Bàn Tay Nắn Cột Buồm Xuyên Luồng Gió Chướng

Chương 15: Hội Thề Bãi Cát

Bà Trang Thu Cúc nghe tiếng la thất thanh của con trai, chân mày bạc khẽ nhíu lại. Bà không hề nao núng, chỉ đưa tay ấn nhẹ Hùng ngồi xuống chiếc ghế đẩu cạnh đống dăm bào, cẩn thận tránh đụng vào bả vai trái còn quấn băng xô trắng đang rịn máu tươi.

“Thở cho đều lại coi, Hùng. Trời chưa sập, biển Đề Gi chưa cạn nước, việc chi mà mày cuống cuồng lên như con cá mắc cạn vậy?”

Giọng bà trầm tĩnh, đanh gọn như tiếng gõ then lim vào mộng tràm. Bà xoay người, thong thả đón lấy ly nước chè xanh từ tay Mai Lan, ngước mắt nhìn ra mé đường liên xã. Quả nhiên, chưa dứt tuần trà, cát bụi ngoài lối vào xưởng Cửu Long đã bốc lên mù mịt. Một chiếc xe hơi bốn chỗ bóng loáng màu đen trờ tới đỗ xịch trước giàn đà. Cửa xe mở toang, Hoàng Thái Vinh bước xuống trong bộ vest xám phẳng phiu, bên cạnh là một gã luật sư xách cặp da vuông vức cùng một cán bộ chấp hành viên đeo thẻ công vụ.

Vinh nhếch mép cười, nụ cười nửa miệng quen thuộc để lộ vẻ trịch thượng, ngạo nghễ dạo bước vào giữa sân mộc ngổn ngang dăm bào và nồng nặc mùi dầu rái.

“Bà Cúc vẫn khỏe chứ nhỉ?” Vinh dừng bước trước chiếc bàn mộc thô nhám, phủi nhẹ hạt mạt cưa bám trên ống tay áo. “Tôi đã cảnh báo từ trước rồi, xưởng gỗ ọp ẹp này không kham nổi sóng gió đâu. Hôm nay tôi cùng luật sư và đại diện cơ quan thi hành án đến đây tống đạt thông báo khẩn cấp. Do anh Hùng mất khả năng thanh toán khoản nợ bốn tỷ rưỡi đã cam kết, phía chúng tôi đã nộp đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời để phong tỏa tài sản, tiến hành niêm phong, kê biên bãi đất mộc Cửu Long ngay trong trưa nay nhằm bảo toàn nghĩa vụ trả nợ.”

Gã luật sư lập tức rút ra một tập văn bản đóng dấu treo, giơ lên ngang tầm mắt bà Cúc. Người chấp hành viên cũng cất giọng đều đều thông báo thủ tục tống đạt theo quy định pháp luật.

Trang Văn Hùng run rẩy định bật dậy thanh minh, nhưng bàn tay gầy guộc nổi cục khớp của bà Cúc đã đặt mạnh lên vai phải con trai, giữ anh ngồi yên tại chỗ. Bà nhìn thẳng vào cặp mắt giấu sau gọng kính vàng của Vinh, ánh mắt sắc như lưỡi rìu mộc gia bảo giắt bên hông:

“Chú Vinh nói xong chưa? Nói xong rồi thì mở to mắt ra mà ngó cho kỹ.”

Bà Cúc vỗ nhẹ lên mặt bàn gỗ tràm. Ông Hai Kiên lập tức bước lên một bước, cầm xấp chứng từ bảo lãnh ngân hàng tươi rói vừa được Nghiệp đoàn giải ngân đập phầm một cái xuống mặt bàn. Cùng lúc đó, bà Cúc mở hộc tủ dưới gầm bàn, lấy ra tờ giấy biên nhận thanh toán năm trăm triệu đồng đợt một có chữ ký biên nhận rành rành đặt cạnh xấp chứng từ.

“Món nợ bốn tỷ rưỡi của thằng Hùng, kỳ con nước rong vừa rồi tôi đã trả sòng phẳng năm trăm triệu tiền mặt cho người của mấy người, có giấy biên nhận rành rành,” giọng bà Cúc vang lên đanh thép giữa bãi mộc lộng gió. “Hôm nay, con trăng vẫn chưa tròn, tôi trả tiếp một tỷ rưỡi nữa bằng ủy nhiệm chi ngân hàng hợp pháp từ nguồn tạm ứng của Nghiệp đoàn nghề cá vịnh Đề Gi. Đây, một tỷ rưỡi của đợt hai, chú cầm lấy mà trừ thẳng vào tiền gốc cho con trai tôi!”

Hoàng Thái Vinh sững sờ. Đôi mắt sau tròng kính vàng co rút kịch liệt, nụ cười trịch thượng trên môi tắt ngấm. Hắn trố mắt nhìn xấp chứng từ giải ngân hợp pháp có chữ ký của Chánh vạn Đề Gi và con dấu đỏ chót của ngân hàng nhà nước. Gã luật sư đứng cạnh lúng túng nhìn Vinh, chiếc cặp da trên tay khẽ run lên.

“Bà… lấy đâu ra số tiền này trong vài ngày ngắn ngủi?” Vinh lúng búng, gương mặt bảnh bao thoáng chốc trở nên xám ngoét.

“Tiền mồ hôi nước mắt của dân biển Đề Gi, tiền tạm ứng đóng đội tàu cứu nạn cứu hộ vượt bão cấp mười hai mà xưởng Cửu Long chúng tôi vừa được Đăng kiểm tàu cá nghiệm thu chất lượng loại A sáng nay!” Bà Cúc chống hai tay lên mép bàn, rướn người về phía trước, khí thế hào sảng bức người. “Chú Vinh tính ép già này vào bước đường cùng sao? Hợp đồng nợ có ghi rõ hạn chót thanh toán là hết con trăng. Tôi trả nợ đúng hạn, đúng từng cắc từng đồng, chú lấy can cớ chi mà đòi đưa tòa án vào kê biên đất bãi của tôi ngay trưa nay?”

Người chấp hành viên xem xét kỹ xấp chứng từ ngân hàng và biên bản đối chiếu công nợ, liền khẽ lắc đầu, quay sang nói nhỏ với luật sư của Vinh rằng bên vay đang thực hiện nghĩa vụ trả nợ đúng tiến độ thỏa thuận, không có căn cứ pháp lý để phong tỏa tài sản khẩn cấp.

Đăng nhập để thả tim Đăng nhập để tương tác

Ủng hộ tác giả Khánh My
Mỗi lời động viên là động lực để tác giả tiếp tục sáng tác.

Khánh My

Tác giả của câu chuyện này · Hãy cùng ủng hộ những chương tiếp theo.

Đăng nhập để theo dõi

Bình luận chương 0

Đăng nhập để tham gia bình luận.

Đang tải bình luận…