Vạt Tơi Cỏ Bện Đỡ Sấm Trời Già
Chương 2: Hơi Sấm Rình Rập
Bùi Cảnh Diễn lập tức buông con dao róc cỏ, sải bước tới đỡ lấy bé Nụ trước khi thân hình nhỏ thó của con bé đổ sụp xuống nền đất lạnh. Bàn tay đứa trẻ mười tuổi lạnh buốt như băng, những vệt lôi độc màu tím bầm ngoằn ngoèo từ cổ tay lan dần lên bắp cánh tay, co giật từng chập đau đớn.
“Bế con bé sang chòi ngay!”
Lão Bùi quát khẽ một tiếng, cùng Liễu Nương vội vã đưa bé Nụ chạy băng qua ngõ đá sang gian chòi rách nát của hai anh em A Sơ. Căn chòi xiêu vẹo bốn bề gió lùa chỉ có chiếc chõng nứa ọp ẹp cùng một đống rơm khô làm chỗ ngả lưng. Vừa đặt con bé nằm xuống, cơn co giật càng lúc càng dữ dội, hàm răng đứa trẻ va vào nhau lập cập thành từng tiếng khô khốc, khóe môi rỉ ra vệt máu tươi.
Không một nhịp chần chừ, Bùi Cảnh Diễn rút từ trong tay áo ra chiếc hộp tre nhỏ lận sẵn bên người. Mở nắp hộp, bên trong cắm ngay ngắn chín cây kim châm mảnh như sợi lông tơ bọc bạc. Lão quay sang Liễu Nương, giọng dứt khoát:
“Liễu Nương, giữ chặt bả vai con bé! Lấy nắm bã ngải đá ngâm nhựa Tiêu Nham trong túi vải của ta ra đây!”
Liễu Nương cắn răng ghìm chặt hai vai bé Nụ, đôi mắt đỏ hoe nhưng đôi tay vẫn vững vàng nghe theo chỉ dẫn. Bùi Cảnh Diễn hít sâu một hơi, ngón tay thô ráp nứt nẻ kẹp lấy ba mũi kim châm tre bọc bạc, điểm chuẩn xác vào ba đại huyệt trên cổ tay đứa trẻ. Một luồng linh lực Luyện Khí tầng chín yếu ớt nhưng thuần hậu và ấm áp men theo thân kim từ từ rót vào, chặn đứng hướng lan tràn của lôi độc. Cùng lúc đó, lão áp chặt bã thảo dược sền sệt lên vùng da thâm tím.
Khói xám nhạt mang mùi hăng nồng bốc lên từ vết châm. Hơi lạnh buốt giá tỏa ra từ lôi đình dần bị đẩy lùi, sắc mặt bé Nụ từ nhợt nhạt chuyển sang hồng hào đôi chút, nhịp thở dồn dập cũng dần lắng lại. Đôi mắt ngấn lệ của con bé hé mở, run rẩy bám chặt lấy ống tay áo chàm của lão già:
“Bùi gia... cứu ca ca... Huynh ấy bảo... phải tìm bằng được bụi cỏ Dẫn Lôi trăm năm mọc sâu trong kẽ nứt vách đá Đoạn Hồn... Bán lấy linh thạch mua đan dược trục lôi độc cho con... Huynh ấy không chịu ký Huyết Hồn Khế đâu...”
Từng lời nói thều thào như mũi dùi đâm vào lồng ngực Bùi Cảnh Diễn. Lão vuốt nhẹ mái tóc rối bù của đứa nhỏ, khẽ gật đầu:
“Ngoan, nằm yên nghỉ ngơi. Có lão già này ở đây, trời không sập được.”
Bước ra khỏi chòi nứa, ngực Bùi Cảnh Diễn phập phồng nặng trĩu. Lão hiểu quá rõ tính nết của thiếu niên mười sáu tuổi ấy. A Sơ thà liều mạng đánh cược với thiên lôi chứ quyết không chịu quỳ gối dâng thân cho lũ chó săn Tiên Minh. Nhưng giờ sấm động trên vách Đoạn Hồn là cửa tử mười phần chết chín. Thời gian không còn cho phép lão ngồi trong xó nhà lần lữa đan bện từng mối cỏ trong êm ấm nữa rồi. Muốn cứu người, tấm tơi cỏ phải chứng minh được uy lực ngay lúc này!
Lão quay về chòi, vác tấm áo tơi cỏ ba lớp đang đan dở cùng chiếc Cọc Tiêu Âm bằng Hắc Thiết dài đúng năm thước ra bãi đất trống ẩm ướt phía sau gờ đá Tiêu Nham. Nơi đây nằm sát mép vực, địa thế trũng thấp, lớp đất sét ngậm quặng sắt luôn ẩm ướt vì sương mù lôi vực.
Thấy lão vác cọc sắt hướng thẳng ra vùng hiểm địa, Liễu Nương hốt hoảng chạy theo, níu chặt lấy vạt áo lão:
“Bùi đại ca! Huynh định làm gì? Áo tơi mới chỉ bện xong phần lưng, các mối đồng bên trong còn chưa khép kín, huynh ra đó chẳng khác nào nạp mạng cho sấm tím!”
Bùi Cảnh Diễn quay đầu, ánh mắt trầm tĩnh như vũng nước sâu nơi đáy giếng cổ:

Bình luận chương 0
Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận…