Tờ Lệnh Kê Biên Giữ Lại Mái Nhà Dân
Chương 8: Bản hợp đồng trong ngăn kéo
Lời Trúc vừa dứt, gian phòng cấp cứu của trạm y tế như đông cứng lại. Mùi cồn sát trùng cay nồng bỗng chốc bị đè bẹp bởi sức nóng từ công văn khẩn số 108/CV-ĐV.
Lê Hoài Nam nhìn chằm chằm vào dòng chữ in đậm trên mặt giấy, quai hàm bạnh ra. Ngón tay chú Thiện siết chặt mép bàn inox, ánh mắt thâm trầm sau cặp kính lão lóe lên tia nhìn sắc lẹm.
“Bọn họ không chờ ủy quyền nữa,” Nam cất giọng đanh lại. “Phúc Thịnh muốn đánh úp bằng hợp đồng mua bán đứt đoạn. Nếu văn phòng công chứng chứng nhận xong trước khi ta ban hành quyết định ngăn chặn, khu đất vàng hai phẩy bốn héc-ta sẽ lập tức sang tên người khác!”
Chú Thiện dứt khoát rút cây bút máy cài trên ngực áo, viết vội văn bản yêu cầu xác minh khẩn cấp rồi trao cho Nam:
“Cháu sang ngay Văn phòng Công chứng Đại Việt, phong tỏa tiến trình công chứng trên bàn giấy trước khi hồ sơ kịp lọt sang Văn phòng Đăng ký đất đai.”
Trúc chống tay gượng dậy: “Cháu đi cùng ông Nam. Cháu nắm toàn bộ tọa độ và hồ sơ kỹ thuật thửa đất, bọn họ không thể dùng chiêu trò mập mờ ranh giới để đánh tráo.”
Chú Thiện gật đầu: “Được. Nhớ kỹ, chúng ta nhân danh pháp luật bảo vệ mái nhà của người nghèo. Không run sợ, nhưng phải chuẩn xác tuyệt đối từng điều luật.”
*
Mười lăm phút sau, Nam chở Trúc trên chiếc xe máy công vụ dừng trước trụ sở Văn phòng Công chứng Đại Việt trên đại lộ Nguyễn Huệ. Tòa nhà ba tầng ốp kính xanh bóng loáng, bên trong máy lạnh phả hơi mát rượi, đối lập hoàn toàn với lớp bụi đường và cơn nhức buốt từ vết thương của Trúc.
Bước qua cửa kính tự động, Nam nhận thấy bầu không khí khẩn trương khác thường. Tại quầy thụ lý ở góc trong cùng, một nam nhân viên đang cắm cúi gõ bàn phím, chốc chốc lại ngước nhìn ra cửa với vẻ bồn chồn.
Nam sải bước thẳng tới phòng Trưởng văn phòng. Tấm biển đồng khắc tên “Công chứng viên Lương Khắc Triệu” sáng loáng dưới ánh đèn chùm. Nam gõ cửa rồi dứt khoát bước vào cùng Trúc.
Ngồi sau bàn gỗ mun đồ sộ là người đàn ông trạc ngũ tuần, đầu hói, mặc âu phục đắt tiền, tay cầm tẩu thuốc lá thoang thoảng khói. Thấy sắc phục thi hành án cùng những vệt băng trắng trên tay Trúc, lông mày ông Triệu giật nhẹ, nhưng nụ cười đãi bôi lập tức nở trên môi:
“Chào các đồng chí bên Thi hành án. Hôm nay quý cơ quan ghé thăm có việc gì thế này?”
Nam rút thẻ Thư ký thi hành án, đặt thẳng văn bản yêu cầu xác minh khẩn cấp của Chấp hành viên Ôn Chí Thiện lên bàn:
“Chào ông Triệu. Tôi là Lê Hoài Nam, Thư ký thụ lý bản án số 45 đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc Phúc Thịnh. Chúng tôi yêu cầu Văn phòng Công chứng Đại Việt tạm dừng mọi thủ tục và cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan việc chuyển nhượng quyền sử dụng khu đất hai phẩy bốn héc-ta tại ngã tư Hùng Vương – Bạch Đằng thuộc dự án Chung cư xã hội An Sinh.”
Nụ cười của ông Triệu nhạt dần. Ông ta đẩy gọng kính vàng, liếc qua văn bản rồi thong thả tựa lưng vào ghế, nhả khói:
“Các đồng chí trẻ nóng vội quá. Chúng tôi hoạt động theo Luật Công chứng. Mọi hồ sơ giao dịch của khách hàng đều thuộc diện bảo mật thông tin tuyệt đối. Trừ khi có quyết định khởi tố hoặc lệnh khám xét của Cơ quan Cảnh sát điều tra, chúng tôi không có nghĩa vụ cung cấp tài liệu nội bộ khi giao dịch chưa hoàn tất.”
“Ông Triệu, xin ông đừng nhầm lẫn giữa bảo mật nghề nghiệp và hành vi bao che tẩu tán tài sản thi hành án!” Giọng Nam vang lên sang sảng, sắc lẹm cắt đứt thái độ thoái thác của vị Trưởng văn phòng.
Nam tiến thêm nửa bước, ánh mắt nhìn thẳng vào đối phương:
“Căn cứ Điều 11 và Điều 44 Luật Thi hành án dân sự, tổ chức có liên quan có nghĩa vụ thực hiện nghiêm chỉnh yêu cầu của Chấp hành viên, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu về tài sản của người phải thi hành án. Việc cố tình từ chối hoặc tiếp tay tẩu tán tài sản đang thi hành án là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội không chấp hành án hoặc chống người thi hành công vụ!”
Sắc mặt ông Triệu biến đổi. Tẩu thuốc trên tay ông ta khẽ run, tàn thuốc rơi vãi xuống mặt bàn.

Bình luận chương 0
Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận…