Nhát Cắt Thạch Cao Khơi Mạch Suối Nóng
Chương 19: Dòng Nước Ấm Khơi Mạch
Làn khói xám bốc nghi ngút từ miệng giếng khoan mang theo hơi nóng bỏng rẫy phả thẳng vào mặt cụ Sầm Cảnh Đạt. Tiếng nổ ục vừa dứt, bệ máy rung bần bật như muốn chồm lên.
“Giữ chặt cần ép!” Cụ Sầm quát lớn, đôi mắt tinh anh rực sáng qua làn sương mờ. Bàn tay cụ bấu chặt vào thanh chắn an toàn của bệ sàn: “Minh ơi, xả bớt áp lực hồi lưu, đừng hãm máy! Đất cựa mình đón nhát cắt cuối rồi đấy!”
Hoàng Minh gạt phắt chốt khóa thủy lực, hô hào kíp thợ dồn lực ghìm chắc đường ống dẫn hướng. Cần khoan rùng rùng nhấn thêm đúng nửa mét cuối cùng. Tiếng kim loại miết vào tầng đá nứt vang lên một tiếng rắc giòn tan, ngọt lịm. Đồng hồ đo độ sâu trên bảng điện tử nhảy tót sang con số tròn trĩnh: tám mươi sáu mét.
“Chạm đáy đứt gãy rồi!” Hoàng Minh hét to qua tiếng gầm rú của động cơ.
Cả khoảng sân nhà văn hóa xóm Trũng nín bặt trong giây lát rồi vỡ òa thành những tiếng reo hò rực trời. Tiếng vỗ tay, tiếng chân dậm huỳnh huỵch trên nền xi măng át cả tiếng gió rít qua rặng tre đầu xóm.
“Mở van xả thổi rửa hố khoan ngay!” Thục Quyên nhanh nhẹn chỉ huy tổ vận hành. Cô kéo cần gạt của đường ống bypass, hướng dòng xả về phía hố lắng dã ngoại đã đào sẵn ở góc sân.
Khí nén cao áp từ máy phụ trợ gầm lên dữ dội. Trong năm phút đầu tiên, dòng bùn xám đen lẫn mạt đá thạch cao vụn bị tống ngược lên cuốn theo bọt khí sùng sục. Cụ Sầm đứng sát mép máng lắng, chiếc kính lúp 10x cầm lăm lăm trên tay. Mùi hydro sulfide ngai ngái quen thuộc của khoáng chất lòng đất mỗi lúc một đậm đặc, nhưng không hề ngột ngạt mà mang theo hơi ẩm ngọt lành, ấm sực.
Và rồi, chỉ sau mười phút xả sạch lớp bùn khoan lắng cặn, điều kỳ diệu bừng nở giữa màn đêm buốt giá.
Ào!
Một tiếng gầm vang như tiếng sấm rền từ sâu thẳm lòng đất vọng lên. Chiếc van xả áp rung chuyển bần bật rồi nhả ra một cột nước trong vắt, cuồn cuộn hơi khói trắng xóa. Không cần bất kỳ chiếc máy bơm trợ lực nào, áp lực tự nhiên từ cánh nghịch đứt gãy đã đẩy dòng nước khoáng phóng vút qua cổ van dẫn, vọt thẳng lên trời cao hơn năm mét!
Khói trắng bốc lên ngùn ngụt, lan tỏa khắp khuôn viên nhà văn hóa, bao phủ lấy thân cây đa cổ thụ rồi tràn qua hàng rào dâm bụt. Cái giá buốt tê tái của đêm đông giáp Tết bỗng chốc bị quét sạch sành sanh. Không khí chung quanh ấm ran như đang đứng giữa một gian phòng xông hơi thảo dược khổng lồ.
“Nước phun tự nhiên rồi! Nước khoáng nóng tự phun thật rồi bà con ơi!” Tiếng hô hoán của ai đó lạc đi vì nghẹn ngào.
Thục Quyên thoăn thoắt cầm chiếc nhiệt kế chuyên dụng vỏ inox nhúng sâu vào dòng nước đang tuôn trào bên mép máng dẫn bằng thép. Cạnh đó, Hoàng Minh gá chặt chiếc đồng hồ lưu lượng kế siêu âm vào đoạn ống xả thẳng. Hai kỹ sư trẻ dán chặt mắt vào màn hình hiển thị số.
“Nhiệt độ ổn định… đúng năm mươi hai độ C!” Thục Quyên nghẹn ngào reo lên, giọng cô run rẩy trong niềm sung sướng tột cùng.
“Lưu lượng tức thời… hai mươi lăm lít trên giây!” Hoàng Minh giơ ngón tay cái lên trời, hét lớn: “Dòng chảy tầng sâu cực kỳ ổn định! Áp lực thủy tĩnh tự nhiên hoàn hảo, không hề sụt giảm dù chỉ một phần mười!”

Bình luận chương 0
Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận…