Nồi Mạch Nha Vàng Sưởi Ấm Mái Tranh

Chương 8: Cơn Gió Lạnh Đầu Mùa

Từng luồng gió bấc gầm rít liên hồi qua rặng tre ngoài bãi, thổi thốc những hạt sương muối buốt nhói vào khoảng sân đất. Hoài Cẩn vội ôm chiếc hũ sành đựng mẻ mật óng vàng lùi vào trong nhà, đưa tay cài chặt then liếp nứa để chắn lại cái lạnh thấu xương đang ùa tới.

Chỉ sau một đêm, cả xóm Bến Vôi chìm nghỉm trong màn sương trắng đục mờ mịt. Cây chuối sau vườn rũ lá thâm đen, cỏ rạ ven đường đóng một lớp băng mỏng xốp giòn. Cái rét độc hại đầu mùa quất thẳng vào dải đất bãi bồi xơ xác, khiến khắp xóm đâu đâu cũng vẳng ra tiếng ho khan sù sụ. Đợt gió dữ ập về quá gấp làm người già đau nhức khớp xương, còn đám con trẻ thì đồng loạt ngã bệnh phế nhiệt, ngực thắt lại từng cơn nghẹt thở.

Sáng sớm, Hoài Cẩn bước ra mép rào dâm bụt đón chút ánh sáng le lói. Bên kia mảnh sân đất, tiếng ho rũ rượi xé lòng từ gian nhà vách đất của Bác Hai cối xay vọng sang khiến cậu giật mình thắt ruột.

Cậu bé men theo bờ dâm bụt bước sang. Cửa liếp nhà Bác Hai mở toang một nửa, trong nhà khói mù mịt từ đống trấu un để xua rét. Ba đứa con nhỏ của bác đang cuộn tròn trong đống rơm khô rách nát, mặt mũi đứa nào cũng tím tái, môi khô nứt nẻ rớm máu. Thằng Tý, đứa con út mới lên bốn tuổi, co giật từng chập, hai tay ôm ghì lấy lồng ngực gầy trơ xương, mỗi lần thở vào lại phát ra tiếng rít ken két rợn người.

Bác Hai ngồi bệt dưới nền đất, gương mặt sạm đen bơ phờ vì cả đêm thức trắng. Thấy Hoài Cẩn đứng ngoài ngưỡng cửa, người đàn ông vạm vỡ ấy bỗng nghẹn ngào, bàn tay thô ráp run rẩy ôm lấy đầu con:

— Cháu Cẩn đấy ư… Khổ quá cháu ơi, đợt rét này ác nghiệt quá! Thằng bé ho rút ruột từ nửa đêm đến giờ, bụng thóp lại mà không ra được đờm dãi, người nóng hầm hập như hòn than…

Hoài Cẩn bước lại gần chiếc ổ rơm, cẩn thận quan sát hơi thở gấp gáp của đứa nhỏ rồi cất giọng rành rẽ:

— Bác Hai đã ra tiệm thuốc bắc bên bến sông bốc chén thuốc thang nào cho em chưa ạ?

Nghe nhắc đến tiệm thuốc, khóe mắt Bác Hai đỏ hoe, giọng khản đặc đượm nỗi uất ức:

— Bác chạy ra từ lúc gà gáy canh năm rồi chứ! Nhưng lão thầy lang bảo trời rét cắt da, thuyền chở dược liệu trên nguồn chưa về kịp, lão đã đóng cửa cài then sắt từ chập tối qua. Giờ kiếm đâu ra một nhúm lá thuốc giữa cái cồn bãi trắng xoá sương muối này cơ chứ!

Đúng lúc ấy, ngoài ngõ bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập kèm theo tiếng thở dài sườn sượt của thím Ba hàng xóm vừa đi chợ bến về. Thím Ba quấn manh chiếu rách quanh vai, vừa bước vào sân đã bức xúc la lớn:

— Chú Hai ơi, đừng trông mong gì mối thuốc thang nữa! Tôi vừa ghé bến sông định tìm mua ít mật mía hay đường đen về chưng với vỏ quýt cho bầy trẻ giải nhiệt độc, ai ngờ lão Tiền Bá Hưng đã cho tuần đinh gom sạch từ chiều hôm qua rồi!

Hoài Cẩn khẽ nheo mắt lại, chăm chú lắng nghe. Thím Ba giậm chân bình bịch xuống nền đất, giọng the thé giận dữ:

— Lão gom hết mấy thuyền đường thô từ mạn ngược trôi về, nhốt cả vào kho hàng lớn cạnh bến đò. Sáng nay dân xóm bãi kéo nhau ra van nài mua vài lạng về cứu con nhỏ, lão đứng trên gác kho xua tay đuổi như đuổi hủi. Lão hét giá một lạng đường đen đắt gấp ba lần ngày thường! Mẹ kiếp quân lòng lang dạ thú, thấy người ta ho ra máu lại chớp cơ hội bóp cổ hút tủy đồng bào! Một bát đường thô giờ đòi tới mấy chục đồng tiền kẽm, người nghèo xóm Bến Vôi lấy đâu ra tiền mà mua hả trời!

Tiếng khóc hờ của mấy người đàn bà ngoài ngõ vọng vào càng làm gian nhà tranh thêm thê lương ảm đạm. Tiền Bá Hưng quả là thâm độc, muốn lợi dụng cơn bạo bệnh mùa đông để vơ vét những đồng tiền kẽm còm cõi cuối cùng của xóm nghèo, dồn bà con vào bước đường cùng phải gán ruộng gán đất.

Đăng nhập để thả tim Đăng nhập để tương tác

Ủng hộ tác giả Lạc Kiều
Mỗi lời động viên là động lực để tác giả tiếp tục sáng tác.

Lạc Kiều

Tác giả của câu chuyện này · Hãy cùng ủng hộ những chương tiếp theo.

Đăng nhập để theo dõi

Bình luận chương 0

Đăng nhập để tham gia bình luận.

Đang tải bình luận…