao tải rách còn ướt sũng, bên trên đóng cặn dày một lớp bột màu xám đen hòa lẫn váng dầu nhớt thải bốc mùi khét lẹt, kèm theo biên bản niêm phong hiện trường có chữ ký của công an xã và các nhân chứng bắt quả tang lúc nửa đêm.

“Đây là thứ mà người của tập đoàn Hoàng Sa Lâm đổ trộm xuống rãnh Đồi Thạch Cao vào lúc mười một giờ đêm qua,” cụ Sầm đanh thép nói từng tiếng: “Chú Toàn mang mạt sắt trộn dầu thải đổ vào tầng đất mặt nhằm mục đích gì? Có phải để gây nhiễu loạn trường từ, làm sụt giảm điện trở suất nhân tạo hòng ngụy tạo một cái hang Karst rỗng tuếch trên màn hình máy tính của ông kỹ sư ngoại quốc kia không?”

Mặt Trịnh Bá Toàn tái dần. Hắn giật thót, ấp úng:

“Vu khống! Đây là sự vu khống trắng trợn! Các người tự mang rác rưởi vào rồi đổ vấy cho chúng tôi!”

Đăng nhập để thả tim Đăng nhập để tương tác

Ủng hộ tác giả Hát Long
Mỗi lời động viên là động lực để tác giả tiếp tục sáng tác.

Hát Long

Tác giả của câu chuyện này · Hãy cùng ủng hộ những chương tiếp theo.

Đăng nhập để theo dõi

Bình luận chương 0

Đăng nhập để tham gia bình luận.

Đang tải bình luận…